Đak Pơ phát huy hiệu quả Quỹ Hỗ trợ nông dân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Hội Nông dân huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) đã kịp thời giải ngân nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND) cho hàng ngàn lượt hội viên vay để đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao thu nhập.

Hỗ trợ hội viên phát triển sản xuất

Cuối năm 2021, ông Nguyễn Văn Minh (thôn 5, xã An Thành) vay Quỹ HTND huyện 20 triệu đồng với lãi suất ưu đãi để mua cá giống và thức ăn cho cá. Đến cuối năm 2022, ông Minh thu hoạch được hơn 1 tấn cá thương phẩm, bán giá 40 ngàn đồng/kg, doanh thu hơn 40 triệu đồng. “Gia đình tôi có 2 cái ao với tổng diện tích hơn 3.000 m2. Ngoài tận dụng rau, cỏ trong vườn, tôi bổ sung thức ăn tinh để đàn cá mau lớn. Từ khi nuôi cá, gia đình không những bổ sung thực phẩm sạch mà còn nâng cao thu nhập”-ông Minh cho biết.

Tương tự, đầu năm 2020, ông Nguyễn Hữu Bồng (thôn An Định, xã Cư An) vay 20 triệu đồng trong 24 tháng để mua phân bón, thuốc bảo vệ thực vật cho vườn quýt đường rộng 1,2 ha. Vườn cây được chăm sóc kịp thời, đúng kỹ thuật nên đạt sản lượng gần 40 tấn quả, cao gấp đôi so với các mùa vụ trước; thu nhập đạt 230-250 triệu đồng/năm sau khi trừ chi phí. “Có nguồn thu nhập, tôi chủ động đầu tư vật tư nông nghiệp tái sản xuất. Đầu năm 2022, đến kỳ hạn, tôi đã trả cả gốc lẫn lãi để Hội Nông dân xã xoay vòng cho hội viên khác vay”-ông Bồng nói.

Ông Nguyễn Văn Minh (thôn 5, xã An Thành) đã vay 20 triệu đồng từ Quỹ Hỗ trợ nông dân để thả cá, có thêm nguồn thu nhập cho gia đình. Ảnh Ngọc Minh

Ông Nguyễn Văn Minh (thôn 5, xã An Thành) đã vay 20 triệu đồng từ Quỹ Hỗ trợ nông dân để thả cá, có thêm nguồn thu nhập cho gia đình. Ảnh Ngọc Minh

Theo bà Lê Thị Thương-Chủ tịch Hội Nông dân xã Cư An: Những năm qua, Hội cấp trên đã quan tâm, tạo điều kiện giúp hàng trăm lượt hội viên vay vốn mở rộng mô hình trồng trọt, chăn nuôi, tái đầu tư sản xuất. “Hội đang quản lý hơn 410 triệu đồng nguồn Quỹ HTND của huyện và xã. Cùng với thường xuyên theo dõi nắm tình hình sử dụng các nguồn vốn vay, hàng năm, Hội kịp thời thu hồi vốn và triển khai cho các hội viên khác có nhu cầu vay đầu tư phát triển sản xuất”-bà Thương cho hay.

Còn ông Hồ Thành Tuấn-Chủ tịch Hội Nông dân xã Tân An thì chia sẻ: “Hội tích cực tuyên truyền, vận động hội viên nông dân phát triển sản xuất và tham gia đóng góp xây dựng quỹ. Từ đầu năm đến nay, Hội Nông dân xã đã huy động được 12,5 triệu đồng, nâng tổng Quỹ HTND của xã lên hơn 110 triệu đồng”.

Chung tay xây dựng Quỹ HTND

Hội Nông dân huyện Đak Pơ hiện có hơn 8.200 hội viên nông dân, sinh hoạt ở 49 chi hội thuộc 8 cơ sở Hội. Để chủ động nguồn vốn, kịp thời hỗ trợ hội viên có vốn đầu tư phát triển sản xuất, ngoài nguồn quỹ phân bổ từ cấp trên, Hội Nông dân các xã, thị trấn cũng tích cực vận động hội viên chung tay xây dựng, đóng góp quỹ. Từ đầu năm đến nay, các cơ sở Hội đã vận động hội viên đóng góp Quỹ HTND được 65 triệu đồng (đạt 81,25% chỉ tiêu tỉnh giao), nâng tổng số quỹ cấp xã đạt hơn 714 triệu đồng. Đến nay, Hội Nông dân các xã: Tân An, Cư An, Yang Bắc, Ya Hội, An Thành và thị trấn Đak Pơ đã giải ngân cho 110 hộ hội viên vay hơn 516 triệu đồng để đầu tư phát triển sản xuất.

Nhiều hội viên nông dân trên địa bàn xã Cư An được vay vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân để đầu tư trồng, chăm sóc cây ăn quả. Ảnh: N.M

Nhiều hội viên nông dân trên địa bàn xã Cư An được vay vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân để đầu tư trồng, chăm sóc cây ăn quả. Ảnh: N.M

Năm 2023, huyện hỗ trợ Quỹ HTND 300 triệu đồng, nâng tổng Quỹ HTND của huyện lên 1,9 tỷ đồng. Từ nguồn vốn này, Hội Nông dân huyện triển khai thực hiện các dự án như: chăn nuôi bò sinh sản tại các xã Ya Hội, An Thành, Phú An, Yang Bắc; trồng và chăm sóc cây ăn quả tại xã Cư An; trồng và chăm sóc cây chanh dây tại xã Hà Tam và thị trấn Đak Pơ; trồng rau theo tiêu chuẩn VietGAP tại xã Tân An. Bên cạnh đó, Hội Nông dân huyện đang quản lý vốn của Quỹ HTND Trung ương 900 triệu đồng, đã giải ngân cho 20 hội viên nông dân xã Hà Tam và xã An Thành vay trồng, chăm sóc cây ăn quả và nuôi cá nước ngọt. Các mô hình phát huy hiệu quả, nâng cao thu nhập cho gia đình hội viên.

