Công ty 715 đón nhận Huân chương Lao động hạng nhì

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 18-6, Công ty TNHH một thành viên 715 (Binh đoàn 15) tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm 35 năm Ngày thành lập (20/6/1986-20/6/2021) và đón nhận Huân chương Lao động hạng nhì.

Trải qua 35 năm xây dựng và phát triển từ khi mới thành lập chỉ có 100 cán bộ, chiến sĩ đến nay, Công ty 715 đã khai hoang trồng được hơn 3.467 ha cao su, cà phê với 15 đội sản xuất, 1 nhà máy chế biến mủ cao su với công suất 4.000 tấn/năm; 1 bệnh xá quân dân y với 25 giường bệnh, 1 trường mầm non với 39 nhóm, lớp học.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Đại tá Hoàng Văn Sỹ-Tư lệnh Binh đoàn trao Huân chương Lao động hạng nhì cho công ty. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Thừa ủy nhiệm của Chủ tịch nước, Đại tá Hoàng Văn Sỹ-Tư lệnh Binh đoàn 15 trao Huân chương Lao động hạng nhì cho Công ty 715. Ảnh: Vĩnh Hoàng


Những năm gần đây, giá mủ cao su, cà phê giảm thấp, những Đảng ủy, Ban Giám đốc Công ty đã đưa ra nhiều giải pháp, đổi mới, áp dụng khoa học kỹ thuật, quản lý sản phẩm vườn cây theo tiêu chuẩn ISO 9001-2015. Từ sự nỗ lực ấy, năng suất, sản lượng mủ cao su, cà phê của đơn vị năm sau cao hơn năm trước. Giá trị sản xuất đạt hơn 1.137 tỷ đồng, doanh thu đạt hơn hơn 1.028 tỷ đồng, lợi nhuận đạt hơn 23,8 tỷ đồng. Qua đó tạo việc làm ổn định cho 1.500 lao động với thu nhập bình quân 6 triệu đồng/người/tháng; xây dựng các cụm dân cư trù phú trên tuyến biên giới. Đến nay, Công ty có 15 đội sản xuất kết nghĩa với 16 thôn, làng, 283 cặp hộ công nhân người Kinh gắn kết với 283 hộ gia đình người đồng bào dân tộc thiểu số.

Ngoài ra, đơn vị còn khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hàng ngàn lượt người; hỗ trợ ngày công tư vấn kỹ thuật giúp người dân trồng 300 ha cao su, 200 ha điều, 60 ha cà phê, 29 ha lúa nước, làm mới hàng chục km đường nhựa, đường cấp phối với tổng kinh phí hàng chục tỷ đồng.

Với những thành tích xuất sắc đã đạt được, dịp này, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhì (lần thứ 2) cho Công ty vì có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

 

VĨNH HOÀNG

Có thể bạn quan tâm

Việc tốt quanh ta

Việc tốt quanh ta

(GLO)- Cuộc sống hàng ngày quanh ta có rất nhiều người tốt với việc làm có ích, thiết thực cho cộng đồng, xã hội.
“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

(GLO)- Nhà nghèo, nuôi 3 con nhỏ, lại thêm người chồng đột nhiên bị mù cả 2 mắt nên gánh nặng cơm áo hàng ngày càng đè lên đôi vai gầy của chị Rơ Châm Thủy (SN 1984, trú tại làng Kênh, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai).
 Ngày hội “Tháng ba biên giới” tại xã Ia O

Ngày hội “Tháng ba biên giới” tại xã Ia O

(GLO)- Ngày 23-3, Nhóm từ thiện Fly To Sky phối hợp với Huyện Đoàn-Hội LHTN Việt Nam-Hội đồng Đội huyện Ia Grai, Chi hội Nhà báo các Báo thường trú tại Gia Lai tổ chức Ngày hội “Tháng ba biên giới” với chủ đề “Biên cương Tổ quốc tôi” tại Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc (xã Ia O, huyện Ia Grai).
Gia Lai sửa đổi, bổ sung quy định về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân

Gia Lai sửa đổi, bổ sung quy định về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân

(GLO)- Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai vừa ban hành quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân trên địa bàn tỉnh.