Phân bón đã tăng lên 1,3 triệu/bao, giờ giá xăng dầu lại tăng cao, nông dân Lâm Đồng nhìn vườn cà phê mà ngao ngán

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Chưa biết sản lượng cà phê cuối năm nay sẽ như thế nào, giá cả có cao hay không, nhưng chi phí đầu tư ban đầu thì đã tăng đến chóng mặt.

Đó là tâm trạng chung của nhiều nông dân tỉnh Lâm Đồng bày tỏ sự lo lắng trước niên vụ cà phê mới - năm 2022, khi giá xăng, dầu tăng phi mã, cùng giá các loại vật tư đầu vào khác đều tăng cao, khiến chi phí đầu tư sản xuất nông nghiệp cũng tăng tương ứng.

 

 Niên vụ cà phê 2022, việc tưới nước cho cây cà phê thuận lợi hơn niên vụ 2021. Tuy nhiên, giá xăng, dầu tăng, khiến nông dân trồng cà phê Lâm Đồng đối mặt nhiều khó khăn vì chi phí cho việc mua dầu chạy máy tưới nước tăng cao.
Niên vụ cà phê 2022, việc tưới nước cho cây cà phê thuận lợi hơn niên vụ 2021. Tuy nhiên, giá xăng, dầu tăng, khiến nông dân trồng cà phê Lâm Đồng đối mặt nhiều khó khăn vì chi phí cho việc mua dầu chạy máy tưới nước tăng cao.


“Niên vụ trước, nếu tiền dầu chạy máy tưới nước cho 1 ha cà phê chỉ rơi vào tầm 300 ngàn đồng/lượt, thì niên vụ này chi phí cho việc mua dầu chạy máy tưới nước tiêu tốn 600 - 700 ngàn đồng/lượt”, ông K’Tơn, người trồng cà phê ở xã Đinh Trang Hòa (huyện Di Linh), cho biết.

Theo ông K’Tơn, việc xăng, dầu tăng giá đã tạo áp lực không hề nhỏ đối với những người trồng cà phê. Bởi giá xăng, dầu tăng, kéo theo giá các vật tư cũng tăng, trong khi tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, khiến người trồng cà phê vốn đã khó khăn lại càng khó khăn thêm.

“Năm nay, việc tưới nước cho cây cà phê ít vất vả hơn so với năm trước, vì thời tiết có phần mát mẻ hơn, lượng nước tích trữ trong ao, hồ cũng dồi dào hơn. Tuy nhiên, chúng tôi lại đang đối mặt với việc tăng chi phí đầu tư vì giá xăng, dầu tăng”, ông K’Tơn cho hay.

Chia sẻ khó khăn này với ông K’Tơn, bà Phạm Thị Hương, người trồng cà phê ở xã Lộc Ngãi (huyện Bảo Lâm), lo lắng: “Nếu giá cả các mặt hàng cứ tiếp tục tăng thì việc đầu tư, chăm sóc cây cà phê chắc chắn sẽ thua lỗ”.

Bà Hương chia sẻ rằng, chẳng những giá xăng, dầu tăng, phân bón cũng tăng rất cao, đẩy chi phí đầu tư rất lớn, trong khi mùa vụ cà phê vẫn còn ở phía trước, chưa ai biết giá cả sẽ ra sao, sản lượng sẽ như thế nào.

“Ở niên vụ cà phê 2021, một bao phân vô cơ hỗn hợp loại 50 kg có giá từ 800 ngàn đồng đến 1 triệu đồng, nay tăng lên gần 1,3 triệu đồng”, bà Hương cho biết.

Trước tình hình vật giá đầu vào đang leo thang, ông Trần Văn Mạnh, người trồng cà phê ở xã Lộc Phú (huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng), đã áp dụng các biện pháp canh tác cà phê bền vững như kết hợp bón phân hữu cơ và phân vô cơ, nhằm giảm lượng phân bón hóa học, thuốc bảo vệ thực vật, từ đó, kéo giảm tối đa chi phí đầu tư.

Ngoài ra, ông Mạnh cũng trồng xen canh sầu riêng, bơ vào rẫy cà phê, kết hợp trồng cây che bóng để giảm thời lượng tưới nước...

Tương tự, ông Đinh Văn Đông, người trồng cà phê ở xã Hòa Bắc (huyện Di Linh), lựa chọn canh tác cà phê theo hướng hữu cơ để giảm bớt chi phí đầu tư.

Theo ông Đông, bên cạnh ích lợi tốt cho sức khỏe người tiêu dùng, thân thiện với môi trường, canh tác cà phê theo hướng hữu cơ còn giúp người trồng tiết kiệm được 30% chi phí đầu tư.

Để thích ứng với việc các loại vật giá tăng cao, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Bảo Lâm (tỉnh Lâm Đồng) cũng đã đưa ra khuyến cáo nông dân cần áp dụng các biện pháp tưới tiên tiến để tiết kiệm thời gian tưới và lượng nước tưới nhằm giảm chi phí tiền xăng dầu.

Đồng thời, nông dân cần tăng cường sử dụng phân hữu cơ làm từ các phụ, phế phẩm nông nghiệp để bón cho cây trồng, cũng như thay thế một phần các loại phân bón hóa học để giảm chi phí và góp phần cải tạo đất, giúp cây trồng sinh trưởng tốt.

Theo Triều Ka (Báo Lâm Đồng)

https://danviet.vn/phan-bon-da-tang-len-13-trieu-bao-gio-gia-xang-dau-lai-tang-cao-nong-dan-lam-dong-nhin-vuon-ca-phe-ma-ngao-ngan-20220312235228065.htm

Có thể bạn quan tâm

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Trung ương bàn giao cho tỉnh quản lý Quốc lộ 14, đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột

Tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Trung ương bàn giao cho tỉnh quản lý Quốc lộ 14, đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột

Tại buổi làm việc với Đoàn công tác của Bộ Xây dựng mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Công Thái kiến nghị Bộ Xây dựng xem xét, bàn giao cho tỉnh Đắk Lắk quản lý tuyến đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14) đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột.

Toàn cảnh giao thông kết nối của tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập

E-magazine Toàn cảnh giao thông kết nối của tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập

Khi sáp nhập, tỉnh Lâm Đồng mới sẽ có không gian phát triển với nhiều tiềm năng. Để có thể phát huy tối đa những lợi thế thì hạ tầng giao thông đóng vai trò vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, hạ tầng giao thông vẫn còn nhiều hạn chế cần được đầu tư để đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới.

null