Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn:

Các doanh nghiệp cần xác định dư địa phát triển để tăng trưởng 2 con số

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 12-11, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị đánh giá hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước năm 2025; đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2026 và giai đoạn 2026-2030.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn và Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Anh chủ trì hội nghị.

anh-2.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Đoàn Bình

Trong 9 tháng của năm 2025, 18 doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thuộc tỉnh quản lý có tổng vốn đầu tư của chủ sở hữu tại doanh nghiệp là hơn 4.386 tỷ đồng. Các doanh nghiệp đã nỗ lực duy trì sản xuất, kinh doanh; tổng doanh thu đạt 1.126,4 tỷ đồng, bằng 81,8% kế hoạch năm và tăng 19,5% so với cùng kỳ năm 2024. Lợi nhuận trước thuế đạt hơn 130 tỷ đồng. Nộp ngân sách nhà nước đạt 333,4 tỷ đồng. Tổng số lao động 9 tháng của năm 2025 là 1.325 người; thu nhập bình quân người lao động đạt khoảng 15,8 triệu đồng/tháng.

anh-1.jpg
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Đoàn Bình

Các doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 51% vốn điều lệ cơ bản ổn định sản xuất, kinh doanh với tổng doanh thu hơn 482,4 tỷ đồng. Nhóm doanh nghiệp có tỷ lệ vốn nhà nước dưới 50% vốn điều lệ đạt tổng doanh thu gần 1.500 tỷ đồng.

Đại diện các đơn vị cho biết, sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, các công ty phát sinh một số vướng mắc trong việc xây dựng đề án sắp xếp các doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ có chức năng, lĩnh vực hoạt động tương đồng; đồng thời đề xuất một số nội dung hỗ trợ doanh nghiệp.

z7216182251555-a71ea604b781a8aa52ce57f8ab67add3.jpg
Lãnh đạo Sở Tài chính phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đoàn Bình

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh: Sắp tới, Trung ương sẽ ban hành một nghị quyết riêng về việc sắp xếp các doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Trên tinh thần đó, tỉnh sẽ tiến hành rà soát, thực hiện một cách căn cơ, bài bản, đột phá; đồng thời giao KPI cụ thể đối với từng doanh nghiệp.

z7216182347274-bfefa79852f1f443f44ecaac1df13ff5.jpg
Lãnh đạo Công ty lâm nghiệp Lơ Ku phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đoàn Bình

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đề nghị từng doanh nghiệp chủ động xây dựng kế hoạch, phương án thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ cho giai đoạn 2026-2030; xác định rõ dư địa phát triển để thực hiện tăng trưởng 2 con số một cách khả thi. Người đứng đầu doanh nghiệp cần có tư duy quản trị đổi mới, đẩy mạnh ứng dụng khoa học-kỹ thuật vào hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Về vấn đề tái cấu trúc doanh nghiệp trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đề nghị các sở, ngành đồng hành, hỗ trợ để giúp doanh nghiệp phát triển; góp phần đưa tỉnh Gia Lai bứt phá đi lên cùng cả nước trong nhiệm kỳ mới.

Có thể bạn quan tâm

Người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại Pleiku.

Người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại Pleiku

(GLO)- Giữa cao nguyên cà phê Pleiku, anh Nguyễn Trung Nguyên (tổ 2, phường Pleiku) được biết đến là người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại địa phương. Sau 15 năm theo đuổi, anh đã xây dựng trang trại chồn hương quy mô lớn và từng bước định hình đặc sản cà phê chồn mang dấu ấn riêng.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai

(GLO)- Với các làng đồng bào Bahnar, Jrai ở Tây Gia Lai, diện mạo khởi sắc hôm nay gắn liền với cây mía. Khi được quy hoạch thành vùng nguyên liệu tập trung, gắn liên kết sản xuất, cơ giới hóa và bao tiêu sản phẩm, cây mía từng bước góp phần nâng cao thu nhập, ổn định đời sống người dân.

Những tỷ phú Jrai

Những tỷ phú ở buôn làng

(GLO)- Tuy sinh sống tại vùng còn nhiều khó khăn nhưng bằng phẩm chất chịu thương chịu khó, tinh thần ham học hỏi và ý chí vươn lên, nhiều người Jrai ở Gia Lai đã trở thành tỷ phú, là niềm tự hào của buôn làng.

Cán bộ, nhân viên Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Ia Grai kiểm tra rừng. Ảnh: L.N

Giữ rừng xuyên Tết: Khi mùa xuân ở lại giữa đại ngàn

(GLO)- Trong khi nhiều gia đình quây quần chuẩn bị đón Tết Nguyên đán, thì giữa những cánh rừng bạt ngàn, lực lượng làm công tác quản lý, bảo vệ rừng vẫn âm thầm bám trạm, bám rừng. Với họ, Tết là thời điểm nhạy cảm nhất, càng phải căng mình giữ rừng, để mùa xuân được ở lại giữa đại ngàn.

Công nghiệp chế biến: Động lực tăng trưởng mới

Công nghiệp chế biến: Động lực tăng trưởng mới của Gia Lai

(GLO)- Với gần 977 nghìn héc ta đất sản xuất nông nghiệp và tổng sản lượng lương thực ước đạt hơn 1,35 triệu tấn trong năm 2025, Gia Lai đang sở hữu nền tảng quan trọng để phát triển công nghiệp chế biến, nhất là chế biến sâu nông sản. Công nghiệp chế biến trở thành động lực tăng trưởng mới của Gia Lai.

Sắm Tết online

Sắm Tết online

(GLO)- Nhờ sự tiện lợi, nhanh chóng, không phải chen chúc như ở chợ truyền thống, sắm Tết online trở thành lựa chọn của nhiều chị em bận rộn. Do đó, mặt hàng Tết trên “chợ online” cũng đa dạng không kém, từ bánh chưng, bánh tét, dưa hành, mắm kiệu, đồ tiêu dùng cho đến trái cây, hoa tươi...

Giữ nhịp dòng điện trong những ngày Tết

Giữ nhịp dòng điện trong những ngày Tết

(GLO)- Trong những ngày Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, khi hoạt động sản xuất, kinh doanh tạm lắng, nhu cầu sử dụng điện sinh hoạt lại tăng đột biến, Phòng Điều độ Công ty Điện lực Gia Lai vẫn duy trì trực vận hành 24/24 giờ, chia 3 ca liên tục, không nghỉ Tết.

Khi nông dân mang tư duy doanh nhân

Khi nông dân Gia Lai mang tư duy doanh nhân

(GLO)- Nhiều nông dân ở Gia Lai đang từng bước thay đổi cách làm, chủ động đầu tư công nghệ, liên kết sản xuất và xây dựng thương hiệu. Tư duy doanh nhân đã giúp họ gia tăng giá trị sản xuất nông nghiệp, hướng đến phát triển bền vững.

null