Công ty 715 nâng cao chất lượng vườn cà phê

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Để nâng cao chất lượng vườn cà phê, Công ty TNHH một thành viên 715 (Binh đoàn 15) đã đẩy mạnh đầu tư cải tạo, ghép giống mới trên những diện tích già cỗi, năng suất thấp. Bước đầu, việc làm này đã mang lại những kết quả khả quan.
Thượng tá Nguyễn Phúc Kính-Giám đốc Công ty TNHH một thành viên 715-cho biết: “Thực hiện chủ trương của Đảng ủy-Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15 về chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, ổn định đời sống cho người lao động và bà con địa phương, Công ty đã tập trung lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào các khâu trồng trọt, khai thác, chế biến. Đồng thời, Công ty chú trọng tuyên truyền, hướng dẫn để người lao động thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng-chống dịch bệnh, tích cực sản xuất, tăng năng suất và hiệu quả lao động. Với phương châm “Đổi mới làm xanh hay để vườn cây chết”, đơn vị đã triển khai thực hiện mô hình “Cải tạo, ghép giống cà phê mới”. Nhờ thực hiện đúng quy trình, đảm bảo giống và các yếu tố kỹ thuật nên bước đầu mô hình đã thu được kết quả khả quan. Những cành cà phê ghép phát triển nhanh, thân to, chắc, nhiều thân ghép đã ra quả. Thành công từ mô hình này sẽ góp phần chuyển dịch cơ cấu, cải tạo chất lượng vườn cây cà phê mà đơn vị đang quản lý.
Cà phê là cây công nghiệp dài ngày, hiệu quả kinh tế phụ thuộc vào giống, điều kiện trồng, chế độ chăm sóc và cách tổ chức khai thác. Những vườn cây già cỗi khó chăm sóc, mức đầu tư lớn nhưng hiệu quả lại không cao. Vì vậy, để bảo đảm cho vườn cây sinh trưởng tốt, mang lại hiệu quả kinh tế cao thì việc tái canh, cấy ghép những diện tích già cỗi đóng vai trò quan trọng. Đặc biệt, việc ghép chồi cà phê không những tiết kiệm được chi phí đầu tư mà còn rút ngắn thời gian kiến thiết cơ bản.
Cán bộ Công ty 715 hướng dẫn người lao động ghép chồi non cho cây cà phê (ảnh chụp trước tháng 4-2021). Ảnh: Lê Quang
Cán bộ Công ty 715 hướng dẫn người lao động ghép chồi non cho cây cà phê (ảnh chụp trước tháng 4-2021). Ảnh: Lê Quang
Đang ghép nêm từng mầm cây cà phê, anh Phạm Văn Dương-công nhân Đội 16-bộc bạch: “Khi mới trồng cà phê, tôi chưa nắm và vận dụng đúng kỹ thuật canh tác nên cây sinh trưởng, phát triển không đều, lại bị sâu bệnh. Năng suất vườn cây vì vậy không cao. Tháng 3-2020, đơn vị có chủ trương cải tạo vườn cà phê bằng biện pháp ghép nêm, tổ chức cho người lao động tham quan các mô hình ghép cải tạo. Sau đó, được sự hướng dẫn kỹ thuật ghép của cán bộ trong đơn vị, tôi quyết định tái canh, ghép cải tạo từng phần trên vườn cà phê của mình. Đến nay, tuy thời gian chưa dài nhưng số mầm ghép ban đầu phát triển tốt, thích nghi với thổ nhưỡng và khí hậu địa phương, nhiều cành rất sai quả. Từ những kinh nghiệm và thành công ban đầu, năm nay, tôi quyết định ghép toàn bộ vườn cà phê của mình, hy vọng sắp tới có những vụ mùa bội thu”.
Chị Nguyễn Thị Hiền-công nhân Đội 12-cho hay: “Phương pháp ghép nêm phải đúng quy trình kỹ thuật thì mầm ghép mới phát triển tốt. Sau khi được Công ty tập huấn, bồi dưỡng kỹ thuật và được cán bộ đơn vị tư vấn, hướng dẫn cách chọn giống, cắt mầm, tìm gốc ghép, chẻ thân… tôi quyết định làm thí điểm trên 100 cây. Nhờ thực hiện đúng quy trình kỹ thuật nên các mầm ghép phát triển rất khả quan, ra quả nhiều, sâu bệnh ít. Vì vậy, gia đình tôi quyết định ghép mầm hết trên 2 ha cà phê còn lại”.
Đại tá Nguyễn Thế Bích-Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công ty 715-chia sẻ: “Để đứng vững trong giai đoạn khó khăn hiện nay, Công ty đã triển khai quyết liệt các biện pháp phòng-chống dịch gắn với đột phá vào vườn cây nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và đời sống người lao động. Sau nhiều lần khảo sát, Đảng ủy-Ban Giám đốc Công ty quyết định tái canh ghép chồi để trẻ hóa vườn cây. Để chủ trương này mang lại hiệu quả, đội ngũ cán bộ đơn vị đã tích cực học tập, tích lũy kinh nghiệm, bám dân và người lao động vừa hướng dẫn, tư vấn, vừa “cầm tay chỉ việc”. Từ 50 ha, năm nay, Công ty quyết tâm ghép nêm tất cả 220 ha cà phê còn lại”.
LÊ QUANG

