Pleiku phát huy hiệu quả nguồn quỹ hỗ trợ nông dân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Năm 2024, Hội Nông dân TP. Pleiku quan tâm hỗ trợ hội viên vay vốn từ Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND) để phát triển sản xuất kinh doanh. Từ nguồn vốn này, nhiều gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn đã xây dựng được những mô hình sản xuất hiệu quả, vươn lên ổn định cuộc sống.

Bà H’Ngliu-Chủ tịch Hội Nông dân xã Biển Hồ-thông tin: Hội Nông dân xã vừa phối hợp với Hội Nông dân TP. Pleiku giải ngân cho 10 hộ hội viên vay 300 triệu đồng từ Quỹ HTND (mỗi hộ vay 30 triệu đồng, thời hạn 2 năm) để đầu tư phát triển sản xuất. Trước đó, Hội Nông dân xã thu hồi nợ gốc 200 triệu đồng và tiền lãi từ 19 hộ hội viên vay vốn của Quỹ HTND TP. Pleiku và Quỹ HTND xã. Qua kiểm tra, các hộ hội viên đều sử dụng vốn đúng mục đích, thực hiện đúng cam kết và phát huy hiệu quả.

Đưa chúng tôi tham quan vườn cà phê trĩu quả, anh Rcom Tin (làng Phung, xã Biển Hồ) cho hay: Đầu năm 2022, gia đình anh lâm cảnh khó khăn, không có tiền mua máy bơm nước, phân bón, vật tư nông nghiệp. Anh dự tính bán đất để lấy tiền trang trải cuộc sống.

“Sau khi biết được hoàn cảnh gia đình tôi, cán bộ Hội Nông dân xã đã tư vấn, hướng dẫn tôi làm thủ tục vay vốn từ Quỹ HTND. Sau khi được giải ngân vốn vay, tôi đầu tư làm phân hữu cơ để bón 4 sào lúa nước 2 vụ, hơn 8 sào cà phê và cải tạo 1 sào vườn tạp. Nhờ làm ăn thuận lợi nên tôi đã trả hết nợ, có tiền nuôi các con ăn học, sửa chữa lại nhà cửa và không còn nghĩ đến chuyện bán đất”-anh Tin cho biết.

Anh Rcom Tin thăm rẫy cà phê của gia đình ở làng Phung, xã Biển Hồ, TP. Pleiku. Ảnh: H.C

Anh Rcom Tin thăm rẫy cà phê của gia đình ở làng Phung, xã Biển Hồ, TP. Pleiku. Ảnh: H.C

Tương tự, cũng vì thiếu vốn sản xuất nên gia đình chị Đỗ Thị Yến (tổ dân phố 1, phường Hội Phú) thường xuyên lâm vào cảnh thiếu trước, hụt sau. Gia đình có 5 người sinh sống trong căn nhà cũ kỹ, rộng khoảng 30 m2. Năm 2022, cán bộ Hội Nông dân phường Hội Phú đã hỗ trợ gia đình chị Yến làm thủ tục vay 30 triệu đồng từ Quỹ HTND để phát triển sản xuất. Chị sử dụng vốn vay để đầu tư chăm sóc vườn hoa, cây cảnh. Một năm sau, chị hoàn trả cả gốc lẫn lãi. Năm nay, chị đang làm thủ tục đề nghị vay 50 triệu đồng từ Quỹ HTND với thời hạn 5 năm để mở rộng quy mô sản xuất.

Năm 2024, Hội Nông dân các cấp trên địa bàn TP. Pleiku đã kết nạp mới 388 hội viên, nâng tổng số hội viên lên 12.053 người. Trong đó, hơn 300 lượt hộ hội viên được vay hơn 7 tỷ đồng từ Quỹ HTND để thực hiện 18 dự án nhóm hộ, giúp phát triển kinh tế gia đình, cải thiện đời sống.

Bà Đỗ Thị Hồng Nhung-Phó Chủ tịch Hội Nông dân phường Hội Phú-cho biết: “Toàn phường hiện có 477 hội viên nông dân, trong đó, 9 hộ hội viên thuộc diện cận nghèo đã được vay 340 triệu đồng từ Quỹ HTND các cấp. Các hộ vay vốn rất phấn khởi vì được tạo điều kiện để phát triển sản xuất, cải thiện cuộc sống. Một số hộ có nhu cầu vay thêm để mở rộng sản xuất kinh doanh”.

