Ia Khươl quan tâm giảm nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Xã Ia Khươl (huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) có 1.943 hộ với 7.989 khẩu, trong đó, tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm gần 80%. Từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, hệ thống chính trị xã tập trung triển khai nhiệm vụ hỗ trợ sản xuất gắn với công tác giảm nghèo, nâng cao đời sống người dân.

Ông Rơ Châm Chê-Chủ tịch UBND xã Ia Khươl-cho hay: Là xã thuần nông, xuất phát điểm thấp nên Ia Khươl xác định giải pháp lâu dài là tập trung phát triển sản xuất theo hướng đa dạng hóa cây trồng, vật nuôi, nâng cao hiệu quả kinh tế trên một đơn vị diện tích. Đồng thời, xã quan tâm hướng dẫn người dân ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với đặc điểm địa phương và nhu cầu thị trường; chú trọng thâm canh, tăng vụ gắn với việc khai thác hiệu quả nguồn nước sông suối tự nhiên phục vụ sản xuất; chủ động phòng-chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn.

Cũng theo Chủ tịch UBND xã: Triển khai công tác giảm nghèo bền vững, xã tăng cường tuyên truyền các chủ trương, chính sách giảm nghèo, sử dụng hiệu quả nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước và cộng đồng. Các trường học trên địa bàn thực hiện miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập đối với học sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo. Trạm Y tế xã hướng dẫn các thôn, làng hỗ trợ hộ nghèo và cận nghèo tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản về y tế, xây dựng nhà vệ sinh… Các ban, ngành, đoàn thể vận động nguồn lực để duy trì các mô hình sinh kế cùng các chương trình giúp hộ dân tộc thiểu số ở các làng.

Hỗ trợ vật tư sản xuất cho hộ nghèo bà Đinh Blur tại làng Klên, xã la Khươl, huyện Chư Păh. Ảnh: Thanh Nhật

Hỗ trợ vật tư sản xuất cho hộ nghèo bà Đinh Blur tại làng Klên, xã la Khươl, huyện Chư Păh. Ảnh: Thanh Nhật

Với trách nhiệm của mình, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã phối hợp với các tổ chức chính trị-xã hội triển khai thực hiện cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”. Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân xã phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội giúp 680 hộ gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn ưu đãi để phát triển sản xuất với tổng dư nợ hơn 36 tỷ đồng.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Rơ Châm Hliuh cho biết: 5 năm gần đây, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đã vận động xây dựng Quỹ “Vì người nghèo” được 75 triệu đồng. Ủy ban MTTQ Việt Nam xã phối hợp với các tổ chức thành viên và các nhà hảo tâm sửa chữa, xây dựng 7 căn nhà cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở với tổng số tiền trên 500 triệu đồng; làm hệ thống nước sạch sinh hoạt tại làng Kách; xây dựng mô hình sinh kế cho 2 hộ nghèo; hỗ trợ 3 gia đình khó khăn, hoạn nạn.

Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã còn phối hợp với các nhà hảo tâm, đơn vị tài trợ tặng quà, hỗ trợ an sinh cho hộ nghèo và cận nghèo, gia đình khó khăn vào dịp lễ, Tết.

Bàn giao nhà “Đại đoàn kết” cho hộ nghèo ở làng Pok, xã la Khươl, huyện Chư Păh. Ảnh: T.N

Bàn giao nhà “Đại đoàn kết” cho hộ nghèo ở làng Pok, xã la Khươl, huyện Chư Păh. Ảnh: T.N

Còn ông Rơ Châm Hlôch-Trưởng thôn Tơ Vơn 2 thì bộc bạch: “Việc tuyên truyền thực hiện cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững” đã giúp người dân từng bước thay đổi nếp nghĩ, cách làm. Bà con đã biết áp dụng khoa học kỹ thuật, đưa các loại cây-con có giá trị kinh tế vào sản xuất, biết sử dụng nguồn vốn vay ưu đãi để đầu tư mở rộng sản xuất.

Thông qua đó, bà con dần dần xóa bỏ tư tưởng trông chờ ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước, chăm lo lao động sản xuất để vươn lên thoát nghèo”.

