Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Dương Văn Trang: Phải nâng cao đời sống cho người dân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 29-10, đồng chí Dương Văn Trang-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đến kiểm tra công tác di dời, sắp xếp nhà cửa, bố trí lại dân cư làng Trớ (xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện). Cùng đi có lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND và một số ngành của huyện Phú Thiện.

 

Cơ bản hoàn thành sắp xếp lại dân cư

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp và kiểm tra thường xuyên của Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị huyện Phú Thiện, xã Chư A Thai, sự giúp sức của cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Bộ Tham mưu Quân đoàn 3, đến nay, công tác di dời nhà cửa, sắp xếp lại dân cư làng Trớ đã cơ bản hoàn thành.

Trong chiều 29-10, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang và đoàn công tác đã đi kiểm tra một lượt khắp làng Trớ. Từ nhà rông ở giữa làng làm khu sinh hoạt trung tâm của cộng đồng nhìn ra, 141 lô đất của làng được quy hoạch thành 7 cụm dân cư bám theo các trục đường nội thôn mới san ủi, chia theo ô bàn cờ. Trong đó, 101 lô đã có nhà ở đảm bảo mỗi hộ 600 m2. Hầu hết nhà sàn của dân đã được di dời quay mặt hướng ra đường, có hàng rào mới dựng bằng lưới B40 thẳng tắp, cổng ngõ, vườn tược được rào giậu phân định rõ ràng. Nhiều hộ chăn nuôi bò đã làm chuồng tách biệt với nơi ở của người. Một số hộ đang làm nhà vệ sinh. Nhiều gia đình đã trồng cây ăn quả, rau xanh trong vườn nhà…

Bí thư Tỉnh ủy (thứ hai từ trái sang) thăm làng Trớ đã được sắp xếp lại. Ảnh: Đ.P
Bí thư Tỉnh ủy (thứ 2 từ trái sang) thăm làng Trớ đã được sắp xếp lại. Ảnh: Đ.P



Báo cáo với Bí thư Tỉnh ủy và đoàn công tác, ông Phùng Trung Toàn-Chủ tịch UBND xã Chư A Thai-cho biết, với tổng kinh phí đề án là 11,2 tỷ đồng, đến nay, hạng mục di dời nhà cửa, sắp xếp lại dân cư làng Trớ đã thực hiện xong. Làng đã hoàn thành di dời toàn bộ 99 căn nhà, 67 kho lúa, 60 chuồng bò cho 80 hộ dân. Ủy ban nhân dân huyện đã hỗ trợ dân làm 2,35 km hàng rào bằng lưới B40 và 940 trụ bê tông, hiện đang thi công tiếp 2,08 km hàng rào. Các ban, ngành của huyện cũng vận động quyên góp hỗ trợ dân làm 40 nhà vệ sinh (2 triệu đồng/nhà); đã thi công xong 5 bể nước sinh hoạt dùng chung cho làng; đang thi công móng và trụ đường điện. Hiện 70 hộ dân trong làng đã hình thành vườn rau kiểu mẫu…

Cả 6 hộ nghèo khó khăn về nhà ở của làng Trớ đã được các đơn vị hảo tâm hỗ trợ tiền xây dựng nhà tình thương. Ghé vào thăm căn nhà của ông Đinh Ve mới xây xong phần thô, chuẩn bị lợp tôn, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang vui mừng vì gia đình sắp được ở trong căn nhà mới kiên cố thay thế căn nhà ván ọp ẹp thấp lè tè lâu nay. “Nhờ Bí thư Tỉnh ủy lần trước đến thăm rồi vận động các đơn vị hỗ trợ nên gia đình tôi có căn nhà mới để ở. Tôi rất biết ơn lãnh đạo cấp trên và sẽ cố gắng làm ăn để thoát nghèo”-ông Đinh Ve xúc động bày tỏ.

