Thêm nghề, thêm cơ hội thoát nghèo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Từ những lớp học nghề ngay tại thôn, buôn, nhiều thanh niên Jrai ở các xã Uar, Phú Túc, Ia Rsai, Ia Dreh... (tỉnh Gia Lai) có thêm kiến thức, kỹ năng để sản xuất, tìm việc làm. Nhiều người đã biến kiến thức ấy thành sinh kế, nâng cao thu nhập, từng bước thoát nghèo.

Học nghề sát nhu cầu

Ở buôn Ma Rok (xã Ia Rsai), anh Ksor Tưa là một trong những người được bà con tin tưởng khi có nhu cầu xây dựng nhà ở. Từ một nông dân chỉ quen với ruộng rẫy, sau khi tham gia lớp đào tạo kỹ thuật xây dựng, anh từng bước tích lũy kinh nghiệm và trở thành thợ xây lành nghề. Công việc hiện khá ổn định. Những lúc không có công trình, anh chăm sóc đàn bò gần 20 con của gia đình.

cac-hoc-vien-lop-hoc-ve-ky-thuat-xay-dung-trong-buoi-thuc-hanh.jpg
Các học viên lớp học về kỹ thuật xây dựng trong buổi thực hành. Ảnh: N.S

“Bình thường tôi vẫn làm nông nghiệp, chăm sóc đàn bò của gia đình. Khi trong buôn, xã hay địa phương lân cận có người xây nhà, họ tin tưởng và giao khoán công trình cho tôi. Cũng may mà học được nghề này, gia đình mới thoát được cái nghèo” - anh Ksor Tưa chia sẻ.

Từ lớp học nghề, anh Tưa có thêm việc làm và nguồn thu nhập. Nghề xây dựng không thay thế sản xuất nông nghiệp mà trở thành nguồn thu bổ sung, giúp gia đình từng bước ổn định cuộc sống.

Tại xã Phú Túc, đào tạo nghề cũng được triển khai theo nhu cầu thực tế. Phó Chủ tịch UBND xã Phú Túc Phạm Đình Tứ cho biết: Trên địa bàn xã, người Jrai chiếm phần lớn dân số, sản xuất nông nghiệp vẫn là nguồn thu nhập chính. Vì vậy, bên cạnh hỗ trợ cây, con giống và hướng dẫn kỹ thuật, xã cũng quan tâm đào tạo nghề cho lao động, nhất là thanh niên.

Riêng năm 2025, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Krông Pa tổ chức 4 khóa học hệ sơ cấp và 10 lớp đào tạo thường xuyên, với các nội dung như: kỹ thuật xây dựng dân dụng; nuôi, phòng bệnh cho trâu, bò; trồng lúa năng suất cao; sửa chữa máy cày công suất nhỏ; lắp đặt và sửa chữa điện sinh hoạt...

Có 318 học viên tham gia, đều là con em đồng bào Jrai. Năm 2026, Trung tâm dự kiến mở 9 lớp đào tạo nghề cho hơn 200 học viên tại các xã Uar, Phú Túc, Ia Rsai, Ia Dreh...

lop-dao-tao-ve-thu-y-tai-buon-prong-xa-phu-tuc.jpg
Lớp đào tạo về thú y tại buôn Prong, xã Phú Túc. Ảnh: N.S

Theo Giám đốc Trung tâm Hoàng Sơn Tùng, trước khi mở lớp, cán bộ Trung tâm phối hợp chính quyền địa phương khảo sát tại từng thôn, buôn để nắm nhu cầu, nguyện vọng của người dân. Nhờ đó, nội dung đào tạo sát hơn với thực tế.

Người học không phải đi xa mà được học ngay tại địa phương, lý thuyết gắn với thực hành. Học xây dựng được thực hành tại công trình; học chăn nuôi, thú y được hướng dẫn tại chuồng trại; học trồng lúa được áp dụng trên đồng ruộng.

Ông Tùng cho rằng, các lớp thường kéo dài dưới 3 tháng nên lượng kiến thức có giới hạn. Sau khóa học, người dân cần tiếp tục thực hành, học hỏi để nâng cao tay nghề. Điều quan trọng là kiến thức nền tảng giúp họ có thêm cơ sở tự học, tự làm và thay đổi cách sản xuất.

Từ lớp học đến sinh kế

Không chỉ học nghề để tìm việc, nhiều thanh niên Jrai còn học để nâng cao hiệu quả sản xuất của gia đình. Chị Ksor H’ban (buôn Prong, xã Phú Túc) là một điển hình.

Đầu năm 2025, chị tham gia lớp đào tạo về thú y. Sau khóa học, chị áp dụng kiến thức vào chăm sóc đàn bò, đàn gà của gia đình. Khi người dân trong buôn có vật nuôi mắc bệnh, chị có thể hướng dẫn cách phòng ngừa, xử lý một số bệnh thông thường.

cac-hoc-vien-duoc-huong-dan-nhung-kien-thuc-trong-chan-nuoi-vo-beo-bo.jpg
Các học viên được hướng dẫn những kiến thức trong chăn nuôi, vỗ béo bò. Ảnh: N.S

“Xã Phú Túc có đàn bò khá lớn, bên cạnh đó, bà con còn nuôi nhiều gà, heo. Mỗi khi trời nắng nóng gay gắt hoặc mưa nhiều gây ngập lụt, vật nuôi đều dễ mắc bệnh. Vì vậy, tôi quyết định tham gia lớp thú y để có kiến thức phòng bệnh cho đàn vật nuôi của gia đình, đồng thời giúp bà con khi cần” - chị H’ban cho biết.

