Chi bộ làng Bông Phun phát huy vai trò “hạt nhân” lãnh đạo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Những năm qua, Chi bộ làng Bông Phun (xã Chư Á, TP. Pleiku) đã phát huy tốt vai trò “hạt nhân” lãnh đạo, triển khai thực hiện các phong trào thi đua lao động sản xuất. Nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày một nâng cao.

Bà Lý Hương Vỵ-Bí thư Chi bộ làng Bông Phun-cho biết: Làng hiện có 311 hộ, trong đó, người Jrai chiếm khoảng 74,5%. Hàng năm, Chi bộ chỉ đạo hệ thống chính trị của làng tập trung tuyên truyền, vận động người dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong lao động sản xuất để vươn lên thoát nghèo, nâng cao đời sống.

Trong đó, Chi bộ đặc biệt chú trọng triển khai thực hiện Kế hoạch số 80-KH/TU ngày 29-3-2023 của Ban Thường vụ Thành ủy Pleiku về chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023: “Nâng cao tinh thần trách nhiệm, đổi mới phong cách, lề lối làm việc, thực hiện có hiệu quả các nguồn lực phát triển kinh tế-xã hội”.

Dẫn chúng tôi đến thăm một số hộ dân trong làng, ông Y Khắp-Trưởng thôn Bông Phun-cho biết: Trên cơ sở chỉ đạo của Chi bộ, hệ thống chính trị của làng đã triển khai các mô hình hay, hiệu quả về phát triển kinh tế. Đến nay, người dân đã phát triển diện tích sản xuất lên 199 ha gồm các loại cây: lúa, cà phê, hồ tiêu và rau màu.

Đặc biệt, làng đã vận động người dân cải tạo vườn tạp, tận dụng 40 ha đất lúa 1 vụ để trồng rau màu vào mùa khô nhằm cải thiện thu nhập. Hiện làng chỉ còn 1 hộ nghèo và 2 hộ cận nghèo; thu nhập bình quân đầu người đạt 47 triệu đồng/năm.

Ông Roi chăn nuôi bò sinh sản nhốt chuồng để có thêm thu nhập và lấy phân bón cho vườn cây. Ảnh: N.H

Ông Roi chăn nuôi bò sinh sản nhốt chuồng để có thêm thu nhập và lấy phân bón cho vườn cây. Ảnh: N.H

Nhà có 2 sào lúa nước nhưng những năm trước, gia đình chị H’Soan chỉ trồng 1 vụ vào mùa mưa, còn mùa khô không đủ nước tưới nên bỏ hoang. Năm 2010, với sự tuyên truyền, hướng dẫn của cán bộ xã và thôn, chị quyết định đầu tư trồng bắp, sau đó chuyển sang trồng dưa leo và đậu cô ve trên diện tích này vào mùa khô. Ngoài ra, chị còn nuôi thêm bò để lấy phân bón cho cây trồng.

Chị H’Soan cho biết: “Từ khi được hướng dẫn chuyển sang trồng 1 vụ dưa leo (khoảng hơn 2 tháng) và 1 vụ đậu cô ve (khoảng 3 tháng), sau khi trừ chi phí, gia đình tôi thu nhập 70-85 triệu đồng từ 2 loại cây trồng này”.

Trước đây, gia đình bà H’Gon có 7 sào lúa nước nhưng chỉ trồng được 1 vụ/năm, vụ còn lại thì bỏ hoang do thiếu nước tưới. Sau khi được cán bộ xã và thôn hướng dẫn, gia đình bà cải tạo 5 sào để trồng rau lang và 2 sào còn lại thì trồng bắp. “Từ khi trồng thêm bắp, rau màu và chăn nuôi gia súc, mỗi năm, gia đình tôi có nguồn thu thường xuyên, đời sống cũng dần được cải thiện”-bà H’Gon chia sẻ.

Bà H’Gon cải thiện thu nhập từ trồng rau lang trên đất vườn và đất trồng lúa 1 vụ. Ảnh: N.H

Bà H’Gon cải thiện thu nhập từ trồng rau lang trên đất vườn và đất trồng lúa 1 vụ. Ảnh: N.H

Ông Đinh Ứt-Bí thư Đảng ủy xã Chư Á: Những năm qua, Chi bộ làng Bông Phun luôn tích cực vận động cán bộ, đảng viên và người dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động ở địa phương. Năm 2023, Chi bộ được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và được Chủ tịch UBND TP. Pleiku khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị khóa XII về việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Ngoài ra, Chi bộ và hệ thống chính trị làng Bông Phun còn vận động người dân chăn nuôi gia súc để lấy phân bón cho cây trồng, giúp giảm chi phí sản xuất, tăng thu nhập.

