Khẩn trương đưa gạo cứu trợ của Chính phủ đến với người dân vùng lũ Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngay sau khi Cục Dự trữ Nhà nước quyết định xuất cấp 2.000 tấn gạo dự trữ quốc gia cho tỉnh Gia Lai để phân bổ cho người dân bị thiệt hại do mưa lũ, Chi cục dự trữ Nhà nước khu vực XI đã chủ động phối hợp các địa phương khẩn trương đưa gạo đến người dân.

Trước tình trạng ngập lụt kéo dài mấy ngày qua, hơn 100 hộ dân với 400 nhân khẩu ở thôn An Nông (xã Xuân An) thấp thỏm nỗi lo thiếu lương thực. Nhà bà Nguyễn Thị Bảy (80 tuổi) có tới 7 nhân khẩu, trong đó có 4 cháu nhỏ đang tuổi ăn, tuổi lớn, bà lại càng lo. Bởi vậy, khi được nhận 2 bao gạo của Chính phủ hỗ trợ tận nhà, đảm bảo cả gia đình có gạo ăn trong 3 tháng nữa, bà hết sức vui mừng.

“Cám ơn Chính phủ đã hỗ trợ gạo cho gia đình, mấy hôm mưa lũ lớn tôi lo ghê quá. Giờ thì yên tâm rồi. Gia đình biết ơn Chính phủ nhiều lắm”-bà Bảy xúc động bày tỏ.

h2.jpg
40 tấn gạo dự trữ quốc gia được Chi cục XI giao cho xã Xuân An, tỉnh Gia Lai. Ảnh: Bá Trí

Theo báo cáo của xã Xuân An, do nằm trong vùng bị mưa lũ lớn nhấn chìm, đến trưa ngày 22-11, trên địa bàn xã vẫn còn có hàng trăm hộ dân bị cô lập, nhiều nhất là tại các thôn: An Nông, Đại Hữu, Đại Lợi, Chánh Mẫn, Chánh Lạc, Chánh Nhơn.

Do đó, khi được đón nhận 40 tấn gạo của Chính phủ hỗ trợ cho số hộ dân vừa bị thiệt hại do mưa lũ, ngay lập tức, cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị của xã Xuân An đã tập trung đưa gạo đến tận các thôn xóm cho người dân.

h5.jpg
Chi cục Dự trữ Nhà nước Khu vực XI xuất gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Gia Lai. Ảnh: Bình Dương

Ông Hồ Văn Tuấn-Phó Chủ tịch Thường trực UBND xã Xuân An-phấn khởi: “Mấy ngày qua cũng có các đoàn đến thăm và tặng quà cho người dân, nhưng đến bây giờ lãnh đạo xã mới thực sự yên tâm về cái ăn của người dân vùng bị ngập lụt.

Được Chính phủ hỗ trợ cho 40 tấn gạo dự trữ quốc gia, bà con ổn định đời sống thì mới yên tâm tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, chung tay xử lý vệ sinh môi trường, phòng tránh dịch bệnh; đồng thời tập trung chuẩn bị cho sản xuất vụ Đông Xuân sắp đến”.

h1.jpg
- Các lực lượng xung kích đưa gạo của Chính phủ đến tận nhà dân vùng ngập lụt. Ảnh: Bình Dương

Ngay sau khi Cục Dự trữ Nhà nước quyết định xuất cấp 2.000 tấn gạo dự trữ quốc gia cho tỉnh Gia Lai và Chủ tịch UBND tỉnh có quyết định phân bổ gạo cho người dân bị thiệt hại do mưa lũ, Chi cục dự trữ Nhà nước khu vực XI đã chỉ đạo các điểm kho chủ động phối hợp với các địa phương khẩn trương đưa gạo của Chính phủ đến tận nhà dân.

“Với tinh thần “tất cả vì sự ấm no của người dân vùng lũ”, Điểm kho ĐK4 thuộc Chi cục dự trữ Nhà nước Khu vực XI đã lập tức huy động lực lượng, tiến hành xuất kho từ tối 20-11 và liên tục nỗ lực suốt mấy ngày qua. Đến hôm nay, Điểm kho này đã hoàn thành nhiệm vụ xuất cấp 500 tấn gạo dự trữ quốc gia cho 9 xã, phường”-ông Thái Văn Thông-Phó phụ trách Điểm kho ĐK4, Chi cục dự trữ Nhà nước Khu vực XI-chia sẻ.

h6.jpg
Bữa cơm no ấm nhờ gạo Chính phủ hỗ trợ cho gia đình có 7 nhân khẩu của bà Nguyễn Thị Bảy. Ảnh: Bá Trí

“Một miếng khi đói bằng một gói khi no”. Việc thực hiện nghiêm túc và kịp thời của Chi cục dự trữ Nhà nước khu vực XI trong xuất cấp 2.000 tấn gạo dự trữ quốc gia đã giúp cho hàng ngàn người dân vùng lũ trên đại bàn Gia Lai không bị đói, không bị rét.

