An Vinh phấn đấu đến năm 2030 không còn hộ nghèo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Đảng bộ xã An Vinh (tỉnh Gia Lai) đề ra chỉ tiêu: tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm giai đoạn 2026 - 2030 là 9%/năm, giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều 5,8%/năm, đến năm 2030 xã không còn hộ nghèo.

Trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ xã An Vinh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra ngày 22-8, phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Đinh Thị Diệu - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã An Vinh về những kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, giải pháp thực hiện mục tiêu không còn hộ nghèo vào năm 2030.

Đoàn kết vượt khó, tạo nền tảng phát triển

1-9662.jpg
Đồng chí Đinh Thị Diệu. Ảnh: D.Đ

* Thưa đồng chí, nhiệm kỳ 2020 - 2025, An Vinh đã đạt được những kết quả nổi bật gì?

- Xã An Vinh được thành lập trên cơ sở sáp nhập các xã An Vinh, An Trung, An Dũng thuộc huyện An Lão (cũ); có diện tích 196,19 km2, dân số trên 6.500 người với 97% là người dân tộc H’rê.

Nhiệm kỳ vừa qua, chúng tôi gặp nhiều khó khăn bởi dịch bệnh Covid-19, thiên tai…, song với sự lãnh đạo sát sao của cấp ủy, sự đồng lòng của nhân dân, xã cơ bản hoàn thành nhiều chỉ tiêu chủ yếu.

Tổng giá trị sản phẩm năm 2025 đạt trên 215,3 tỷ đồng, tăng 7,8% so với đầu nhiệm kỳ. Trong đó, nông - lâm - thủy sản đạt hơn 98,7 tỷ đồng, tăng 5,4%; tiểu thủ công nghiệp, xây dựng đạt gần 25 tỷ đồng, tăng 10,3%; thương mại, dịch vụ đạt gần 32,8 tỷ đồng, tăng 7,8%.

Tỷ lệ che phủ rừng đạt 84,78%; 100% thôn có nhà sinh hoạt văn hóa; 66,67% trường học đạt chuẩn quốc gia; 100% hộ dân dùng nước hợp vệ sinh; tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 100%. Xã đã giảm hộ nghèo đa chiều còn 16,86%; đã xóa hoàn toàn nhà tạm, nhà dột nát.

Công tác đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng được chú trọng, nhiều công trình, dự án triển khai đúng kế hoạch và đưa vào sử dụng hiệu quả.

2-9185.jpg
Người dân thôn Tmang Gheng (xã An Vinh) vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội An Lão để phát triển chăn nuôi. Ảnh: D.Đ

Công tác củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên được quan tâm; chất lượng cấp ủy, bí thư chi bộ ngày càng nâng cao.

Các tổ chức cơ sở đảng đã giữ vững và phát huy được vai trò hạt nhân chính trị lãnh đạo toàn diện ở cơ sở. Nhiệm kỳ qua, đã kết nạp 128 đảng viên, nâng tổng số đảng viên toàn Đảng bộ lên 737 đồng chí, đạt 11,26% so với tổng dân số; tỷ lệ tổ chức đảng hoàn thành nhiệm vụ tăng so với đầu nhiệm kỳ.

* Vậy, yếu tố nào đã giúp xã An Vinh vượt qua giai đoạn khó khăn, thưa đồng chí?

- Đó là sự gắn bó giữa chính quyền với nhân dân, là niềm tin vào sự lãnh đạo, đường lối đổi mới của Đảng. Từ đó, chúng tôi đã phát huy tối đa các nguồn lực hỗ trợ từ chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, xây dựng nông thôn mới để phát triển hiệu quả, đồng bộ địa phương.

Công tác dân vận cũng được triển khai sâu rộng. Các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Dân vận khéo” lan tỏa đến từng thôn, từng hộ dân. Người dân không chỉ là đối tượng thụ hưởng mà còn là chủ thể tham gia vào mọi công việc chung.

* Tuy nhiên, xã cũng còn không ít khó khăn, hạn chế?

- Đúng vậy. Kinh tế của xã tăng trưởng nhưng thực sự vẫn chưa tương xứng tiềm năng; HTX kiểu mới hoạt động còn khá lúng túng; dịch vụ, du lịch chưa phát triển rõ nét.

Hạ tầng giao thông thiếu đồng bộ, chia cắt; cải cách hành chính chưa mạnh; đời sống một số hộ thuộc diện đặc biệt khó khăn... Về phía người dân, một bộ phận vẫn có tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước. Đây là những vấn đề trọng tâm mà Đảng bộ xã quyết tâm phải khắc phục triệt để trong nhiệm kỳ tới.

Khơi dậy tiềm năng, đột phá vì mục tiêu thoát nghèo

* Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I đặt mục tiêu đến cuối năm 2030 thoát nghèo. Vậy định hướng cụ thể như thế nào, thưa đồng chí?

- Mục tiêu tổng quát của xã là nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ, phát huy truyền thống đoàn kết, khai thác tốt tiềm năng đất đai, rừng, mặt nước; ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số; phát triển kinh tế gắn với đẩy mạnh du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, văn hóa, bảo vệ môi trường, giữ vững quốc phòng - an ninh.

Đặc biệt, xã xác định tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm giai đoạn 2026 - 2030 đạt 9%/năm; trong đó, nông - lâm - thủy sản tăng 5,8%; công nghiệp, xây dựng 12,1%; thương mại, dịch vụ 9,4%. Giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều 5,8%/năm, đến năm 2030 xã không còn hộ nghèo. Hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới; 100% hộ có nhà ở, đất sản xuất ổn định; tỷ lệ che phủ rừng duy trì 84,78% trở lên…

* Đâu là các khâu đột phá để đạt được những mục tiêu trên?

- Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”, Đảng bộ cùng các tầng lớp nhân dân của xã quyết tâm xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tạo ra những bước đột phá mới trong phát triển kinh tế - xã hội.

3-9980.jpg
Người dân ở thôn 3 (xã An Vinh) được Nhà nước hỗ trợ dê giống theo dự án 1 - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021 - 2025. Ảnh: D.Đ

Thứ nhất, chúng tôi tập trung hướng dẫn người dân phát triển các mô hình gia trại, trang trại nông nghiệp chuyên canh theo hướng tập trung, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất. Khuyến khích bà con đưa sản phẩm đặc trưng của An Vinh lên sàn thương mại điện tử, mở rộng kênh tiêu thụ và nâng cao giá trị hàng hóa.

Thứ hai, khai thác tối đa tiềm năng hồ Đồng Mít để phát triển nuôi thủy sản kết hợp du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, gắn với quảng bá và gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào H’rê. Đây sẽ là hướng phát triển kinh tế mới, tạo thêm việc làm và tăng thêm thu nhập cho người dân.

Đảng bộ xã mong muốn người dân tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, giữ vững tinh thần tự lực, tự cường; mạnh dạn áp dụng tiến bộ kỹ thuật, dám nghĩ, dám làm để phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập. Đặc biệt, thế hệ trẻ hãy là lực lượng tiên phong đổi mới, mạnh dạn khởi nghiệp, đưa sản phẩm quê hương ra thị trường lớn. Từng người dân nhận thức rõ vai trò của mình, sẽ từng bước khơi dậy ý chí, khát vọng vươn lên. Khi ấy, tôi tin chắc An Vinh sẽ vững vàng bứt phá, phát triển và thực hiện hiệu quả mục tiêu thoát nghèo cuối năm 2030”.

- Đồng chí Đinh Thị Diệu - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã An Vinh.

Thứ ba, tập trung đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhằm đáp ứng yêu cầu chuyển đổi cơ cấu kinh tế. Xã chú trọng bồi dưỡng kỹ năng sản xuất nông nghiệp sạch, giá trị cao; đồng thời hình thành lực lượng lao động phục vụ ngành dịch vụ và du lịch, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

* Vậy, những giải pháp trọng tâm nào sẽ được xã triển khai, thưa đồng chí?

- Trước hết, chúng tôi sẽ xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát triển đảng viên mới đạt 3 - 4%/năm; đổi mới phương thức lãnh đạo, tăng cường trách nhiệm nêu gương.

Trong phát triển kinh tế, xã ưu tiên khai thác lợi thế rừng và đất lâm nghiệp, phát triển kinh tế rừng bền vững; thu hút đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao, chế biến nông - lâm sản; mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm OCOP; vận động hộ dân tăng cường vay vốn từ các chương trình của Ngân hàng CSXH An Lão để phát triển kinh tế...

Đặc biệt, xã sử dụng hiệu quả các chương trình, dự án hỗ trợ của Nhà nước tập trung đầu tư hạ tầng giao thông, hạ tầng số; đẩy mạnh cải cách hành chính; nâng cao chất lượng giáo dục, y tế; giữ gìn bản sắc văn hóa H’rê...

* Xin cảm ơn đồng chí!

Có thể bạn quan tâm

Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai tiếp sóng Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng

Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai tiếp sóng Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng

(GLO)- Ngày 7-2, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai sẽ tiếp sóng hội nghị để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh theo dõi.

Tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I

Tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I

(GLO)- Chiều 4-2, tại Văn phòng Tỉnh ủy, đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tự hào thế hệ Đảng viên trẻ Gia Lai.

Tự hào thế hệ Đảng viên trẻ Gia Lai

(GLO)- Kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2026), chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, ngày 26-1, tại Khu di tích Chi bộ Hồng Lĩnh (phường An Nhơn), Tỉnh đoàn tổ chức Ngày Thanh niên cùng hành động với nhiều hoạt động ý nghĩa.

Hành động nhanh, kết quả cụ thể

Hành động nhanh, kết quả cụ thể

Đại hội XIV của Đảng đã xác định không chỉ mục tiêu, phương hướng, mà còn làm rõ những việc cần triển khai sớm để đưa nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống, tạo ra kết quả cụ thể để nhân dân nhìn thấy, được thụ hưởng, qua đó củng cố và nâng cao niềm tin đối với Đảng. 

TRUYỀN HÌNH TRỰC TIẾP: LỄ BẾ MẠC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIV CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

TRUYỀN HÌNH TRỰC TIẾP: LỄ BẾ MẠC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIV CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

(GLO)- Sau 5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, chiều nay (23-1), Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam tiến hành Lễ bế mạc. Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai tiếp sóng trực tiếp buổi lễ, trân trọng mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. 

Đội ngũ trí thức tỉnh Gia Lai gửi gắm nhiều kỳ vọng vào Đại hội XIV

Đội ngũ trí thức tỉnh Gia Lai gửi gắm nhiều kỳ vọng vào Đại hội XIV

(GLO)- Trong không khí phấn khởi, tin tưởng hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đội ngũ trí thức, nhà khoa học tỉnh Gia Lai bày tỏ niềm tin và nhiều kỳ vọng về những đột phá chiến lược trong lĩnh vực khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo và phát triển kinh tế bền vững.

Chuyển “từ bị động sang chủ động” kiểm tra, giám sát, không để sai phạm nghiêm trọng xảy ra

Chuyển “từ bị động sang chủ động” kiểm tra, giám sát, không để sai phạm nghiêm trọng xảy ra

(GLO)- Trong nhiệm kỳ Đại hội XIII, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Trọng tâm là kiểm tra đảng viên và tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm, qua đó phát hiện, chấn chỉnh và xử lý kịp thời. Dù vậy, theo đánh giá, công tác này còn mang tính bị động.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV có 200 Ủy viên

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV có 200 Ủy viên

(GLO)- Ngày 22-1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng thảo luận và thực hiện các nội dung về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Tổng Bí thư Tô Lâm - Chủ tịch Đoàn Chủ tịch thay mặt Đoàn Chủ tịch điều hành phiên họp.

Công tác Công an thực hiện 3 mục tiêu chiến lược của Đảng

Công tác Công an thực hiện 3 mục tiêu chiến lược của Đảng

Sáng 21-1, tại Đại hội XIV của Đảng, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an trình bày tham luận với chủ đề “Công tác Công an thực hiện 3 mục tiêu chiến lược của Đảng: hòa bình, ổn định; phát triển bền vững, chất lượng cao; nâng cao mọi mặt đời sống nhân dân”.

Xây dựng đội ngũ cán bộ - trọng tâm của công tác xây dựng Đảng theo tinh thần Đại hội XIV

Xây dựng đội ngũ cán bộ - trọng tâm của công tác xây dựng Đảng theo tinh thần Đại hội XIV

(GLO)- Trong tổng thể nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ tiếp tục được xác định là trọng tâm, then chốt, có ý nghĩa quyết định đối với sự thành công của sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn mới.

null