Doanh nghiệp nỗ lực gượng dậy sau bão lũ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Bão vừa tan, lũ dữ lại ập đến khiến nhiều doanh nghiệp (DN) ở tỉnh Gia Lai rơi vào tình cảnh “thiệt hại kép”. Nhà xưởng ngập sâu trong nước, máy móc hư hỏng hàng loạt, hàng hóa chờ xuất chìm trong bùn non…, hoạt động sản xuất kinh doanh bị tê liệt.

Thiệt hại nặng nề, sản xuất tê liệt

Đợt mưa lũ lịch sử giữa tháng 11 đã khiến nhiều khu công nghiệp (KCN), cụm công nghiệp (CCN), cơ sở sản xuất vừa và nhỏ, DN thiệt hại ở nhiều mức độ. Tất cả đang oằn mình khắc phục hậu quả, nỗ lực khôi phục sản xuất trong muôn vàn khó khăn khi nguồn lực suy giảm, tiến trình thực hiện đơn hàng bị gián đoạn, nguy cơ thiếu hụt lao động, đứt gãy chuỗi sản xuất thường trực.

Công nhân Công ty TNHH Năng lượng Sinh học Tín Nhân (Khu công nghiệp Phú Tài) dọn dẹp kho sau khi nước lũ rút. Ảnh: Hải Yến
Công nhân Công ty TNHH Năng lượng Sinh học Tín Nhân (Khu công nghiệp Phú Tài) dọn dẹp kho sau khi nước lũ rút. Ảnh: Hải Yến

Tại KCN Phú Tài (phường Quy Nhơn Tây), Công ty TNHH Năng lượng Sinh học Tín Nhân thiệt hại nặng nề, khi toàn bộ kho viên nén gỗ chuẩn bị xuất bán cho đối tác bị ngập nước, hỏng hoàn toàn. Theo hợp đồng, ngày 19 và 21.11, DN phải giao hàng cho đối tác quốc tế; tuy nhiên nước lũ dâng nhanh khiến nhà xưởng mênh mông bùn đất, DN phải đàm phán xin lùi tiến độ giao hàng.

Không chỉ mất toàn bộ hàng hóa, khu vực văn phòng Công ty bị ngập sâu hơn 1 m, làm hỏng máy tính, thiết bị lưu trữ dữ liệu và nhiều giấy tờ quan trọng. Bên ngoài, tường rào bị đánh sập, nguyên liệu gỗ theo dòng nước tràn ra ngoài.

Bà Võ Thị Tố Nữ-Kế toán trưởng Công ty TNHH Năng lượng Sinh học Tín Nhân-chia sẻ: “Sau khi nước rút, đơn vị huy động toàn bộ nhân viên thu dọn vệ sinh, kiểm tra thiết bị, rà soát máy móc. Thiệt hại sơ bộ khoảng 50 tỷ đồng. Toàn bộ viên nén ngập nước coi như bỏ. Chúng tôi chỉ mong sớm khôi phục sản xuất để kịp trả đơn hàng, giữ uy tín với khách”.

Tương tự, Công ty TNHH Đức Toàn, đơn vị sản xuất bàn ghế ngoài trời cũng rơi vào cảnh lao đao. Lớp bùn non đặc quánh phủ kín nhà xưởng, hàng trăm công nhân phải làm việc liên tục nhiều ngày để dọn dẹp, giặt sấy nguyên liệu vải, nệm. Máy móc, thiết bị đều bị nước lũ làm hư hỏng.

“Dù đã nỗ lực hết mức, nhưng nhanh nhất cũng phải cuối tháng 11 DN mới có thể hoạt động trở lại”-bà Nguyễn Thị Thúy đại diện Công ty chia sẻ.

Theo Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, có 33 DN tại KCN Phú Tài bị thiệt hại, ước tính khoảng 500 tỷ đồng. Nhiều DN vừa khắc phục bão số 13 tiếp tục hứng chịu đợt lũ lịch sử, thiệt hại chồng thêm thiệt hại.

