Chư Prông quan tâm chuyển đổi cơ cấu cây trồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Thời gian qua, ngành nông nghiệp huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai) đã vận động, hướng dẫn nông dân chuyển hàng ngàn héc ta hồ tiêu bị chết sang trồng cây ăn quả, cà phê, rau màu... giúp người dân có thu nhập
ổn định.   


Năm 2016, gia đình ông Hoàng Xuân Thanh (thôn Hoàng Tiên, xã Ia Phìn) gom góp hơn 400 triệu đồng để chuyển đổi diện tích cà phê già cỗi sang trồng gần 2.000 trụ hồ tiêu. Thế nhưng, mùa mưa năm 2018 kéo dài hơn 2 tháng đã làm cho toàn bộ vườn hồ tiêu bị chết.

Ông Thanh cho hay: “Để giải quyết khó khăn trước mắt và có tiền trả lãi ngân hàng, tôi đã tận dụng trụ tiêu làm giàn trồng chanh dây. 1 ha chanh dây cũng cho lợi nhuận hơn 100 triệu đồng/năm. Đồng thời, tôi từng bước chuyển diện tích hồ tiêu chết còn lại sang trồng mít, sầu riêng, chuối. Đến nay, cây chuối bắt đầu cho thu hoạch, còn sầu riêng và mít thì 2 năm nữa sẽ có thu hoạch”.  

 Theo quy hoạch phát triển vùng nguyên liệu rau, hoa, cây ăn quả trên địa bàn đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2040, huyện Chư Prông ổn định diện tích rau 2.300 ha, cây ăn quả khoảng 4.000 ha vào năm 2025.
Ông Hoàng Xuân Thanh (thôn Hoàng Tiên, xã Ia Phìn, huyện Chư Prông) chăm sóc vườn cây ăn quả được chuyển đổi trên diện tích hồ tiêu bị chết. Ảnh: Lê Nam


Mùa mưa năm 2018, xã Ia Phìn có hơn 226 ha hồ tiêu bị chết, trong đó có hơn 172 ha trồng xen trong vườn cà phê và hơn 54 ha trồng thuần. Ông Ngô Anh Tuấn-công chức Nông nghiệp xã-thông tin: “Đối với diện tích hồ tiêu bị chết trồng xen trong vườn cà phê, người dân đã nhổ bỏ trụ và tiếp tục chăm sóc cà phê. Còn diện tích hồ tiêu trồng thuần bị chết, người dân cơ bản đã chuyển đổi sang trồng cây ăn quả, rau màu và chanh dây”.

Tương tự, 2 năm trước, xã Ia Drăng cũng có gần 230 ha hồ tiêu bị chết sau mùa mưa. Đến nay, người dân đã chủ động chuyển sang cây trồng khác có hiệu quả kinh tế hơn. Ông Đồng Mạnh Hùng-Chủ tịch Hội Nông dân xã-cho biết: “Năm đó, nhà tôi cũng có hơn 1 ha hồ tiêu bị chết nên đã chuyển sang trồng cây ăn quả theo hướng VietGAP. Qua thời gian chăm sóc, tôi thấy điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng ở đây rất phù hợp với việc phát triển cây ăn quả. Đến nay, vườn ổi của gia đình đã cho thu hoạch và bán được 5-6 triệu đồng/tháng”.  

Cũng theo ông Hùng, hàng năm, Hội Nông dân xã đã tăng cường tuyên truyền, định hướng cho hội viên mở rộng diện tích. Trong đó, đối với những diện tích đảm bảo nguồn nước có thể trồng lại cây cà phê hoặc cây ăn quả, rau màu. Riêng đối với diện tích đất đồi dốc, xa nguồn nước thì chuyển đổi qua trồng điều. Hội cũng đang tính tới phương án đẩy mạnh liên kết với doanh nghiệp để đảm bảo ổn định đầu ra sản phẩm”.

