Thư viện Hy vọng: "Điểm hẹn tri thức" ở Tuy Phước

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Gần 2 tháng nay, Thư viện Hy vọng trở thành "điểm hẹn tri thức" của người dân xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai. Không chỉ lan tỏa văn hóa đọc, nơi đây còn góp phần xây dựng đời sống văn hóa trong cộng đồng.

Tháng 7-2025, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tuy Phước phát động xây dựng Thư viện Hy vọng và nhận được sự hưởng ứng tích cực từ hàng trăm cá nhân, tổ chức.

gen-h-z7024941484748-ca0c9dce83a40ed093b420e45cff6193.jpg
Gần 750 đầu sách với nội dung phong phú được đưa về Thư viện Hy vọng để phục vụ người dân. Ảnh: T.D

Ông Lê Huy Thục-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tuy Phước-cho biết: Ủy ban MTTQ Việt Nam xã khởi xướng phong trào xây dựng thư viện. Đây không chỉ là sáng kiến mang tính nhân văn sâu sắc, mà còn thể hiện sự quan tâm của Mặt trận trong việc chăm lo đời sống văn hóa cho người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ.

"Chỉ sau 2 tuần phát động, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của nhiều cơ quan, tổ chức, cá nhân. Gần 750 đầu sách với nội dung phong phú, từ sách thiếu nhi, văn học, khoa học phổ thông đến sách kỹ năng sống được đưa về thư viện”-ông Thục cho hay.

Ủy ban nhân dân xã Tuy Phước cũng trích ngân sách mua bổ sung gần 200 cuốn sách mới; nâng cấp thư viện, cải tạo hệ thống tủ kệ, bàn ghế, trang bị máy tính, máy điều hòa, vẽ tranh tường, hệ thống ánh sáng… đáp ứng nhu cầu của người dân, nhất là thanh thiếu nhi.

Đặc biệt, Thư viện tỉnh Gia Lai đã tặng thêm cho Thư viện Hy vọng 100 đầu sách, báo, cùng bộ thiết bị nhận diện thông tin quản trị thư viện, góp phần hoàn thiện cơ sở vật chất và nâng cao chất lượng phục vụ. Thư viện Hy vọng còn được trang bị hệ thống mượn-trả tự động, đầu đọc mã vạch tích hợp CCCD/VNeID, phần mềm quản lý VietBiblio… giúp người dân tiệm cận với mô hình thư viện thông minh.

gen-h-z7024941456630-c545643ab0fe6fc0ee524ca46dc270f8.jpg
Đoàn viên, thanh niên xã Tuy Phước trang trí không gian đọc sách ở Thư viện Hy vọng. Ảnh: T.D

Để Thư viện Hy vọng trở thành không gian thân thiện, gần gũi, Đoàn Thanh niên xã Tuy Phước trực tiếp tham gia vào từng công đoạn cụ thể như: thiết kế, trang trí không gian; sắp xếp kệ tủ; vận chuyển, phân loại sách...

“Thư viện Hy vọng đã trở thành điểm hẹn tri thức cho mọi lứa tuổi. Thư viện mở cửa tất cả các ngày trong tuần, phục vụ miễn phí với đa dạng thể loại sách và được phân chia theo nhóm tuổi để bạn đọc dễ tìm. Nhờ đó, phong trào đọc sách, báo lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng”- ông Lê Huy Thục thông tin.

Em Bùi Thảo Duyên (lớp 2, Trường Tiểu học số 1 Tuy Phước) thường xuyên đến Thư viện Hy vọng. “Ở đây, em được gặp các cô, chú, anh, chị và nhiều bạn bè nữa. Mọi người đều trò chuyện về sách, báo và cùng nhau ngồi đọc sách. Em thường đọc truyện cổ tích, ngụ ngôn”- Duyên hào hứng kể.

gen-h-z7024941485007-64daefcdc99ad63482a684f3ce830580.jpg
Em Bùi Thảo Duyên (lớp 2, Trường Tiểu học số 1 Tuy Phước) rất yêu thích góc đọc sách ở Thư viện Hy vọng. Ảnh: T.D

Còn em Phạm Gia Nghĩa (lớp 7, Trường THCS Tuy Phước) thường xuyên đọc truyện tranh và tìm các loại sách tham khảo phục vụ học tập. Gia Nghĩa bộc bạch: “Chiều nào em cũng xin ba mẹ cho đến đây. Nơi này vừa an toàn, thú vị lại vừa giúp em học hỏi thêm nhiều điều”.

Thư viện Hy vọng cũng trở thành nơi thầy-cô giáo gặp gỡ học trò sau giờ dạy; thanh niên tìm kiếm tài liệu học tập; phụ huynh rèn thói quen đọc sách cùng con; người cao tuổi hẹn nhau đọc báo, trò chuyện…

Ông Trần Văn Minh (thôn Tân Thuận) bày tỏ: “Người dân chúng tôi xưa nay mong muốn có một không gian đọc sách chung để tìm hiểu kiến thức, đồng thời có thể kết nối các thế hệ. Thư viện Hy vọng đã trở thành cầu nối, gắn kết cộng đồng bằng tri thức. Khi có tri thức, người dân chung tay xây dựng quê hương ngày càng phát triển”.

gen-h-z7024941473815-2276de84ba5f3b408b5e46a977276146.jpg
Thư viện Hy vọng đã trở thành cầu nối, gắn kết cộng đồng bằng tri thức. Ảnh: T.D

Ông Thái Văn Thuận-Phó Chủ tịch UBND xã Tuy Phước-khẳng định: "Thư viện Hy vọng là thành quả từ sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị và người dân địa phương. Chúng tôi mong tiếp tục nhận được sự đồng hành của cộng đồng để nơi đây mãi là điểm đến cho mọi thế hệ".

Thời gian tới, xã Tuy Phước sẽ duy trì nhiều hoạt động khuyến đọc như: giới thiệu sách mới; giao lưu tác giả-tác phẩm; xây dựng mô hình “Gia đình đọc sách”; tổ chức “Ngày hội đọc” hằng quý… Đây không chỉ là hoạt động giáo dục, mà còn là hành trình bền bỉ nâng cao dân trí, xây dựng đời sống văn hóa ở địa phương ngày càng phong phú.

Có thể bạn quan tâm

Vĩnh Sơn thắm sắc hoa đào mùa đông

Vĩnh Sơn thắm sắc hoa đào mùa đông

(GLO)- Mùa đông Vĩnh Sơn - miền sơn cước vốn được ví như “xứ lạnh” của vùng Tây Sơn hạ đạo (tỉnh Gia Lai) - trầm lắng, se lạnh và ẩm ướt. Năm nay, Vĩnh Sơn đón một món quà bất ngờ khi hoa đào nở sớm, bừng sáng núi rừng.

Hồi sinh làng nghề truyền thống nhờ chuyển đổi số

Hồi sinh nhờ chuyển đổi số

(GLO)- Khi thị trường Trung Quốc giảm mạnh nhu cầu, các kênh mua bán truyền thống trong nước cũng thu hẹp, người dân làng nghề tiện gỗ mỹ nghệ Bắc Nhạn Tháp (phường An Nhơn) đã chủ động chuyển đổi số, mở ra hướng đi mới giúp nghề truyền thống hồi sinh.

An Hòa chuyển mình trong xây dựng nông thôn mới

An Hòa: Điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới

(GLO) - Ông Trần Ngọc Cát - Trưởng thôn An Hòa (xã Tuy Phước Bắc) cho biết: Đầu năm 2023, khi còn thuộc xã Phước Quang (huyện Tuy Phước cũ), An Hòa được chọn làm điểm xây dựng thôn thông minh - một tiêu chí quan trọng để xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Cải thiện chỉ số cải cách hành chính

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Gia Lai cải thiện chỉ số cải cách hành chính

(GLO)- Trong bối cảnh Gia Lai đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) và chuyển đổi số, đặc biệt ghi dấu bằng việc cải thiện thứ hạng Chỉ số phục vụ người dân, DN (Chỉ số 766), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả phục vụ.

Ðổi thay trên đất cách mạng Bàu Cạn

Ðổi thay trên quê hương cách mạng Bàu Cạn

(GLO)- Từ cái nôi của phong trào cách mạng tỉnh Gia Lai (cũ), xã Bàu Cạn đã trải qua hành trình chuyển mình mạnh mẽ. Những đồi chè từng in dấu chân bao chiến sĩ cách mạng năm xưa, giờ được tô đậm thêm sắc xanh bởi vườn cà phê, cây ăn quả… trở thành biểu trưng của sự ấm no, sung túc.

Chuyện về người kết nạp tôi vào Đảng

Chuyện về người kết nạp tôi vào Đảng

(GLO)- “Cứ đưa nó vào danh sách cảm tình Đảng”. Ấy là lời của anh Lê Thanh Hiển (nguyên Phó Bí thư Thường trực Thị ủy An Khê) trong cuộc họp Chi ủy Văn phòng K.8 (An Khê), khi họ đặt vấn đề giới thiệu tôi vào Đảng sau khi phát hiện chưa đủ tròn 18 tuổi.

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

(GLO)- Khi màn đêm buông xuống, thôn Kiên Long (xã Bình An, tỉnh Gia Lai) lại bừng sáng bởi hàng ngàn bóng đèn được thắp lên giữa các vườn hoa cúc. Ngắm từ xa, cả cánh đồng cúc như một dải ngân hà nhỏ giữa vùng quê yên ả, vừa lung linh vừa ấm áp trong những ngày cuối năm se lạnh.

Từ “vùng đất chết” đến buôn làng trù phú

Từ “vùng đất chết” đến buôn làng trù phú

(GLO)- Trở lại “tọa độ lửa” mùa khô năm 1965-nơi diễn ra Chiến dịch Plei Me lịch sử, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng khi trước mắt là một vùng đất trù phú, yên bình. Những quả đồi từng bị bom đạn cày xới nay phủ kín sắc xanh của cà phê, cao su, của ruộng khoai, lúa rẫy vào vụ thu hoạch.

Xã An Lương tổ chức các chuyến xe lưu động cấp nước sinh hoạt cho người dân.

Xã An Lương tổ chức chuyến xe lưu động cấp nước sinh hoạt cho người dân

(GLO)- Cùng với hỗ trợ sửa chữa công trình bị hư hại, vệ sinh môi trường sau bão số 13 (Kalmaegi), những ngày này, xã An Lương (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức các chuyến xe lưu động cung cấp nước sinh hoạt cho người dân nhằm khắc phục khó khăn trước mắt, đảm bảo điều kiện sinh hoạt.

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ở Gia Lai

(GLO)- Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các địa phương trong tỉnh đã triển khai hiệu quả các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Nhờ đó, diện mạo nông thôn miền núi có nhiều khởi sắc, đời sống người dân được cải thiện đáng kể.

Eo Gió luôn là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài tỉnh. Ảnh: Đức Thụy

Du lịch gắn với sản phẩm OCOP: Hướng đi bền vững của Quy Nhơn Đông

(GLO)- Phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) không chỉ nổi tiếng với Kỳ Co, Eo Gió, Hòn Khô… mà còn hấp dẫn du khách bởi nguồn hải sản phong phú. Phát triển du lịch gắn với sản phẩm OCOP đang trở thành hướng đi bền vững, giúp nâng tầm thương hiệu và mang lại sinh kế ổn định cho người dân.

null