Công nhân của Công ty TNHH Đức Toàn dọn dẹp nhà xưởng, khuôn viên đơn vị khi nước lũ rút. Ảnh: Hải Yến
Công nhân của Công ty TNHH Đức Toàn dọn dẹp nhà xưởng, khuôn viên đơn vị khi nước lũ rút. Ảnh: Hải Yến

Gồng mình phục hồi

Không chỉ ở KCN Phú Tài, các DN tại CCN Phước An (xã Tuy Phước Tây) cũng đang quay cuồng khắc phục sau lũ. Công ty TNHH Sản xuất - thương mại và dịch vụ Tân Thành Long chuyên cung ứng phụ kiện cho ngành gỗ bị đổ sập cổng, tường nhà xưởng, hơn 10 tấn dây mây bị trôi theo dòng nước. Nhiều lô hàng đóng tem nhãn bị oxy hóa, buộc phải loại bỏ.

Bà Hứa Thị Hoàng Yến-Giám đốc Công ty TNHH Tân Thành Long-cho hay: “Riêng chi phí thay dầu, vệ sinh máy móc đã lên tới 500 triệu đồng. Công nhân phải tăng ca liên tục, DN thuê thêm lao động ngoài để phân loại chân nhựa, nút nhựa, sửa chữa máy móc. Điện mới được đóng lại tối qua nên chúng tôi mới bắt đầu vận hành thử. Mong Nhà nước sớm triển khai các chính sách hỗ trợ giúp DN nhanh chóng phục hồi như: Giảm thuế, giảm lãi suất ngân hàng…”.

Công nhân sửa máy móc, thiết bị tại các DN bị ảnh hưởng do nước lũ. Ảnh: Hải Yến
Công nhân sửa máy móc, thiết bị tại các DN bị ảnh hưởng do nước lũ. Ảnh: Hải Yến

Dù đã chủ động ứng phó với bão lũ nhưng thiệt hại của Công ty TNHH Tây Đô - DN chuyên sản xuất ống thép - vẫn rất lớn, do nhiều máy móc nặng không thể di dời. Nước lũ cuốn trôi 8 container hàng trị giá khoảng 5 tỷ đồng, khi chỉ còn 2 ngày nữa là xuất xưởng. Ông Phạm Sơn Nam-Giám đốc DN này cho biết: “80 lao động đang nỗ lực khắc phục nhưng kho bãi chật hẹp gây nhiều trở ngại. Chúng tôi mong được giãn nợ, nâng hạn mức vay để có vốn tái sản xuất”.

Nỗi lo về hệ lụy của bão lũ còn hiện rõ trong từng công nhân. Anh Đào Khánh Biên (xã Canh Vinh)-công nhân Công ty TNHH Tây Đô-chia sẻ: “Nước vừa rút là tôi đi làm ngay vì Công ty chuẩn bị xuất hàng. Nếu ngừng việc lâu, DN lẫn người lao động đều gặp khó”.

Trong đợt kiểm tra thực tế tại các DN sau đợt lũ lụt lịch sử vừa qua, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh yêu cầu các sở, ngành xây dựng phương án hỗ trợ tài chính, ưu tiên DN nhỏ và vừa; đồng thời, đảm bảo ổn định việc làm cho người lao động. Lãnh đạo UBND tỉnh khẳng định sẽ đồng hành cùng DN, đề xuất Chính phủ ban hành cơ chế đặc biệt hỗ trợ phục hồi sản xuất sau thiên tai.

“Việc khôi phục hạ tầng công nghiệp, bảo vệ tài sản DN và đảm bảo đời sống công nhân là nhiệm vụ trước mắt và lâu dài. Tỉnh sẽ nỗ lực cùng DN vượt qua thời điểm khó khăn này”-ông Thanh nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Hội chợ nông sản, sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu xã Kbang năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 7 đến 9-8.

Hội chợ nông sản Kbang có quy mô 100-120 gian hàng

(GLO)- Ngày 20-7, Chủ tịch UBND xã Kbang (tỉnh Gia Lai) Nguyễn Mạnh Cường cho biết: Trong khuôn khổ Ngày hội Du lịch xã Kbang lần thứ I - 2026 (diễn ra từ ngày 7-9/8), địa phương sẽ tổ chức Hội chợ nông sản, sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu.

