An Trung nỗ lực về đích nông thôn mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Từ một xã đặc biệt khó khăn, đến nay, An Trung (huyện Kông Chro) đã hoàn thành 15/19 tiêu chí nông thôn mới (NTM). Cấp ủy, chính quyền và người dân địa phương đang nỗ lực để hoàn thành các tiêu chí còn lại.
Xã An Trung có 2 thôn và 8 làng với 1.311 hộ, 5.310 nhân khẩu, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 51,8%. Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đinh Liêng cho hay: Trên địa bàn xã có dân tộc Bahnar, Kinh, Tày, Mường đoàn kết sinh sống thuận hòa. Bà con luôn chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương. Cùng với bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, các thôn, làng xây dựng hương ước, quy ước gắn với nội dung các cuộc vận động xây dựng làng, xã NTM. Những năm gần đây, thông qua tuyên truyền, vận động, tổ chức tập huấn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, người dân đã thay đổi nếp nghĩ, cách làm, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống.
Gia đình anh Đinh Thuyn (làng Ó) có hơn 6 ha đất trồng mì, lúa rẫy. Sau khi tham gia lớp tập huấn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, anh Thuyn đã chủ động chuyển đổi diện tích kém hiệu quả sang trồng mía, bắp và bí đỏ. Anh cũng nuôi thêm 6 con bò lai và 7 con dê. Hàng năm, gia đình anh thu về hơn 200 triệu đồng sau khi trừ chi phí. “Nhà nước đã tạo điều kiện thuận lợi để người dân phát triển sản xuất, vợ chồng tôi cố gắng làm lụng để đời sống tốt đẹp hơn. Bên cạnh đó, gia đình cũng tích cực tham gia phong trào xây dựng NTM”-anh Thuyn bộc bạch. 
Diện mạo xã An Trung ngày càng khởi sắc. Ảnh: Ngọc Minh
Diện mạo xã An Trung ngày càng khởi sắc. Ảnh: Ngọc Minh
Thực hiện phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, dân làng Brò đã tự nguyện hiến khoảng 1.500 m2 đất, đóng góp hàng trăm ngày công và gần 5 triệu đồng để làm đường giao thông nông thôn; tích cực tham gia dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm tạo cảnh quan môi trường xanh-sạch-đẹp. Trưởng thôn Đinh Hrech chia sẻ: “Được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp và sự nhiệt tình hưởng ứng của dân làng, các công trình giao thông, nhà văn hóa, khu thể dục thể thao được xây dựng khang trang, diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc. Đến nay, làng chỉ còn 4 hộ nghèo, không còn nhà tạm bợ, dột nát”.
Những năm qua, người dân An Trung đã đóng góp hơn 2,1 tỷ đồng để từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng điện, đường, trường, trạm. Bên cạnh đó, xã chú trọng phát triển và nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp đạt hiệu quả; khuyến khích người dân đầu tư phát triển kinh tế trang trại và kinh tế hộ gia đình, góp phần nâng cao thu nhập. Năm 2021, thu nhập bình quân đầu người đạt 41,6 triệu đồng; toàn xã chỉ còn 43 hộ nghèo, chiếm 3,3%.
Xã An Trung, huyện Kông Chro tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng điện, đường, trường, trạm, tạo điều kiện cho phát triển kinh tế-xã hội, tăng mức hưởng thụ trực tiếp của người dân. Ảnh: Ngọc Minh
Xã An Trung (huyện Kông Chro) tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng, tạo điều kiện cho phát triển kinh tế-xã hội. Ảnh: Ngọc Minh
Đến nay, xã An Trung đã đạt 15/19 tiêu chí NTM. Các tiêu chí chưa đạt gồm: cơ sở vật chất văn hóa, y tế, môi trường và an toàn thực phẩm, quốc phòng-an ninh. Chủ tịch UBND xã Nguyễn Thị Phượng cho hay: Đối với các tiêu chí chưa hoàn thành, xã đã xây dựng kế hoạch, lộ trình dựa trên điều kiện thực tế để triển khai thực hiện. Theo đó, xã chủ động xây dựng kế hoạch đề xuất ngân sách trung ương hỗ trợ đầu tư xây dựng khu thể thao với kinh phí 2,2 tỷ đồng. Hiện tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 60,62%. Xã sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động các hộ mua bảo hiểm y tế tự nguyện; đôn đốc các thành viên Ban chỉ đạo xã, đoàn thể chủ động liên hệ, hướng dẫn thủ tục giúp người dân tham gia thuận tiện nhất. Để thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng-an ninh, xã yêu cầu cơ quan quân sự tham mưu cấp ủy xây dựng nghị quyết, triển khai thực hiện một cách chặt chẽ, xây dựng thế trận quốc phòng và khu vực phòng thủ vững chắc, gắn với phát triển kinh tế-xã hội; đồng thời, thường xuyên phối hợp cùng Công an tăng cường công tác tuần tra nhằm đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội.
Riêng về tiêu chí môi trường, Chủ tịch UBND xã thông tin: “Xã đã xây dựng quy chế phối hợp nhằm tạo điều kiện để cả hệ thống chính trị vào cuộc. Trong đó, phát huy vai trò của Mặt trận và các đoàn thể tăng cường phối hợp thành lập các tổ tự quản vệ sinh môi trường tại các thôn, làng để tạo điều kiện cho người dân cùng tham gia thực hiện. Cùng với đó, nâng cao nhận thức của người dân trong việc thu gom, xử lý nước, rác thải, chung tay xây dựng cảnh quan môi trường xanh-sạch-đẹp”.
NGỌC MINH

Có thể bạn quan tâm

Hồi sinh làng nghề truyền thống nhờ chuyển đổi số

Hồi sinh nhờ chuyển đổi số

(GLO)- Khi thị trường Trung Quốc giảm mạnh nhu cầu, các kênh mua bán truyền thống trong nước cũng thu hẹp, người dân làng nghề tiện gỗ mỹ nghệ Bắc Nhạn Tháp (phường An Nhơn) đã chủ động chuyển đổi số, mở ra hướng đi mới giúp nghề truyền thống hồi sinh.

An Hòa chuyển mình trong xây dựng nông thôn mới

An Hòa: Điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới

(GLO) - Ông Trần Ngọc Cát - Trưởng thôn An Hòa (xã Tuy Phước Bắc) cho biết: Đầu năm 2023, khi còn thuộc xã Phước Quang (huyện Tuy Phước cũ), An Hòa được chọn làm điểm xây dựng thôn thông minh - một tiêu chí quan trọng để xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Cải thiện chỉ số cải cách hành chính

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Gia Lai cải thiện chỉ số cải cách hành chính

(GLO)- Trong bối cảnh Gia Lai đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) và chuyển đổi số, đặc biệt ghi dấu bằng việc cải thiện thứ hạng Chỉ số phục vụ người dân, DN (Chỉ số 766), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả phục vụ.

Ðổi thay trên đất cách mạng Bàu Cạn

Ðổi thay trên quê hương cách mạng Bàu Cạn

(GLO)- Từ cái nôi của phong trào cách mạng tỉnh Gia Lai (cũ), xã Bàu Cạn đã trải qua hành trình chuyển mình mạnh mẽ. Những đồi chè từng in dấu chân bao chiến sĩ cách mạng năm xưa, giờ được tô đậm thêm sắc xanh bởi vườn cà phê, cây ăn quả… trở thành biểu trưng của sự ấm no, sung túc.

Chuyện về người kết nạp tôi vào Đảng

Chuyện về người kết nạp tôi vào Đảng

(GLO)- “Cứ đưa nó vào danh sách cảm tình Đảng”. Ấy là lời của anh Lê Thanh Hiển (nguyên Phó Bí thư Thường trực Thị ủy An Khê) trong cuộc họp Chi ủy Văn phòng K.8 (An Khê), khi họ đặt vấn đề giới thiệu tôi vào Đảng sau khi phát hiện chưa đủ tròn 18 tuổi.

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

(GLO)- Khi màn đêm buông xuống, thôn Kiên Long (xã Bình An, tỉnh Gia Lai) lại bừng sáng bởi hàng ngàn bóng đèn được thắp lên giữa các vườn hoa cúc. Ngắm từ xa, cả cánh đồng cúc như một dải ngân hà nhỏ giữa vùng quê yên ả, vừa lung linh vừa ấm áp trong những ngày cuối năm se lạnh.

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới bền vững

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới

(GLO)- Những năm qua, xã Chư Păh đã huy động sức dân cùng nguồn lực đầu tư của Nhà nước để xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao, hạ tầng nông thôn và sản xuất nông nghiệp phát triển bền vững.

Từ “vùng đất chết” đến buôn làng trù phú

Từ “vùng đất chết” đến buôn làng trù phú

(GLO)- Trở lại “tọa độ lửa” mùa khô năm 1965-nơi diễn ra Chiến dịch Plei Me lịch sử, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng khi trước mắt là một vùng đất trù phú, yên bình. Những quả đồi từng bị bom đạn cày xới nay phủ kín sắc xanh của cà phê, cao su, của ruộng khoai, lúa rẫy vào vụ thu hoạch.

Xã An Lương tổ chức các chuyến xe lưu động cấp nước sinh hoạt cho người dân.

Xã An Lương tổ chức chuyến xe lưu động cấp nước sinh hoạt cho người dân

(GLO)- Cùng với hỗ trợ sửa chữa công trình bị hư hại, vệ sinh môi trường sau bão số 13 (Kalmaegi), những ngày này, xã An Lương (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức các chuyến xe lưu động cung cấp nước sinh hoạt cho người dân nhằm khắc phục khó khăn trước mắt, đảm bảo điều kiện sinh hoạt.

Eo Gió luôn là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài tỉnh. Ảnh: Đức Thụy

Du lịch gắn với sản phẩm OCOP: Hướng đi bền vững của Quy Nhơn Đông

(GLO)- Phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) không chỉ nổi tiếng với Kỳ Co, Eo Gió, Hòn Khô… mà còn hấp dẫn du khách bởi nguồn hải sản phong phú. Phát triển du lịch gắn với sản phẩm OCOP đang trở thành hướng đi bền vững, giúp nâng tầm thương hiệu và mang lại sinh kế ổn định cho người dân.

null