Sự quan tâm thiết thực đối với người dân trước, trong và sau khi bão lũ xảy ra là minh chứng cho chủ trương từ Trung ương đến địa phương “không để ai bị bỏ lại phía sau”; góp phần củng cố niềm tin của người dân vào Đảng và Nhà nước.

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Tập huấn kỹ năng số cho thanh niên khuyết tật

Gia Lai: Tập huấn kỹ năng số cho thanh niên khuyết tật

(GLO)- Sáng 26-5, tại phường Quy Nhơn, Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Gia Lai đã tổ chức chương trình tập huấn về kỹ năng số và sử dụng các công cụ số để tìm kiếm thông tin, phát triển kỹ năng, tìm kiếm việc làm cho thanh niên khuyết tật trong tỉnh.

Những phận đời bới rác mưu sinh

Những phận đời bới rác mưu sinh

(GLO)- Mỗi buổi sáng, khi phố Núi còn bảng lảng sương sớm, những chuyến xe chở rác lại nối đuôi vào khu tập kết rác xã Gào. Giữa mùi hôi nồng và đàn ruồi dày đặc, những người phụ nữ lặng lẽ cúi mình trên nền đất nhớp nháp, cần mẫn bới tìm chai nhựa, lon bia, giấy vụn…

Tập huấn công tác an toàn, vệ sinh lao động cho 132 cán bộ Công đoàn cơ sở

Tập huấn công tác an toàn, vệ sinh lao động cho 132 cán bộ Công đoàn cơ sở

(GLO)- Từ ngày 20 đến 22-5, Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Công đoàn Bình Định tổ chức 3 lớp tập huấn công tác an toàn, vệ sinh lao động năm 2026 cho 132 cán bộ Công đoàn cơ sở và mạng lưới an toàn vệ sinh viên thuộc 15 công đoàn xã, phường trên địa bàn tỉnh.

“Chợ heo” di động ở vùng cao

“Chợ heo” di động ở vùng cao

(GLO)- Ở các xã vùng cao phía Tây Gia Lai, hình ảnh những người Bahnar trên chiếc xe máy chở theo rọ heo len lỏi khắp các buôn làng đã trở nên quen thuộc. Chính “chợ heo” di động này góp phần tạo điều kiện thuận lợi để người dân vùng sâu mua heo giống, phát triển chăn nuôi, cải thiện cuộc sống.

Không được chăm sóc, bảo vệ, 62 ha chè ở Biển Hồ dần xơ xác, nhiều diện tích chết khô, xuống cấp và bị một số người dân đào trộm về làm cảnh.

62 ha chè Biển Hồ trước nguy cơ lụi tàn

(GLO)- Từng là biểu tượng du lịch của Pleiku với những đồi chè xanh mướt trải dài bên hàng thông trăm tuổi, 62 ha chè ở Biển Hồ (xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai) nay đang dần xơ xác, nhiều diện tích chết khô.

Khi phụ nữ trở thành hạt nhân xây dựng buôn làng

Khi phụ nữ trở thành hạt nhân xây dựng buôn làng

(GLO)- Những “Làng phụ nữ kiểu mẫu” đang trở thành điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới ở nhiều buôn, làng vùng sâu ở Gia Lai. Không chỉ tiên phong giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng cảnh quan xanh - sạch - đẹp, nhiều chị em còn tiên phong phát triển kinh tế, gìn giữ bản sắc văn hóa.

Công ty Điện lực Gia Lai thực hiện khung giờ cao điểm

Công ty Điện lực Gia Lai thực hiện khung giờ cao điểm

(GLO)- Thực hiện Quyết định số 963/QĐ-BCT của Bộ Công Thương quy định khung giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường của hệ thống điện quốc gia, Công ty Điện lực Gia Lai triển khai bảo đảm áp dụng đồng bộ, chính xác và thuận lợi đối với khách hàng sử dụng điện trên địa bàn tỉnh.

null