Điểm trưng bày, nhận diện hàng Việt Nam: Điểm mua sắm tiện ích của người tiêu dùng

Điểm trưng bày, nhận diện hàng Việt Nam: Điểm mua sắm tiện ích của người tiêu dùng

(GLO)- Theo Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk, triển khai mô hình Điểm trưng bày, nhận diện hàng Việt Nam với tên gọi "Tự hào hàng Việt Nam - Tinh hoa hàng Việt Nam”, năm 2026, đơn vị đã hỗ trợ, hình thành Điểm trưng bày, nhận diện hàng Việt Nam tại Siêu thị Co.opmart Tuy Hòa (phường Tuy Hòa).

Liên kết nâng giá trị mắc ca Gia Lai

Liên kết nâng giá trị mắc ca Gia Lai

(GLO)- Cây mắc ca đang dần khẳng định vị thế trong cơ cấu cây trồng tại nhiều địa phương của tỉnh Gia Lai. Không chỉ giúp người dân đa dạng hóa sinh kế, việc hình thành các tổ nhóm sản xuất, hợp tác xã và đẩy mạnh chế biến sâu đang mở ra hướng phát triển bền vững, nâng cao giá trị hạt mắc ca.

Sản phẩm OCOP Gia Lai chinh phục người dân xứ sở Chùa Tháp

Sản phẩm OCOP Gia Lai chinh phục người dân xứ sở Chùa Tháp

(GLO)- Các sản phẩm OCOP đặc trưng của tỉnh Gia Lai được lựa chọn trưng bày, giới thiệu bên lề Hội nghị Xúc tiến đầu tư song phương Stung Treng - Gia Lai 2026 đã chinh phục người dân ở xứ sở Chùa Tháp không chỉ bởi quy mô gian hàng mà còn vì chất lượng từ các sản phẩm mang hương vị rừng - biển.

Ấm áp những “Ngôi sao hợp tác xã”

Ấm áp những “Ngôi sao hợp tác xã”

(GLO)- Ba năm liên tiếp (2024 - 2026) được Liên minh Hợp tác xã Việt Nam vinh danh “Ngôi sao Hợp tác xã”, Hợp tác xã Nông nghiệp Thượng Giang (xã Bình Khê) và Hợp tác xã Sản xuất đá xây dựng Bình Đê (phường Hoài Nhơn Bắc) là những mô hình tiêu biểu của kinh tế tập thể tỉnh Gia Lai. 

Đa dạng kênh quảng bá nông sản

Đa dạng kênh quảng bá nông sản

(GLO)- Từ các hội chợ thương mại, chương trình kết nối giao thương đến hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại và các nền tảng số, nông sản ở tỉnh Gia Lai đang từng bước mở rộng độ phủ trên thị trường.

Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP mới: Cơ hội để nâng cao chất lượng, mở rộng thị trường

Cơ hội để nâng cao chất lượng, mở rộng thị trường

(GLO)- Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành đặt ra nhiều yêu cầu cao hơn về thương hiệu, năng lực thị trường và tính bền vững của sản phẩm.

Gia Lai: Mỗi phường đầu tư ít nhất 1 cửa hàng lưu động giới thiệu, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm OCOP

Gia Lai: Mỗi phường đầu tư ít nhất 1 cửa hàng lưu động tiêu thụ sản phẩm OCOP

(GLO)- Theo Kế hoạch xây dựng hệ thống cửa hàng, điểm trưng bày, giới thiệu và quảng bá sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc sản, đặc trưng trên địa bàn tỉnh Gia Lai, mỗi phường sẽ đầu tư ít nhất 1 cửa hàng lưu động với kích thước 3x3x2,5 mét, có tính thẩm mỹ, phù hợp với không gian xung quanh.

Chủ động hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp

Chủ động hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp

(GLO)- Từ việc nhận diện và đánh giá đúng thực trạng, nhiều xã, phường trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã chủ động triển khai Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 20-1-2026 của UBND tỉnh về việc hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp bằng các biện pháp cụ thể.

Gia Lai tham gia kết nối giao thương B2B tại VITM 2026

Gia Lai tham gia kết nối giao thương B2B tại VITM 2026

(GLO)- Sáng 9-4, tại Hà Nội, Hiệp hội Du lịch Việt Nam đã khai mạc Chương trình kết nối giao thương giữa doanh nghiệp du lịch Việt Nam và quốc tế (B2B). Sự kiện nằm trong khuôn khổ các hoạt động bên lề Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam lần thứ 15 (VITM 2026).

null