Hành trình mới từ dòng vốn nhỏ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển tỉnh Gia Lai được thành lập ngày 25-4-2015. Nhờ vốn vay từ nguồn quỹ này, toàn tỉnh có 425 hộ gia đình thoát nghèo. Nguồn quỹ đã tiếp thêm niềm tin và hy vọng thoát nghèo cho nhiều phụ nữ.

Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển tỉnh Gia Lai ra đời trong bối cảnh đời sống phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ dân tộc thiểu số còn gặp rất nhiều khó khăn trong việc tiếp cận nguồn vốn chính thống để phát triển sinh kế. Với nguồn vốn ban đầu chỉ 15 tỷ đồng, Quỹ hoạt động tại 5 huyện, 26 xã.

Mục tiêu đặt ra ngay từ đầu không nhỏ: hỗ trợ phụ nữ có thu nhập thấp, đặc biệt là phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số tiếp cận dịch vụ tài chính phù hợp và thuận tiện, giúp chị em phát triển kinh tế, nâng cao vị thế, chủ động quản lý cuộc sống của chính mình.

Từ đó, góp phần thực hiện mục tiêu lớn hơn mà Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp đã đề ra: phát huy quyền năng kinh tế của phụ nữ, đóng góp vào sự phát triển nhanh và bền vững của tỉnh.

10 năm qua, từ con số khởi điểm khiêm tốn, đến nay, Quỹ đã triển khai các hoạt động giải ngân cho vay tại 92 xã, phường, thị trấn của 12 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Dư nợ cho vay của Quỹ đạt trên 38,4 tỷ đồng với hơn 4.000 thành viên. Tỷ lệ nợ quá hạn nằm trong tầm kiểm soát chỉ 0,69%, cho thấy niềm tin và trách nhiệm chị em phụ nữ dành cho nguồn quỹ mang đậm ý nghĩa nhân văn này.

Không chỉ dừng lại ở vai trò cho vay vốn, Quỹ còn là mô hình hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện. Những lớp tập huấn về kỹ năng tài chính, khởi nghiệp, quản lý sản xuất, kết nối thị trường; những món quà Tết, học bổng, sinh kế nhỏ nhưng ý nghĩa; quy mô hoạt động mở rộng đến tận vùng sâu, vùng xa… tất cả đã tạo nên một hệ sinh thái nhân văn-nơi phụ nữ được đồng hành, nâng đỡ, truyền cảm hứng để đứng vững và vươn lên.

quy-ho-tro-phu-nu-phat-trien-trao-sinh-ke-cho-gia-dinh-chi-nay-huyt-hoi-vien-phu-nu-xa-ia-trok-huyen-ia-pa-anh-minh-chau.jpg
Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển tỉnh trao sinh kế cho gia đình chị Nay H’Uyt (xã Ia Trốk, huyện Ia Pa). Ảnh: M.C

Nhiều câu chuyện cảm động đã được viết nên từ những dòng vốn nhỏ, từ sự sẻ chia kịp thời đúng lúc. Tại xã Ia Rbol (thị xã Ayun Pa), trước đây, nhiều chị em từng phải vay “nóng” với lãi suất cao. Nhờ được tiếp cận nguồn vốn của Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển tỉnh Gia Lai, gần 100 hội viên phụ nữ đã mạnh dạn đầu tư nuôi dê, bò, trồng mía, thuốc lá. Không chỉ trả nợ đúng hạn, họ còn có thể lo cho con ăn học, sửa sang nhà cửa.

Bà Nay H’Lina-Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Ia Rbol-đánh giá: “Các chị em dần trở thành những người phụ nữ tự tin, làm chủ kinh tế gia đình. Đó là những chuyển biến tích cực trong đời sống hội viên dân tộc thiểu số mà chúng tôi ghi nhận trong 10 năm có sự đồng hành của quỹ hỗ trợ phụ nữ nghèo”.

Được Ngân hàng Nhà nước công nhận là chương trình tài chính vi mô chính thức từ năm 2017, Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển tỉnh Gia Lai có bước ngoặt quan trọng trong quá trình nâng cao tính pháp lý, chuẩn hóa mô hình hoạt động, tạo điều kiện để phát triển quy mô một cách bài bản và minh bạch hơn.

Trong 1 thập kỷ qua, toàn tỉnh có 425 hộ gia đình thoát nghèo nhờ nguồn vốn vay từ quỹ này. Sự vươn lên của mỗi hoàn cảnh khác nhau nhưng có chung điểm tựa tài chính, tinh thần mà Quỹ hỗ trợ mang lại đã tiếp thêm niềm tin và hy vọng thoát nghèo cho nhiều phụ nữ khác.

Thành công của Quỹ cũng là minh chứng sống động cho tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau” trong hành trình phát triển. Trong bối cảnh mặt bằng thu nhập và đời sống đang từng bước cải thiện, công cuộc chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển tỉnh Gia Lai đứng trước nhiều cơ hội nhưng cũng không ít thách thức mới.

Theo ông Hồ Minh Trung-Giám đốc Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển tỉnh Gia Lai: “Việc mở rộng địa bàn hoạt động đến các vùng đồng bào dân tộc thiểu số, thiết kế các gói vay phù hợp cho từng nhóm đối tượng, tăng cường tư vấn, đào tạo, hỗ trợ khởi nghiệp, đẩy mạnh quản lý tín dụng số, thanh toán không dùng tiền mặt để hiện đại hóa hoạt động cho vay… là những bước đi cần thiết để thích ứng và phát triển bền vững hơn trong giai đoạn tới. Hy vọng tất cả chúng ta tiếp tục đồng hành trong hành trình đầy ý nghĩa này”.

10 năm là chặng đường của một quỹ nhỏ nhưng mang theo ý nghĩa lớn, đang mở ra một hành trình mới. Ông Hồ Minh Trung cho biết thêm: Đây không chỉ là nơi trao vốn, mà còn trao niềm tin cho phụ nữ nghèo, cận nghèo và phụ nữ vùng dân tộc thiểu số. Họ vươn lên mạnh mẽ cùng với kỷ nguyên đổi mới của đất nước khi được tạo điều kiện từ môi trường, chính sách đến những hành động hỗ trợ cụ thể, thiết thực từ cộng đồng.

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai hỗ trợ thẻ BHYT cho người dân tộc thiểu số cận nghèo cư trú tại xã, thôn vùng đặc biệt khó khăn

Gia Lai hỗ trợ thẻ BHYT cho người dân tộc thiểu số cận nghèo cư trú tại xã, thôn vùng đặc biệt khó khăn

(GLO)- UBND tỉnh vừa có công văn số 3881/UBND-KGVX về việc thực hiện chính sách hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người DTTS thuộc hộ gia đình cận nghèo đang cư trú tại xã, thôn thuộc vùng đồng bào DTTS và miền núi; người đang cư trú tại vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn.

Chăm lo người yếu thế để giữ bình yên thôn, làng

Chăm lo người yếu thế để giữ bình yên thôn, làng

(GLO)- Nhằm phát huy vai trò người cao tuổi, già làng, người có uy tín trong giữ gìn bản sắc văn hóa và đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở, Công an xã Hra (tỉnh Gia Lai) đã xây dựng mô hình dân vận khéo “Cùng mẹ vượt khó, giữ bình yên thôn, làng”.

Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động: Vẫn còn những khoảng trống

Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động: Vẫn còn những khoảng trống

(GLO)- Việc triển khai công tác bảo đảm an toàn vệ sinh lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai còn chưa đồng đều. Trong khi các doanh nghiệp lớn chú trọng vấn đề này thì nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ chưa thực sự quan tâm, bộc lộ những khoảng trống cần sớm được lấp đầy.

Lần đầu tiên tại Gia Lai, các cơ quan chức năng tổ chức đăng ký và trao giấy chứng nhận đăng ký kết hôn cho bị can tại nơi giam giữ.

Tờ giấy kết hôn sau song sắt

(GLO)- Lần đầu tiên tại Gia Lai, việc đăng ký kết hôn được tổ chức ngay tại nơi tạm giam. Khoảnh khắc đặc biệt này không chỉ giúp hợp thức hóa quan hệ hôn nhân, bảo đảm đứa trẻ được sinh ra có đầy đủ quyền lợi về hộ tịch, y tế, giáo dục mà còn thấm đẫm tính nhân văn trong thực thi pháp luật.

Trụ sở UBND xã Hra (tỉnh Gia Lai) nằm sát trạm thu phí BOT trên quốc lộ 19, mỗi ngày cán bộ, công chức đi làm đều phải “trả phí qua trạm”.

Trả phí qua trạm BOT để đi làm - nghịch lý ở xã Hra

(GLO)- Sau khi sáp nhập, trụ sở UBND xã Hra (tỉnh Gia Lai) được đặt sát trạm thu phí BOT trên quốc lộ 19. Điều tưởng như thuận lợi về giao thông lại trở thành nghịch lý khi nhiều cán bộ, công chức mỗi ngày đi làm đều phải “trả phí qua trạm”, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và tâm lý công tác.

Khảo sát tu sửa giọt nước làng Bi

Khảo sát tu sửa giọt nước làng Bi

(GLO)- Sáng 7-4, chính quyền xã Ia Dom (tỉnh Gia Lai) tiến hành khảo sát khu vực giọt nước làng Bi nhằm xây dựng phương án tu sửa, tôn tạo, đồng thời gìn giữ một nét văn hóa đặc sắc của đồng bào Jrai ở khu vực biên giới.

Tuyên truyền phòng, chống tảo hôn cho 100 phụ nữ dân tộc thiểu số xã Ia Krêl

Tuyên truyền phòng, chống tảo hôn cho 100 phụ nữ dân tộc thiểu số xã Ia Krêl

(GLO)- Chiều 6-4, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Ia Krêl tổ chức buổi truyền thông về thay đổi “nếp nghĩ, cách làm” trong phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, thu hút 100 hội viên, phụ nữ dân tộc thiểu số tại địa phương tham gia.

null