Cách đó một quãng, căn nhà sàn to rộng của gia đình ông Đinh Khươn đã được bộ đội giúp xoay ra mặt đường, có hàng rào lưới B40. Nhà ông Khươn quy hoạch rất bài bản, có kho lúa, chuồng bò, nhà vệ sinh. Trước sân, ở 2 bên lối vào và sau vườn, ông đã trồng nhiều loại rau xanh. “Tôi lớn tuổi rồi, không xách nước tưới rau như đám thanh niên được nên kéo ống nhựa từ bể nước chung của làng về để tưới. Khi nào đủ ẩm thì tắt để tránh lãng phí nước của bà con”-ông Khươn nói. Quay sang các cán bộ huyện, xã đi cùng, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị chính quyền địa phương nên tổ chức tuyên truyền, nhân rộng mô hình vườn rau của nhà ông Khươn cho cả làng cùng làm.

Quan tâm hỗ trợ sinh kế cho bà con

Làm việc với người dân làng Trớ, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang và đoàn công tác mong muốn được nghe nhiều ý kiến, nguyện vọng của bà con. Nhiều người già nêu nguyện vọng muốn di dời, xoay hướng nhà rông hiện tại ra vị trí trung tâm của khu đất công cộng đã được quy hoạch cho hợp lý. Tuy nhiên, do nhà rông đã cũ, nhiều cây gỗ bị mối mục nên dân làng đề nghị cấp trên hỗ trợ kinh phí mua gỗ về thay thế. Về việc này, Bí thư Huyện ủy Phú Thiện Đỗ Ngọc Thành giao nhiệm vụ cho chính quyền xã Chư A Thai làm việc với làng để lên kế hoạch cụ thể rồi báo cáo huyện có hướng giải quyết.

 Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang (thứ 2 từ trái sang) thăm gia đình ông Đinh Ve, là hộ nghèo đang được hỗ trợ xây nhà. Ảnh: Đ.P
Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang (thứ 2 từ trái sang) thăm gia đình ông Đinh Ve, là hộ nghèo đang được hỗ trợ xây nhà. Ảnh: Đ.P



Theo đề án, trong tháng 11-2019, huyện Phú Thiện sẽ dành 40 triệu đồng hỗ trợ người dân thực hiện mô hình trồng mì giống mới năng suất cao trên diện tích 2 ha, thay thế dần giống mì địa phương năng suất thấp bà con đang trồng. Ông Rơ Chăm La Ni-Chủ tịch UBND huyện Phú Thiện-cho hay, huyện đang phối hợp với Công ty cổ phần Thực phẩm Xuất khẩu Đồng Giao và một số đơn vị triển khai mô hình trồng dứa, bắp ngọt, xoài… “Huyện đang đẩy mạnh tổ chức lại sản xuất nông nghiệp, triển khai cánh đồng mẫu lớn và củng cố các hợp tác xã nhằm tăng lợi nhuận trên một đơn vị diện tích, nâng cao thu nhập cho bà con. Vì thế, rất mong bà con đồng tình ủng hộ thực hiện chủ trương của chính quyền”-Chủ tịch UBND huyện Phú Thiện đề nghị.

Biết huyện Phú Thiện đã cấp gần 1.000 cây giống ăn quả cho người dân làng Trớ để trồng trong vườn nhà, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang đề nghị Mặt trận và các đoàn thể huyện, xã phải vào cuộc hướng dẫn bà con trồng cho đúng kỹ thuật, đảm bảo cây sống. “Mỗi hộ cố gắng trồng được 10 cây ăn quả trong vườn để ít năm sau vừa lấy bóng mát vừa có trái cây để ăn, để bán”-Bí thư Tỉnh ủy gợi ý.