Trao đổi với chúng tôi, bà Phan Thị Hoài Thương-Phó Chủ tịch Hội Nông dân TP. Pleiku-cho hay: Hội Nông dân thành phố đã tích cực tuyên truyền, vận động hội viên đóng góp xây dựng Quỹ HTND với mức thấp nhất là 50.000 đồng/hội viên/năm. Đến nay, 100% tổ chức Hội đã xây dựng được Quỹ HTND và phát huy hiệu quả nguồn quỹ này, góp phần thúc đẩy công tác Hội và phong trào nông dân phát triển. Chúng tôi đang đề nghị cấp có thẩm quyền tăng nguồn kinh phí ủy thác và nâng thời hạn cho vay lên 5 năm để bà con có thêm nguồn lực đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, cải thiện thu nhập, nâng cao đời sống, đẩy lùi nạn “tín dụng đen”.

Có thể bạn quan tâm

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hồ Thị Thu Hòa: Khát vọng đưa logistics Gia Lai “vươn ra biển lớn”

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hồ Thị Thu Hòa: Khát vọng đưa logistics Gia Lai “vươn ra biển lớn”

(GLO)- Trong quãng thời gian học tập tại Rotterdam (Hà Lan) đến khi tham gia xây dựng các đề án chiến lược quốc gia, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hồ Thị Thu Hòa (quê ở Quy Nhơn) vẫn giữ nguyên khát vọng đưa logistics quê hương “vươn ra biển lớn” bằng tri thức, hạ tầng và chuỗi cung ứng bền vững.

Nông dân tất bật vào nhịp tưới nước cho rẫy cà phê, chăm sóc vườn cây ngay từ những ngày đầu xuân để đảm bảo năng suất mùa vụ 2026.

Nông dân Gia Lai phấn khởi ra đồng, xuất bán chuyến hàng đầu năm

(GLO)- Khi dư âm Tết Bính Ngọ còn đọng lại trong từng nếp nhà, không khí lao động đã rộn ràng trở lại trên khắp vùng Tây Gia Lai. Từ vườn chanh dây, ruộng mía đến rẫy cà phê vào kỳ tưới nước, nông dân và doanh nghiệp đồng loạt xuất bán chuyến hàng đầu năm, khởi đầu mùa vụ mới nhiều kỳ vọng.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai

(GLO)- Với các làng đồng bào Bahnar, Jrai ở Tây Gia Lai, diện mạo khởi sắc hôm nay gắn liền với cây mía. Khi được quy hoạch thành vùng nguyên liệu tập trung, gắn liên kết sản xuất, cơ giới hóa và bao tiêu sản phẩm, cây mía từng bước góp phần nâng cao thu nhập, ổn định đời sống người dân.

Hành trình vươn tầm của hạt gạo vùng thung lũng Cheo Reo

Hành trình vươn tầm của hạt gạo vùng thung lũng Cheo Reo

(GLO)- Bao đời nay, cây lúa đã gắn bó mật thiết với đời sống của đồng bào các dân tộc ở vùng thung lũng Cheo Reo. Từ chỗ chỉ làm lúa rẫy theo hình thức tự cung tự cấp, giờ đây, bà con đã mở rộng diện tích sản xuất lúa nước lên hàng nghìn ha, xây dựng thương hiệu, đưa hạt gạo vươn xa trên thị trường.

Công nghiệp chế biến: Động lực tăng trưởng mới

Công nghiệp chế biến: Động lực tăng trưởng mới của Gia Lai

(GLO)- Với gần 977 nghìn héc ta đất sản xuất nông nghiệp và tổng sản lượng lương thực ước đạt hơn 1,35 triệu tấn trong năm 2025, Gia Lai đang sở hữu nền tảng quan trọng để phát triển công nghiệp chế biến, nhất là chế biến sâu nông sản. Công nghiệp chế biến trở thành động lực tăng trưởng mới của Gia Lai.

Sắm Tết online

Sắm Tết online

(GLO)- Nhờ sự tiện lợi, nhanh chóng, không phải chen chúc như ở chợ truyền thống, sắm Tết online trở thành lựa chọn của nhiều chị em bận rộn. Do đó, mặt hàng Tết trên “chợ online” cũng đa dạng không kém, từ bánh chưng, bánh tét, dưa hành, mắm kiệu, đồ tiêu dùng cho đến trái cây, hoa tươi...

null