Trao đổi với P.V, ông Nguyễn Văn Luyến-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Chư Prông-cho hay: Việc trồng xen cây ăn quả trong vườn cà phê hoặc trên diện tích hồ tiêu bị chết cho thấy, các loại cây này rất phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương. Đối với những diện tích đã cho thu hoạch thì hiệu quả kinh tế rất cao như: sầu riêng khoảng 500 triệu đồng/ha, cây bơ khoảng 400 triệu đồng/ha, mít khoảng 250 triệu đồng/ha, chanh dây trên 200 triệu đồng/ha và thu nhập từ các loại rau màu được khoảng 150 triệu đồng/ha.

“Phòng đã làm việc với Công ty TNHH một thành viên Xuất nhập khẩu rau quả DOVECO Gia Lai để thống nhất liên kết phát triển vùng chuyên canh bắp ngọt và chanh dây”-ông Luyến cho biết thêm.         

GIA HƯNG

Có thể bạn quan tâm

Anh Trương Văn Sơn (bìa trái, thôn Thắng Lợi 2, xã Ia Sol) giám sát nhân công thu hoạch diện tích khoai lang của gia đình. Ảnh: Vũ Chi

Nông dân Phú Thiện trúng mùa khoai lang

(GLO)- Những ngày này, nông dân huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) đang bước vào cao điểm vụ thu hoạch khoai lang. So với năm ngoái, vụ khoai lang năm nay được mùa, được giá, nông dân thu lời bình quân trên 130 triệu đồng/ha.

Ông Trần Đình Tuấn (thôn 5, xã Ia Tô, huyện Ia Grai) cho biết, 3 ha điều của gia đình chỉ cho thu khoảng hơn 2 tấn. Ảnh: L.N

Nông dân kém vui vì năng suất điều giảm sâu

(GLO)- Mặc dù giá tăng cao nhưng người trồng điều trong tỉnh Gia Lai vẫn kém vui vì mất mùa. Nguyên nhân do vào thời điểm điều ra hoa thì gặp trời mưa, không khí lạnh kéo dài, sương muối làm hư hoa, tỷ lệ đậu quả đạt thấp.

Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú và Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 9 khu vực mỏ đất san lấp làm VLXD thông thường. Ảnh: Lê Nam

Gia Lai: Đấu giá thành công 9 mỏ đất làm vật liệu san lấp

(GLO)- Ngày 19-3, tại TP. Pleiku, Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 9 khu vực mỏ đất san lấp làm vật liệu xây dựng thông thường chưa có kết quả thăm dò khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Nông nghiệp xanh: Giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh

Nông nghiệp xanh: Giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh

(GLO)- Nông nghiệp xanh là xu hướng nhằm tối ưu hóa quy trình sản xuất để giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh cho sản phẩm nông nghiệp. Điểm vượt trội của nông nghiệp xanh so với nông nghiệp truyền thống là tính bền vững, bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học.

Khu vực Đông Nam tỉnh đang vào mùa cao điểm thu hoạch thuốc lá. Ảnh: V.C

Đầu tư nâng cao giá trị cây thuốc lá

(GLO)- Khi giá nhiều loại nông sản biến động thất thường thì giá thuốc lá luôn giữ ổn định trong nhiều năm qua. Nhờ liên kết đầu tư cũng như ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nên năng suất, chất lượng thuốc lá được nâng cao, mở ra cơ hội xuất khẩu trong tương lai.

Krông Pa tạo động lực để đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo

Krông Pa tạo động lực để đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo

(GLO)- Từ nguồn kinh phí của các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG), huyện Krông Pa đã triển khai hỗ trợ sinh kế để tiếp thêm động lực giúp hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, đặc biệt là hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) có điều kiện phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập.

Ông Ngôn (làng Kon Chră, xã Hra, huyện Mang Yang) thu hoạch mì trồng xen vào diện tích rừng keo. Ảnh: N.D

Mô hình nông-lâm nghiệp kết hợp: Lợi ích kép

(GLO)- Từ năm 2023 đến nay, Ban Quản lý rừng phòng hộ Hà Ra (huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) triển khai mô hình nông-lâm nghiệp kết hợp. Theo đó, các hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tại chỗ mượn đất trồng xen cây mì vào diện tích rừng keo do đơn vị quản lý.