Theo ông Lê Thành Công-Chủ tịch Hội Nông dân huyện, thời gian tới, Hội chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Quỹ HTND; thường xuyên kiểm tra, đánh giá các mô hình, dự án triển khai bằng nguồn vốn Quỹ HTND để kịp thời hướng dẫn hội viên nông dân sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, phát huy hiệu quả. Đồng thời, tiếp tục xây dựng những dự án, mô hình trồng trọt, chăn nuôi mới phù hợp tình hình thực tế địa phương; rà soát, kịp thời thu hồi nguồn vốn đến kỳ hạn và triển khai kịp thời cho hội viên nông dân vay phát triển sản xuất, vươn lên trong cuộc sống.

“Quan tâm huy động các nguồn lực nhằm tăng cường nguồn Quỹ HTND để có nhiều hội viên nông dân được vay vốn đầu tư phát triển sản xuất, góp phần vào mục tiêu phát triển cơ cấu kinh tế, xây dựng nông thôn mới của địa phương. Đồng thời, tiếp tục phối hợp với các cơ quan chuyên môn tổ chức tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, tham quan, học tập các mô hình hay, hiệu quả để hội viên nông dân áp dụng vào sản xuất, nâng cao thu nhập”-ông Công thông tin thêm.

Có thể bạn quan tâm

Tất bật bảo vệ vườn sầu riêng trước mùa mưa bão

Tất bật bảo vệ vườn sầu riêng trước mùa mưa bão

(GLO)- Thời điểm này, phần lớn diện tích sầu riêng trên địa bàn tỉnh Gia Lai bước vào thời kỳ nuôi quả. Trước những cơn mưa đầu mùa bắt đầu xuất hiện ngày càng dày, nhiều nhà vườn đang khẩn trương chống đỡ cành, neo buộc quả nhằm giảm nguy cơ gãy cành, rụng quả trước vụ thu hoạch.

Gia Lai: Hơn 7.580 tấn muối còn tồn trong dân

Gia Lai: Hơn 7.580 tấn muối còn tồn trong dân

(GLO)- Theo Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản (Sở Nông nghiệp và Môi trường), đầu năm 2026 đến nay, diện tích sản xuất và số lao động làm muối giảm so với cùng kỳ năm 2025. Toàn tỉnh đã bán 7.556 tấn muối, lượng muối còn tồn trong dân là 7.580,4 tấn.

Giữ màu xanh cho đất, giữ sinh kế cho người dân

Giữ màu xanh cho đất, giữ sinh kế cho người dân

(GLO)- Không chờ đến khi những vùng đất màu mỡ mất dần khả năng canh tác, Gia Lai đang chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo vệ tài nguyên đất, phục hồi hệ sinh thái và xây dựng nền nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu.

Nông dân Ia Grai liên kết để sản xuất cà phê bền vững

Nông dân Ia Grai liên kết để sản xuất cà phê bền vững

(GLO)- Xã Ia Grai (tỉnh Gia Lai) hiện có 4.242 ha cà phê. Thay vì sản xuất theo hướng nhỏ lẻ như trước đây, những năm qua, người dân từng bước tham gia các tổ liên kết, áp dụng quy trình canh tác bền vững theo tiêu chuẩn 4C và liên kết với doanh nghiệp trong sản xuất để nâng giá trị cà phê.

Gia Lai: Cấp 1.200 cây mắc ca trồng xen canh vườn cà phê thuộc Dự án SAFE

Gia Lai: Cấp 1.200 cây mắc ca trồng xen canh vườn cà phê

(GLO)- Trong khuôn khổ Dự án Nông nghiệp bền vững vì hệ sinh thái rừng (SAFE) Việt Nam, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Gia Lai vừa cấp hơn 1.200 cây mắc ca cho 6 hộ dân tại 2 xã Kon Gang và Kbang trồng xen trong vườn cà phê, tuân thủ quy định chống mất rừng của Liên minh châu Âu (EUDR).

Dự án hồ chứa nước Ia Prat: Người dân đồng thuận, công trình tăng tốc

Dự án hồ chứa nước Ia Prat: Người dân đồng thuận, công trình tăng tốc

(GLO)- Sự đồng thuận của người dân trong công tác giải phóng mặt bằng đã tạo điều kiện để dự án hồ chứa nước Ia Prat (xã Ia Khươl) chính thức triển khai thi công. Công trình góp phần bảo đảm nguồn nước tưới, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp và thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.

Chuẩn hóa vùng nguyên liệu để mở rộng xuất khẩu

Chuẩn hóa vùng nguyên liệu để mở rộng xuất khẩu

(GLO)- Với hàng trăm mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói được cấp, cùng sự phát triển của các chuỗi liên kết sản xuất - tiêu thụ, Gia Lai đang đẩy mạnh xây dựng và phát triển vùng nguyên liệu đạt chuẩn, tạo động lực nâng cao giá trị nông sản và phát triển xuất khẩu bền vững.

null