(GLO)- Gia Lai đã dành nhiều nguồn lực hỗ trợ nhằm giúp các HTX vùng đồng bào DTTS khai thác tốt tiềm năng, lợi thế, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân. Trong đó, chú trọng nâng cao năng lực cạnh tranh, quản trị thương hiệu để thúc đẩy HTX vùng đồng bào DTTS phát triển bền vững.
(GLO)- Huyện Đak Đoa có hơn 72.000 người trong độ tuổi lao động. Dựa trên nhu cầu của người dân, huyện Đak Đoa đã tăng cường mở các lớp đào tạo nghề đặc biệt là tổ chức lớp đào tạo nghề thợ xây giúp người dân có công việc ổn định nâng cao đời sống.
(GLO)- Nghị quyết số 84 năm 2024 của HĐND tỉnh Gia Lai về hỗ trợ hộ dân tộc thiểu số vay vốn để sản xuất kinh doanh đã giúp người dân huyện Chư Păh mở rộng sản xuất kinh doanh, nâng cao đời sống.
(GLO)- Thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai luôn nỗ lực khắc phục khó khăn, thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; đồng thời chủ động tham mưu triển khai nhiều chương trình, mô hình giúp Nhân dân ở khu vực biên giới nâng cao đời sống.
(GLO)- Ia Grăng là 1 trong 2 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) trong năm 2025 để huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. Tuy nhiên, con đường về đích NTM của xã đang rất gian nan khi chỉ mới đạt 11/19 tiêu chí.
(GLO)- Sáng 21-12, UBND phường Thắng Lợi (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) phối hợp cùng mạnh thường quân là ông Hoàng Hải Anh (tỉnh Đồng Nai) trao tặng thẻ bảo hiểm y tế cho đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường.
(GLO)- Những năm qua, xã Ia Ka (huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) chú trọng tuyên truyền, hướng dẫn bà con nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đồng thời thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, góp phần nâng cao hiệu quả công tác giảm nghèo.
(GLO)- Xã Ia Khươl (huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) có 1.943 hộ với 7.989 khẩu, trong đó, tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm gần 80%. Từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, hệ thống chính trị xã tập trung triển khai nhiệm vụ hỗ trợ sản xuất gắn với công tác giảm nghèo, nâng cao đời sống người dân.
(GLO)- Những năm qua, Chi bộ làng Bông Phun (xã Chư Á, TP. Pleiku) đã phát huy tốt vai trò “hạt nhân” lãnh đạo, triển khai thực hiện các phong trào thi đua lao động sản xuất. Nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày một nâng cao.
(GLO)- Nguồn vốn thuộc Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND) toàn tỉnh Gia Lai hiện có hơn 60 tỷ đồng, trong đó, vốn do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam ủy thác cho Hội Nông dân tỉnh là gần 10 tỷ đồng, vốn của tỉnh hơn 13 tỷ đồng, vốn cấp huyện hơn 24 tỷ đồng, vốn cấp xã gần 13 tỷ đồng.
(GLO)- Những năm qua, xã Ia Băng (huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) luôn chú trọng công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực hưởng ứng xây dựng nông thôn mới (NTM), đồng thời tranh thủ các nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng nông thôn, hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, nâng cao đời sống. Xã quyết tâm phấn đấu thực hiện hoàn thành các tiêu chí còn lại để về đích NTM trong năm 2023.
(GLO)- Từ một xã đặc biệt khó khăn, đến nay, An Trung (huyện Kông Chro) đã hoàn thành 15/19 tiêu chí nông thôn mới (NTM). Cấp ủy, chính quyền và người dân địa phương đang nỗ lực để hoàn thành các tiêu chí còn lại.
(GLO)- Với sự vào cuộc quyết liệt, kiên trì của hệ thống chính trị và người dân, nạn tự tử trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Lơ Pang (huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) đã được ngăn chặn hiệu quả.
(GLO)- Chiều 29-10, đồng chí Dương Văn Trang-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đến kiểm tra công tác di dời, sắp xếp nhà cửa, bố trí lại dân cư làng Trớ (xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện). Cùng đi có lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND và một số ngành của huyện Phú Thiện.
(GLO)- Những năm qua, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh đã triển khai nhiều hoạt động nhằm nâng cao đời sống cho các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn xã Ia Dom, huyện Đức Cơ.
(GLO)- Những năm qua, dù giá mủ cao su xuống thấp làm ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống công nhân nhưng nhờ vào những chính sách, giải pháp hỗ trợ kịp thời, hiệu quả của tổ chức Công đoàn mà công nhân Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Pah vẫn yên tâm gắn bó vườn cây, ổn định đời sống.