Đồng thời, vận động người dân di dời chuồng trại chăn nuôi ra xa nhà ở để tránh ảnh hưởng đến môi trường. Tính đến nay, làng có trên 800 con heo, hơn 180 con bò và đàn gà hơn 2.600 con.

Bà H’Blãi phấn khởi chia sẻ: “Được xã tặng 1 con bò và 1 cặp heo giống, gia đình tôi tập trung phát triển chăn nuôi. Đến nay, tôi đã phát triển đàn bò lên 6 con và duy trì đàn heo để tăng thu nhập. Nhờ đó, cuối năm 2023, gia đình tôi đã thoát nghèo”.

Bí thư Chi bộ làng Bông Phun cho hay: Ngoài phát triển kinh tế, Chi bộ cũng chú trọng tuyên truyền, vận động người dân chung tay xây dựng nông thôn mới. Theo đó, người dân trong làng đã hiến đất và đóng góp 333 triệu đồng để bê tông hóa hơn 2 km đường giao thông nông thôn, làm 1,5 km đường nội đồng, xây dựng hội trường, khoan giếng phục vụ sản xuất, xây dựng nhà vệ sinh.

Ngoài ra, người dân còn đóng góp 4,5 triệu đồng sửa chữa nhà cho 1 hộ nghèo. Đến nay, làng đạt 18/19 tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu. Còn 1 tiêu chí về tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế, làng phấn đấu hoàn thành vào cuối năm 2024.

“Năm 2023, Chi bộ được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Từ năm 2021 đến năm 2023, các chi hội, đoàn thể của làng đều được công nhận hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Làng được công nhận làng văn hóa 3 năm liên tục”-Bí thư Chi bộ làng Bông Phun thông tin thêm.

Có thể bạn quan tâm

Phường Diên Hồng tập trung thực hiện Chỉ thị 17 về thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Phường Diên Hồng tập trung thực hiện Chỉ thị 17 về thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

(GLO)- Sáng 26-8, Đảng ủy phường Diên Hồng tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 11/8/2026 của UBND tỉnh Gia Lai về tập trung công tác chỉ đạo, điều hành thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2026 đạt 10,2% trở lên. 

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai vinh dự nhận bằng khen của Bộ Quốc phòng

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai vinh dự nhận bằng khen của Bộ Quốc phòng

(GLO)- Ngày 25-8, tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức Hội nghị tổng kết, tôn vinh các mô hình, chương trình, phong trào tham gia xây dựng khu vực biên giới vững mạnh giai đoạn 2015-2025. Tại hội nghị, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai vinh dự nhận bằng khen của Bộ Quốc phòng.

Kênh Facebook “Công an về làng” của Công an xã Phú Thiện chia sẻ hình ảnh học tiếng Jrai gần gũi với bà con

“Công an về làng” gây chú ý trên mạng xã hội

(GLO)- “Công an về làng” là kênh Facebook do Công an xã Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) xây dựng nhằm chia sẻ hình ảnh cán bộ, chiến sĩ thường xuyên bám làng. Kênh thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội với những clip học tiếng Jrai hay những câu chuyện gần gũi mang hơi thở buôn làng.

Phường An Nhơn Bắc hoàn thành tốt diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ .

Phường An Nhơn Bắc hoàn thành tốt diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ

(GLO)- Ngày 22-8, phường An Nhơn Bắc (tỉnh Gia Lai) hoàn thành diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ tỉnh năm 2026. Qua các nội dung vận hành cơ chế, tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ, địa phương được Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ, bảo đảm an toàn.

ĐB Lý Tiết Hạnh đề nghị tiếp tục hoàn thiện chính sách đất đai, bảo đảm sinh kế cho người dân. Ảnh: Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai

Hoàn thiện chính sách đất đai, bảo đảm sinh kế cho người dân

(GLO)- Trong phiên thảo luận tại hội trường về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) sáng 21-8, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai Lý Tiết Hạnh đề nghị hoàn thiện chính sách đất đai, chú trọng bảo đảm sinh kế cho người dân, quản lý không gian ngầm...

Lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai nâng cao hiệu quả tuyên truyền pháp luật cho người dân

Lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai nâng cao hiệu quả tuyên truyền pháp luật cho người dân

(GLO)- Bằng cách đổi mới nội dung, đa dạng hình thức tuyên truyền và gắn phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) với các hoạt động an sinh xã hội, lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Gia Lai đang từng bước đưa pháp luật đến gần hơn với nhân dân, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật ngay từ cơ sở.

Hội thảo khoa học về di tích Nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai

Hội thảo khoa học về di tích Nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai

(GLO)- Tại phường Hội Phú, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai phối hợp với Bảo tàng Pleiku vừa tổ chức Hội thảo khoa học Di tích “Nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai hy sinh trong chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam giai đoạn 1977-1979”.

null