Có thể bạn quan tâm

Phát triển sản phẩm OCOP từ lợi thế địa phương

Phát triển sản phẩm OCOP từ lợi thế địa phương

(GLO)- Phát huy lợi thế từ các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, nhiều địa phương, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh, đang đẩy mạnh phát triển sản phẩm OCOP, góp phần nâng cao giá trị nông sản, tạo sinh kế bền vững và thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn.

Khai mạc Hội chợ nông sản, sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng tiêu biểu xã Kbang năm 2026

Khai mạc Hội chợ nông sản, sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng tiêu biểu xã Kbang năm 2026

(GLO)- Trong khuôn khổ Ngày Hội du lịch xã Kbang lần thứ I năm 2026, sáng 7-8, tại Công viên Văn hóa xã Kbang, UBND xã phối hợp với Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại (Sở Công Thương tỉnh Gia Lai) khai mạc Hội chợ nông sản, sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng tiêu biểu xã Kbang năm 2026.

Hội chợ nông sản, sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu xã Kbang năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 7 đến 9-8.

Hội chợ nông sản Kbang có quy mô 100-120 gian hàng

(GLO)- Ngày 20-7, Chủ tịch UBND xã Kbang (tỉnh Gia Lai) Nguyễn Mạnh Cường cho biết: Trong khuôn khổ Ngày hội Du lịch xã Kbang lần thứ I - 2026 (diễn ra từ ngày 7-9/8), địa phương sẽ tổ chức Hội chợ nông sản, sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu.

Điểm trưng bày, nhận diện hàng Việt Nam: Điểm mua sắm tiện ích của người tiêu dùng

Điểm trưng bày, nhận diện hàng Việt Nam: Điểm mua sắm tiện ích của người tiêu dùng

(GLO)- Theo Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk, triển khai mô hình Điểm trưng bày, nhận diện hàng Việt Nam với tên gọi "Tự hào hàng Việt Nam - Tinh hoa hàng Việt Nam”, năm 2026, đơn vị đã hỗ trợ, hình thành Điểm trưng bày, nhận diện hàng Việt Nam tại Siêu thị Co.opmart Tuy Hòa (phường Tuy Hòa).

Đa dạng kênh quảng bá nông sản

Đa dạng kênh quảng bá nông sản

(GLO)- Từ các hội chợ thương mại, chương trình kết nối giao thương đến hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại và các nền tảng số, nông sản ở tỉnh Gia Lai đang từng bước mở rộng độ phủ trên thị trường.

Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP mới: Cơ hội để nâng cao chất lượng, mở rộng thị trường

Cơ hội để nâng cao chất lượng, mở rộng thị trường

(GLO)- Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành đặt ra nhiều yêu cầu cao hơn về thương hiệu, năng lực thị trường và tính bền vững của sản phẩm.

Kể chuyện buôn làng Jrai bằng cà phê

Kể chuyện buôn làng Jrai bằng cà phê

(GLO)- Rời bục giảng để khởi nghiệp với cà phê hữu cơ, vợ chồng anh Siu Sắt (SN 1990) và chị Rơ Châm Awưnh (SN 1994) ở làng Mrông Yố 1, xã Ia Phí (tỉnh Gia Lai) đang kiên trì theo đuổi khát vọng nâng tầm nông sản địa phương, gắn với gìn giữ văn hóa Jrai và phát triển du lịch cộng đồng.

Gia Lai: Mỗi phường đầu tư ít nhất 1 cửa hàng lưu động giới thiệu, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm OCOP

Gia Lai: Mỗi phường đầu tư ít nhất 1 cửa hàng lưu động tiêu thụ sản phẩm OCOP

(GLO)- Theo Kế hoạch xây dựng hệ thống cửa hàng, điểm trưng bày, giới thiệu và quảng bá sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc sản, đặc trưng trên địa bàn tỉnh Gia Lai, mỗi phường sẽ đầu tư ít nhất 1 cửa hàng lưu động với kích thước 3x3x2,5 mét, có tính thẩm mỹ, phù hợp với không gian xung quanh.

Chủ động hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp

Chủ động hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp

(GLO)- Từ việc nhận diện và đánh giá đúng thực trạng, nhiều xã, phường trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã chủ động triển khai Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 20-1-2026 của UBND tỉnh về việc hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp bằng các biện pháp cụ thể.

null