UBND xã Sró phối hợp nhà tài trợ hỗ trợ người dân làng Hrách sau lũ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 20-11, UBND xã Sró đã phối hợp với Công ty cổ phần Đaksrông (xã Kông Chro, tỉnh Gia Lai) tổ chức cấp phát lương thực nhằm kịp thời ổn định đời sống cho bà con sau lũ.

Sau nhiều ngày bị cô lập do mưa lũ làm sạt lở và cuốn trôi tuyến đường liên xã, đến ngày 20-11, nước trên địa bàn xã Sró đã rút dần, cho phép lực lượng chức năng tiếp cận và hỗ trợ người dân làng Hrách.

gao-2.jpg
Người dân làng Hrách (xã Sró) vui vẻ nhận gạo từ nhà tài trợ hỗ trợ sau khi lũ rút. Ảnh: N.S

Theo UBND xã Sró, đợt hỗ trợ lần này gồm 4,25 tấn gạo cấp cho 85 hộ dân bị ảnh hưởng trực tiếp sau mưa lũ. Trong đó, có 63 hộ nghèo và 22 hộ cận nghèo, mỗi hộ được nhận 50 kg gạo.

Ngoài ra, 232 thùng mì tôm cũng được trao cho 232 hộ trong làng, giúp người dân chủ động nguồn lương thực trong những ngày khắc phục hậu quả thiên tai.

Làng Hrách là địa bàn chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong đợt mưa lũ vừa qua, khi tuyến giao thông độc đạo bị nước lũ cuốn trôi hai lần liên tiếp, khiến 234 hộ dân với hơn 1.170 nhân khẩu bị cô lập.

Dù chính quyền xã đã mở đường tạm, nhưng mưa lớn kéo dài khiến việc đi lại gặp nhiều khó khăn, gây gián đoạn sinh hoạt và sản xuất của người dân.

gao-3.jpg
Những phần gạo và mì tôm giúp bà con làng Hrách ổn định nỗi lo thiếu ăn trước mắt sau nhiều ngày bị chia cắt. Ảnh: N.S

Ông Nguyễn Ngọc Sơn-Chủ tịch UBND xã Sró-cho biết: “Nguồn hỗ trợ từ nhà tài trợ rất kịp thời, giúp bà con ổn định trước mắt sau nhiều ngày bị chia cắt. Xã tiếp tục rà soát thiệt hại, chủ động phương án hỗ trợ lâu dài và khôi phục sản xuất cho người dân”.

Hiện UBND xã đang tổ chức khắc phục tạm thời để tạo lối đi cho bà con, đồng thời phối hợp cùng các lực lượng kiểm tra các vị trí sạt lở, khẩn trương đề xuất phương án khắc phục tuyến đường vào làng Hrách, đảm bảo giao thông thông suốt, không để tái diễn tình trạng cô lập khi mưa lũ kéo dài.

Có thể bạn quan tâm

Hàng ngàn cây cao su đang được chặt hạ để lấy mặt bằng xây dựng các khu tái định cư thuộc Dự án thành phần 3 cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

Gấp rút dựng nơi ở mới cho người dân vùng dự án cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

(GLO)- Cùng với việc đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, các địa phương khu vực Tây Gia Lai đang khẩn trương hoàn thiện nơi ở mới cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku, tạo sự đồng thuận để dự án trọng điểm quốc gia triển khai đúng tiến độ.

Tập huấn công tác an toàn, vệ sinh lao động cho 132 cán bộ Công đoàn cơ sở

Tập huấn công tác an toàn, vệ sinh lao động cho 132 cán bộ Công đoàn cơ sở

(GLO)- Từ ngày 20 đến 22-5, Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Công đoàn Bình Định tổ chức 3 lớp tập huấn công tác an toàn, vệ sinh lao động năm 2026 cho 132 cán bộ Công đoàn cơ sở và mạng lưới an toàn vệ sinh viên thuộc 15 công đoàn xã, phường trên địa bàn tỉnh.

“Chợ heo” di động ở vùng cao

“Chợ heo” di động ở vùng cao

(GLO)- Ở các xã vùng cao phía Tây Gia Lai, hình ảnh những người Bahnar trên chiếc xe máy chở theo rọ heo len lỏi khắp các buôn làng đã trở nên quen thuộc. Chính “chợ heo” di động này góp phần tạo điều kiện thuận lợi để người dân vùng sâu mua heo giống, phát triển chăn nuôi, cải thiện cuộc sống.

Không được chăm sóc, bảo vệ, 62 ha chè ở Biển Hồ dần xơ xác, nhiều diện tích chết khô, xuống cấp và bị một số người dân đào trộm về làm cảnh.

62 ha chè Biển Hồ trước nguy cơ lụi tàn

(GLO)- Từng là biểu tượng du lịch của Pleiku với những đồi chè xanh mướt trải dài bên hàng thông trăm tuổi, 62 ha chè ở Biển Hồ (xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai) nay đang dần xơ xác, nhiều diện tích chết khô.

Khi phụ nữ trở thành hạt nhân xây dựng buôn làng

Khi phụ nữ trở thành hạt nhân xây dựng buôn làng

(GLO)- Những “Làng phụ nữ kiểu mẫu” đang trở thành điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới ở nhiều buôn, làng vùng sâu ở Gia Lai. Không chỉ tiên phong giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng cảnh quan xanh - sạch - đẹp, nhiều chị em còn tiên phong phát triển kinh tế, gìn giữ bản sắc văn hóa.

null