Cũng theo Bí thư Tỉnh ủy, việc di dời nhà cửa, sắp xếp dân cư làng Trớ hiện đã cơ bản hoàn thành. Tiếp đến, cấp ủy, chính quyền huyện và xã phải vào cuộc hỗ trợ sản xuất, tạo sinh kế cho bà con, đưa các mô hình trồng trọt, chăn nuôi có hiệu quả kinh tế cao vào sản xuất và hướng dẫn người dân thực hiện. Liên kết với các doanh nghiệp để ổn định đầu ra sản phẩm giúp dân làng có thu nhập, nâng cao đời sống, tiến tới thoát nghèo bền vững. “Chúng ta đã hoàn thành di dời nhà cửa, sắp xếp lại dân cư của 3 làng Pông, Hék, Trớ cho khoa học, hợp lý; sắp tới sẽ thực hiện tiếp ở làng Kinh Pêng (xã Chư A Thai). Người dân 4 làng này trước đây là vùng căn cứ cách mạng sâu nặng nghĩa tình, giờ do điều kiện thiên nhiên không ưu đãi, cuộc sống khó khăn, chúng ta phải có trách nhiệm quan tâm giúp đỡ, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho bà con”-Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh.


Dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang đã trao 10 phần quà của Thường trực Tỉnh ủy cho 10 hộ dân cùng 5 triệu đồng của Thường trực HĐND tỉnh cho tập thể làng Trớ. Thường trực HĐND huyện Phú Thiện cũng trao 10 phần quà cho 10 hộ dân trong làng.

Bí Thư Tỉnh ủy trao tặng phần quà của Thường trực Tỉnh ủy cho dân làng Trớ. Ảnh: Đ.P
Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang (bìa phải) trao tặng phần quà của Thường trực Tỉnh ủy cho dân làng Trớ. Ảnh: Đ.P


 ĐỨC PHƯƠNG




 

Có thể bạn quan tâm

Góp phần giữ vững an ninh Tổ quốc

Góp phần giữ vững an ninh Tổ quốc

(GLO)- Trải qua 68 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, dù nhiều lần thay đổi mô hình tổ chức với các tên gọi khác nhau, lực lượng an ninh chính trị nội bộ luôn là lá chắn vững vàng bảo vệ Đảng, chính quyền cách mạng, bảo vệ đội ngũ cán bộ, giữ gìn nội bộ trong sạch, ổn định và phát triển.

Những buổi giao lưu văn hóa, văn nghệ thắt chặt tình đoàn kết giữa chiến sĩ mới Sư đoàn 2 và đoàn viên thanh niên địa phương trên địa bàn tỉnh.

Kết nối yêu thương, tiếp sức chiến sĩ mới

(GLO)- Những ngày đầu trong quân ngũ luôn là thử thách với mỗi tân binh. Tại các đơn vị thuộc Sư đoàn 2 (Quân khu 5) đóng quân trên địa bàn tỉnh Gia Lai, những hoạt động kết nghĩa giao lưu cùng mô hình nhóm Zalo đã trở thành điểm tựa tinh thần quan trọng, giúp chiến sĩ mới yên tâm rèn luyện.

Chăm lo bữa ăn ngày lễ cho bộ đội

Chăm lo bữa ăn ngày lễ cho bộ đội

(GLO)- Dịp lễ 30-4 và 1-5, các đơn vị quân đội chú trọng nâng cao chất lượng bữa ăn cho bộ đội, bảo đảm đầy đủ tiêu chuẩn, dinh dưỡng, an toàn thực phẩm, góp phần nâng cao sức khỏe và tạo khí thế vui tươi trong toàn đơn vị.

Kỷ vật chiến trường kể chuyện Tây Nguyên

Kỷ vật chiến trường kể chuyện Tây Nguyên

(GLO)- Bảo tàng Quân đoàn 34 đang lưu giữ hàng nghìn hiện vật, tư liệu quý về cuộc kháng chiến của quân và dân Tây Nguyên. Trong đó, có nhiều hiện vật gắn liền với tên tuổi các vị tướng đã gắn bó, góp phần làm nên nhiều chiến công lừng lẫy trên mảnh đất Tây Nguyên.

null