Theo Chủ tịch UBND xã Ia Khươl: Đầu năm 2024, tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm còn 6,6%, trong đó, hộ nghèo dân tộc thiểu số chiếm đa số. Năm nay, xã triển khai các chương trình hỗ trợ về nhà ở, nước sinh hoạt và trợ cấp xã hội giúp 10 hộ thoát nghèo theo kế hoạch.

Bên cạnh đó, xã tiếp tục triển khai có hiệu quả các chương trình, dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025; phối hợp với các ngành của huyện trong công tác đào tạo nghề, hỗ trợ giải quyết việc làm, an sinh xã hội.

Ngoài ra, xã huy động các nguồn lực hỗ trợ, thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các chương trình, mô hình phát triển kinh tế-xã hội để giảm tỷ lệ hộ nghèo; tạo điều kiện cho người nghèo, cận nghèo phát triển sản xuất, tăng thu nhập, tiếp cận thuận lợi các dịch vụ xã hội cơ bản về y tế, giáo dục, nhà ở, nước sinh hoạt, vệ sinh môi trường, thông tin… để sớm vươn lên thoát nghèo bền vững. Xã phấn đấu đến cuối năm giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều còn 4,9%.

Có thể bạn quan tâm

Chị Trần Diễm Trinh trong một buổi học vẽ để cân bằng cảm xúc

Cảnh giác với hội chứng trầm cảm cười

(GLO)- Với “lá chắn cảm xúc” dựng nên từ sự vui vẻ, tích cực tham gia các hoạt động tập thể, thậm chí hoàn thành tốt công việc, một số người đã khiến không ít người xung quanh bất ngờ khi biết họ rơi vào rối loạn trầm cảm kéo dài trước đó.

Con trăn gấm trong Công viên Diên Hồng (TP. Pleiku) đã được đưa về Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh để chăm sóc trước khi thả về môi trường tự nhiên. Ảnh: N.D

Chung tay bảo vệ động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm

(GLO)- Thời gian qua, một số tổ chức, cá nhân đã tự nguyện giao nộp nhiều cá thể động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm để các cơ quan chuyên môn chăm sóc trước khi thả về môi trường tự nhiên. Đây là hành động chung tay bảo vệ động vật hoang dã, góp phần bảo tồn loài gắn với đa dạng sinh học.

Ông Ksor Khem (thứ 3 từ trái sang, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Hiao) phấn khởi chia sẻ với bà con về kết quả xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Ảnh: Vũ Chi

Bôn H'Liếp đạt chuẩn nông thôn mới

(GLO)- Bôn H’Liếp (xã Ia Sao) và bôn Hiao (xã Chư Băh) của thị xã Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) như bừng lên sức sống mới với những con đường bê tông rộng rãi, rợp bóng cờ. Người dân ai cũng phấn khởi, hân hoan vì sau bao nỗ lực, bôn đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Sẵn sàng ứng phó với hạn hán, cháy rừng

Sẵn sàng ứng phó với hạn hán, cháy rừng

(GLO)- Theo dự báo của cơ quan chuyên môn, mùa khô 2024-2025, nắng nóng kéo dài gây nên các hiện tượng thời tiết cực đoan ảnh hưởng đến sản xuất và nguy cơ cao xảy ra cháy rừng. Liên quan đến vấn đề này, P.V Báo Gia Lai đã có cuộc trao đổi với ông Lưu Trung Nghĩa-Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT.

Đứng về phía người nghèo

Đứng về phía người nghèo

(GLO)- Trong nhiều nhiệm vụ quan trọng đòi hỏi phải hoàn thành trong năm 2025, Trung ương tập trung tháo gỡ kịp thời điểm nghẽn, khó khăn, vướng mắc phát sinh và phát động các phong trào thi đua. 

Mang Yang phát huy vai trò đội ngũ hòa giải viên cơ sở

Mang Yang phát huy vai trò đội ngũ hòa giải viên cơ sở

(GLO)- Bằng uy tín, kinh nghiệm và sự hiểu biết của mình, đội ngũ hòa giải viên ở huyện Mang Yang (tỉnh Gia Lai) đã kịp thời giải quyết nhiều vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp phát sinh trong dân, góp phần giữ gìn sự đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng và bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương.