Trí thức trẻ làm “đầu tàu” ở buôn làng
(GLO)- Sau sáp nhập thôn, làng vào tháng 6-2026, nhiều trí thức trẻ người dân tộc thiểu số ở Gia Lai được tín nhiệm giao giữ vai trò bí thư chi bộ, trưởng thôn.
(GLO)- Sau sáp nhập thôn, làng vào tháng 6-2026, nhiều trí thức trẻ người dân tộc thiểu số ở Gia Lai được tín nhiệm giao giữ vai trò bí thư chi bộ, trưởng thôn.
(GLO)- Từ những cánh đồng từng cằn cỗi đến những buôn làng ngày càng khởi sắc, vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Gia Lai đang ghi dấu những đổi thay tích cực.
(GLO)- Cuộc vận động đã tạo những chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của đồng bào dân tộc thiểu số. Nhiều hộ dân đã thay đổi tập quán sản xuất, mạnh dạn ứng dụng khoa học kỹ thuật, biết tiết kiệm, chủ động phát triển kinh tế và từng bước vươn lên thoát nghèo.
(GLO)- An Vinh là xã vùng cao còn nhiều khó khăn, nơi sinh sống chủ yếu của đồng bào H’rê. Trong hành trình tìm hướng phát triển kinh tế, việc đưa cây dược liệu thìa canh vào sản xuất đang mở ra triển vọng mới, giúp người dân từng bước nâng cao thu nhập, vươn lên thoát nghèo, ổn định đời sống.
(GLO)- Khi những ngôi nhà kiên cố thay cho mái tranh, vách đất, khi sinh kế được trao tận tay, khi niềm tin được thắp lên đúng lúc, Tết với những gia đình vừa bước qua lằn ranh nghèo khó trên vùng phía Tây Gia Lai mang một ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu cho một hành trình đổi thay bền vững.
(GLO)- Thời gian gần đây, một số hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu phía Tây tỉnh Gia Lai đã chủ động viết đơn xin ra khỏi danh sách hộ nghèo. Sau quyết định mạnh mẽ này, họ nỗ lực nhiều hơn trong lao động, sản xuất để cải thiện đời sống.
(GLO) - Chiều 7-1, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Chư A Thai (tỉnh Gia Lai) tổ chức khánh thành, bàn giao 4 căn nhà cho các hộ dân bị thiệt hại về nhà ở do mưa lũ.
(GLO)- Theo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai, trong năm 2025, các cấp Hội đã giúp 2.725 hộ thoát nghèo và cận nghèo, đạt 297,1% chỉ tiêu đăng ký.
(GLO)- Những chương trình hỗ trợ sinh kế đang âm thầm tạo nên chuyển biến mạnh mẽ ở các xã biên giới của tỉnh Gia Lai. Từ những con bò giống, luống điều mới trồng đến các mô hình sản xuất nhỏ, đời sống nhiều hộ dân đã cải thiện rõ rệt, mở ra hướng thoát nghèo bền vững.
(GLO)- Từng là nơi biệt lập của những phận đời bị xa lánh vì căn bệnh phong, nay làng Tang (xã Ia Chia, tỉnh Gia Lai) đã khoác lên mình diện mạo mới, đời sống bà con dần khởi sắc. Tuy vậy, việc vượt qua mặc cảm để tìm kiếm việc làm, vươn lên thoát nghèo vẫn là trăn trở của ngôi làng đặc biệt này.
(GLO)- Sáng 22-8, Đảng bộ xã An Vinh (tỉnh Gia Lai) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Mục tiêu trọng tâm được xác định là đến cuối năm 2030, An Vinh sẽ thoát khỏi xã nghèo.
(GLO)- Đảng bộ xã An Vinh (tỉnh Gia Lai) đề ra chỉ tiêu: tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm giai đoạn 2026 - 2030 là 9%/năm, giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều 5,8%/năm, đến năm 2030 xã không còn hộ nghèo.
