Lực lượng quân y: Điểm tựa y tế tin cậy của bà con vùng khó

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Bám sát cơ sở, vượt đường xa đến với người dân vùng khó, vùng biên và những nơi chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, lực lượng quân y tại các đơn vị thuộc Binh đoàn 15 đã trở thành điểm tựa y tế tin cậy của bà con.

Tấm lòng người lính quân y

Những ngày cuối năm, vùng biên giới Ia Pnôn lạnh căm. Thời tiết trở trời khiến bệnh của bà Rơ Châm Plơng (75 tuổi, làng Bua, xã Ia Pnôn) thêm nặng. Viêm khớp gối kéo dài khiến việc đi lại vốn đã khó khăn nay càng trở nên nặng nhọc.

Cùng với đó, căn bệnh viêm kết mạc làm đôi mắt bà thường xuyên cay, mờ, gây nhiều trở ngại trong sinh hoạt hằng ngày. Với điều kiện kinh tế và hoàn cảnh tuổi cao, sức yếu, việc tiếp cận cơ sở y tế đối với bà là điều không hề dễ dàng.

Y, bác sĩ Bệnh viện Quân y 15 khám bệnh, tư vấn sức khỏe cho người dân xã Ia Pnôn. Ảnh: N.D
Y, bác sĩ Bệnh viện Quân y 15 khám bệnh, tư vấn sức khỏe cho người dân xã Ia Pnôn. Ảnh: N.D

Biết được tình trạng sức khỏe của bà Plơng, y, bác sĩ Bệnh xá Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 72 đến tận nhà, mang theo dụng cụ y tế, túi thuốc tận tình thăm khám, hướng dẫn bà cách xoa bóp, sử dụng thuốc để giảm đau khớp; cấp thuốc nhỏ mắt và dặn dò cụ thể từng bước vệ sinh, điều trị viêm kết mạc. Tất cả đều được thực hiện miễn phí như bao lần trước đó. Trong căn nhà nhỏ, ánh mắt bà Plơng ánh lên niềm xúc động: “Bộ đội tốt lắm! Có bộ đội tôi không còn lo lắng gì nữa”.

Tại xã Ia Mơ - nơi phần lớn người dân là đồng bào dân tộc thiểu số, điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, đời sống còn nhiều khó khăn - công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng càng cần được quan tâm. Thấu hiểu thực tế đó, các y, bác sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 710 đã không quản ngại đường sá xa xôi, thường xuyên đến tận từng gia đình để thăm khám, cấp thuốc miễn phí và hướng dẫn người dân cách phòng, chống bệnh tật.

Cùng với hoạt động khám, chữa bệnh, đơn vị còn đẩy mạnh tuyên truyền, vận động bà con nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường sống; làm chuồng trại nuôi nhốt gia súc hợp vệ sinh; triển khai các biện pháp hạn chế nguy cơ lây nhiễm, phát tán dịch bệnh trong cộng đồng.

Những việc làm thiết thực, nghĩa tình ấy góp phần chăm sóc sức khỏe cộng đồng, bồi đắp thêm tình quân - dân. Ông Rơ Mah Tuýt (làng Klah, xã Ia Mơ) khẳng định: “Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 710 giúp đỡ bà con nhiều lắm, đến khám bệnh, cho thuốc; ai bệnh nặng thì được đưa đi điều trị. Bà con biết ơn bộ đội rất nhiều”.

Điểm tựa cho người dân vùng khó

Hiện nay, Binh đoàn 15 có 11 bệnh xá quân - dân y và 1 bệnh viện hạng II. Những năm qua, hoạt động quân y của Binh đoàn được triển khai trên quy mô rộng, mang tính thường xuyên, liên tục.

Các đơn vị quân y đã tổ chức nhiều đợt khám, chữa bệnh lưu động, cấp phát thuốc tại các xã, làng vùng sâu, vùng biên giới, vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai; hàng nghìn lượt người dân được thăm khám, cấp thuốc miễn phí, tư vấn chăm sóc sức khỏe và hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh.

Bên cạnh đó, Binh đoàn phối hợp chặt chẽ với ngành y tế địa phương trong chăm sóc sức khỏe bà mẹ - trẻ em, kịp thời tiếp nhận, xử lý các ca bệnh nặng, bệnh đột xuất, góp phần giảm tải cho tuyến y tế cơ sở.

Cán bộ quân y thăm, khám cho người dân phường Quy Nhơn Đông. Ảnh: N.D
Cán bộ quân y thăm, khám cho người dân phường Quy Nhơn Đông. Ảnh: N.D

Hoạt động quân y của Binh đoàn 15 không chỉ gắn bó lâu dài với đồng bào vùng biên giới mà còn được triển khai linh hoạt, kịp thời ở những địa bàn phát sinh khó khăn, thiên tai, nơi người dân đang cần sự hỗ trợ khẩn cấp.

Vừa qua, các y, bác sĩ Bệnh viện Quân y 15 đã tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 300 lượt người dân, chủ yếu là các đối tượng chính sách, người cao tuổi, trẻ em và những hộ dân chịu thiệt hại nặng do mưa lũ ở phường Quy Nhơn Đông.

Cùng với đó, đoàn công tác của Binh đoàn 15 đã trao tặng 300 suất quà an sinh, mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng tiền mặt và 10 kg gạo, góp phần giúp các gia đình vượt qua khó khăn trước mắt, sớm ổn định đời sống.

Bác sĩ CKI Phạm Phú Hải - Trạm trưởng Trạm Y tế phường Quy Nhơn Đông- đánh giá: “Sự chung tay hỗ trợ của đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Quân y 15 là hết sức thiết thực, kịp thời. Việc các y, bác sĩ trực tiếp về cơ sở thăm khám, cấp thuốc, tư vấn sức khỏe và hỗ trợ xử lý môi trường đã giúp địa phương giảm tải áp lực y tế, tạo điều kiện để bà con sớm ổn định sức khỏe và trở lại sinh hoạt bình thường”.

Theo thượng tá Nguyễn Anh - Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Bệnh viện Quân y 15, trong các đợt khám lưu động, đội ngũ y, bác sĩ triển khai khám nội, ngoại, nhi, da liễu; thực hiện siêu âm, điện tim; điều trị các bệnh lý thông thường; tư vấn phòng, chống bệnh theo mùa và cấp phát thuốc miễn phí.

Qua thăm khám, nhiều trường hợp mắc bệnh mạn tính, bệnh lý người cao tuổi, bệnh xương khớp do lao động nặng nhọc, bệnh đường hô hấp… đã được phát hiện kịp thời, tư vấn và hướng dẫn điều trị phù hợp.

Chăm sóc sức khỏe cho nhân dân không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn mà còn là tình cảm, trách nhiệm của lực lượng quân y đối với đồng bào nơi Binh đoàn 15 đứng chân, gắn bó” - Thượng tá Nguyễn Anh nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Xã Chư Sê ra mắt mô hình “Gia đình số” .

Xã Chư Sê ra mắt mô hình “Gia đình số”

(GLO)- Tối 23-4, Hội Liên hiệp phụ nữ xã Chư Sê phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức chương trình truyền thông nâng cao nhận thức về phong trào “Bình dân học vụ số”; hướng dẫn sử dụng VNeID mức độ 2; phổ biến Bộ Quy tắc ứng xử văn hóa trên môi trường số và ra mắt mô hình “Gia đình số”.

Phát triển bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế: Chia nhỏ địa bàn, làm chắc từng bước

Phát triển bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế: Chia nhỏ địa bàn, làm chắc từng bước

(GLO)- Thực hiện mô hình “Mỗi tuần một thôn/bản/làng/khu phố hoàn thành chỉ tiêu phát triển bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (BHXH, BHYT)”, BHXH cơ sở Phù Mỹ (tỉnh Gia Lai) đang cùng 7 xã thuộc địa bàn phụ trách “chia nhỏ để làm chắc”, góp phần đưa chính sách an sinh lan tỏa sâu rộng ở cơ sở.

Chăm lo người khuyết tật ngày càng đi vào chiều sâu

Chăm lo người khuyết tật ngày càng đi vào chiều sâu

(GLO)- Những năm qua, công tác hỗ trợ người khuyết tật trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực. Chính sách của Nhà nước và sự quan tâm của cộng đồng được triển khai đồng bộ ở cơ sở, góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống và tạo điều kiện để họ hòa nhập xã hội.

Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ bị bệnh hiểm nghèo

Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ bị bệnh hiểm nghèo

(GLO)- Từng là người mẹ chăm chỉ làm ăn để nuôi ba con nhỏ, song căn bệnh ung thư cổ tử cung quái ác đã khiến chị Đỗ Thị Phượng (SN 1996, trú xã Ia Dom, tỉnh Gia Lai) rơi vào cảnh kiệt quệ cả sức khỏe lẫn kinh tế. Hiện gia đình chị rất cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng.

null