Từ những lớp học nghề, nhiều thanh niên Jrai khác cũng tìm được hướng đi phù hợp. Ở buôn Jú (xã Ia Dreh), anh Rơ Căm Chiến chọn nâng cao thu nhập từ chính ruộng lúa của gia đình.

Gia đình anh có hơn 5 sào lúa nước 2 vụ. Giữa năm 2025, anh tham gia lớp kỹ thuật trồng lúa năng suất cao do Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Krông Pa tổ chức. Sau 3 tháng học, anh đem kiến thức tiếp nhận được áp dụng trên ruộng lúa.

“Khóa học chỉ có 3 tháng nên kiến thức học được chưa nhiều. Tuy nhiên, gia đình đã làm lúa nhiều năm nên tôi cũng có kinh nghiệm. Tôi kết hợp những kiến thức đó với việc học hỏi cán bộ khuyến nông, những người có kinh nghiệm để áp dụng trên đồng ruộng” - anh Chiến chia sẻ.

Sau khóa học, anh chú ý hơn đến việc lựa chọn giống, chăm sóc và những yếu tố ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng hạt lúa. Theo anh, muốn có thu nhập cao hơn từ ruộng lúa cần một quá trình, trong đó kiến thức kỹ thuật phải kết hợp với kinh nghiệm thực tế.

mot-buoi-hoc-ve-ap-dung-ky-thuat-cham-soc-lua-dien-ra-ngay-tren-dong-ruong.jpg
Một buổi học về áp dụng kỹ thuật chăm sóc lúa diễn ra ngay trên đồng ruộng. Ảnh: N.S

Tại xã Ia Rsai, sinh kế của người dân vẫn phụ thuộc nhiều vào ruộng lúa, mía, mì, thuốc lá và chăn nuôi. Thời tiết cực đoan, thiếu nước mùa khô, ngập úng mùa mưa cũng thường ảnh hưởng đến cây trồng, vật nuôi.

Chủ tịch UBND xã Ia Rsai Võ Ngọc Châu cho rằng, trang bị kiến thức cho người dân là giải pháp lâu dài. Các lớp học cần dựa trên nhu cầu từng thôn, buôn để bà con có thể áp dụng ngay vào sản xuất.

“Để bà con nắm bắt được những kiến thức mới, biết áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi, rất cần có những lớp đào tạo nghề tại chỗ, phù hợp với nhu cầu thực tế của từng thôn, buôn” - ông Châu nói.

Theo ông Châu, nguồn kinh phí đào tạo nghề dành cho đồng bào dân tộc thiểu số cùng sự phối hợp của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Krông Pa đã giúp các lớp học phát huy hiệu quả. Người dân có thêm kỹ năng sản xuất, chăn nuôi và từng bước nâng cao thu nhập bằng chính sức lao động của mình.

Có thể bạn quan tâm

Trao sổ tiết kiệm cho đại diện các cơ quan, đơn vị.

Xã Ân Tường phát động chương trình “Gửi tiết kiệm chung tay vì người nghèo”

(GLO)- Nhằm huy động các nguồn lực xã hội bổ sung nguồn vốn tín dụng chính sách, góp phần thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn, sáng 26-5, UBND xã Ân Tường tổ chức lễ phát động tháng cao điểm “Gửi tiết kiệm chung tay vì người nghèo”.

Xây dựng, sửa chữa 76 căn nhà cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

Xây dựng, sửa chữa 76 căn nhà cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

(GLO)- Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị hiệp đồng triển khai nhiệm vụ huy động lực lượng tham gia hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho đối tượng là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học trên địa bàn tỉnh.

Hội thiện nguyện Từ Tâm dựng nhà cho một hộ nghèo ở xã Phú Thiện. Ảnh: Vũ Chi

Cách làm mới giúp hộ nghèo Phú Thiện an cư

(GLO)- Ðầu tháng 9 này, 79 hộ nghèo và cận nghèo xã Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) được Hội thiện nguyện Từ Tâm (TP. Cần Thơ) hỗ trợ xây dựng nhà lắp ghép. Những ngôi nhà mới không chỉ giúp bà con an cư mà còn tiếp thêm niềm tin, hy vọng vào một tương lai tốt đẹp hơn.

Những ngôi nhà ấm áp nghĩa tình

Những ngôi nhà ấm áp nghĩa tình

(GLO)- Bằng tinh thần trách nhiệm, sự quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành và cách làm linh hoạt, sáng tạo, Gia Lai đã hoàn thành mục tiêu xóa 12.520 căn nhà tạm, nhà dột nát trên toàn tỉnh. Đây là những ngôi nhà ấm áp nghĩa tình, với sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Bộ Công an tổng kết Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên

Bộ Công an tổng kết chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên

(GLO)- Chiều 30-7, tại trụ sở Công an tỉnh Gia Lai (phường Diên Hồng), Bộ Công an phối hợp với Ban chỉ đạo triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát 3 tỉnh: Gia Lai, Quảng Ngãi, Lâm Đồng tổ chức Hội nghị tổng kết chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát của Bộ Công an trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên.

null