(GLO)- Với mục tiêu hỗ trợ sinh kế giúp hội viên nghèo, năm 2021, Hội Cựu chiến binh huyện Phú Thiện cũ (tỉnh Gia Lai) đã triển khai “Ngân hàng bò” từ sự đóng góp của cán bộ, hội viên trong toàn Hội.
(GLO)- Nhờ vốn vay ưu đãi từ Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH), đến cuối tháng 7-2025, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách toàn tỉnh Gia Lai đạt 15.680 tỷ đồng, tăng 1.016 tỷ đồng so với cuối năm 2024. Nguồn vốn này đã giúp nhiều hộ nghèo đầu tư sản xuất, vươn lên thoát nghèo.
(GLO)- Việc triển khai kịp thời các nguồn vốn tín dụng là đòn bẩy để người dân vươn lên ổn định cuộc sống. Để nguồn vốn ấy đến đúng nơi, đúng đối tượng có vai trò rất lớn của những “cầu nối” là các Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn ở cơ sở.
(GLO)- Từ năm 2014, Hội LHPN phường Chi Lăng đã xây dựng mô hình “Đàn bò sinh sản” để hỗ trợ hội viên phụ nữ nghèo. Mô hình không chỉ tạo thêm phương tiện sinh kế giúp nhiều hộ vươn lên thoát nghèo mà còn lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng.
(GLO)- Ở xã Hải Yang có một cựu chiến binh từ 2 bàn tay trắng đã gây dựng nên mô hình kinh tế vườn-ao-chuồng hiệu quả. Gia đình ông không chỉ đã thoát nghèo mà còn tạo động lực cho nhiều hộ khác cùng phát triển.
(GLO)- Không cần rời quê đi xa, nhiều thanh niên dân tộc thiểu số ở huyện Đak Đoa đang tự xây dựng tương lai cho mình bằng chính đôi tay và nghề nghiệp được học tại địa phương. Những lớp đào tạo nghề thiết thực đã giúp họ thoát nghèo và có niềm tin vào cuộc sống mới.
(GLO)- Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển tỉnh Gia Lai được thành lập ngày 25-4-2015. Nhờ vốn vay từ nguồn quỹ này, toàn tỉnh có 425 hộ gia đình thoát nghèo. Nguồn quỹ đã tiếp thêm niềm tin và hy vọng thoát nghèo cho nhiều phụ nữ.
(GLO)- Ngày 18-4, Hội Nông dân tỉnh, Tỉnh Đoàn phối hợp với Công ty cổ phần Greenfeed Việt Nam và Báo Tuổi Trẻ tổng kết và trao thưởng cho hội viên Hội Nông dân huyện Chư Sê tham gia Chương trình “Tiếp sức nhà nông” giai đoạn 2023-2025.
(GLO)- Những năm qua, nhờ nguồn vốn tín dụng chính sách từ Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Krông Pa, nhiều hộ nghèo, cận nghèo có cơ hội tiếp cận nguồn lực tài chính để đầu tư phát triển kinh tế, cải thiện cuộc sống, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của địa phương.
(GLO)- Những năm qua, huyện Kbang (tỉnh Gia Lai) đã tạo điều kiện thuận lợi giúp hộ nghèo, cận nghèo tiếp cận nguồn sinh kế phù hợp để phát triển kinh tế, vươn lên trong cuộc sống.
(GLO)- Người dân làng Nẽh Xo (xã Ia Tôr, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) rất tự hào khi nhắc đến cái tên Kpuih Hạnh, bởi chị là người phụ nữ Jrai đầu tiên ở vùng đất này được bầu làm Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn.
(GLO)- Nhắc đến ông Kpă Blon (SN 1984, làng Đút, xã Ia Lâu, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai), ai cũng dành cho ông sự quý trọng. Không chỉ tận tâm hòa giải mâu thuẫn, giữ gìn sự bình yên cho buôn làng, ông còn tích cực hỗ trợ bà con phát triển kinh tế, cải thiện đời sống.
| Giá cà phê | Giá trung bình | Thay đổi |
| Đắk Lắk | ||
| Lâm Đồng | ||
| Gia Lai | ||
| Đắk Nông | ||
| Hồ tiêu |