Giữ nghề truyền thống trên quê hương thứ hai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Rời quê nhà ở miền Bắc vào Gia Lai lập nghiệp, nhiều hộ dân vẫn bền bỉ gìn giữ nghề truyền thống của cha ông. Các sản phẩm của họ mang đậm hồn quê, dần tạo dựng thương hiệu, góp thêm sắc màu ẩm thực trên quê hương thứ hai.

Lan tỏa ẩm thực đất Bắc nơi cao nguyên

Sinh ra ở vùng quê Yên Mô (tỉnh Ninh Bình), từ nhỏ, anh Nguyễn Duy Thanh (SN 1979) đã quen thuộc với tiếng cối giã thịt, tiếng nước sôi ùng ục của nồi giò luộc mỗi khi làng xóm có đám tiệc hay dịp Tết đến, Xuân về.

Năm 1991, anh Thanh theo gia đình vào thôn Thắng Lợi 3, xã Phú Thiện lập nghiệp. Sau khi lập gia đình, nhớ quê, nhớ nghề truyền thống, anh cùng vợ mở cơ sở sản xuất giò lụa tại nhà.

nghe-truyen-thong-3.jpg
Chị Tống Thị Nhung (bìa trái, vợ anh Nguyễn Duy Thanh) giới thiệu sản phẩm giò lụa của gia đình với khách hàng. Ảnh: Vũ Chi

Theo anh Thanh, làm giò lụa không khó nhưng đòi hỏi sự tỉ mỉ, kinh nghiệm, trong đó, quan trọng nhất là khâu chọn thịt. Dù có mối cung cấp nguyên liệu ổn định nhưng hằng ngày, anh vẫn thức dậy từ 3-4 giờ sáng trực tiếp tới lò mổ chọn thịt.

“Giò ngon thường có màu trắng hồng, bề mặt có lỗ nhỏ li ti. Nếu tinh mắt, người dùng sẽ thấy những lỗ nhỏ này có độ bóng, nhẵn. Khi thưởng thức, sẽ cảm nhận được độ dai nhẹ và hương thơm tự nhiên của thịt” - chị Tống Thị Nhung (vợ anh Thanh) vừa cắt miếng giò mời khách vừa chia sẻ.

Cũng mang nặng tình yêu quê hương Bắc Ninh khi vào lập nghiệp trên vùng đất Tây Nguyên, suốt 32 năm qua, ông Nguyễn Xuân Tình (SN 1954, ở thôn Tân Phú, xã Ia Hiao) bền bỉ giữ nghề làm bún khô gia truyền.

Với ông, mỗi sợi bún không chỉ là ký ức mà còn là sợi dây kết nối với quê cha đất tổ.

Những ngày đầu làm bún khô nơi cao nguyên, ông Tình nếm trải không ít thất bại, hàng tạ sản phẩm bị hỏng. Không nản chí, vợ chồng ông lại bắt tay làm lại từ đầu và từng bước đúc rút kinh nghiệm.

Để bún khô đạt chất lượng, ông Tình dùng loại gạo Q5. Gạo sau khi xay bột, ép thành sợi, cọng bún được ủ nguội, nhúng nước rồi tiếp tục phơi trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời.

Cách chế biến này giúp bún khô tự nhiên, giữ được mùi thơm đặc trưng, sợi bún trắng, dẻo và dai. Hiện bình quân mỗi ngày, ông chế biến 90 kg bún khô cung cấp cho thị trường.

Không dừng lại ở quy mô hộ gia đình, một số người con xa quê còn đưa nghề truyền thống phát triển theo hướng liên kết sản xuất hàng hóa. Tiêu biểu là anh Nguyễn Đỗ Hải (SN 1984, quê Hà Nội) - Giám đốc HTX Nông nghiệp Nhật Minh (xã Chư A Thai).

Với mong muốn làm ra sản phẩm miến dong chuẩn vị Bắc, năm 2024, anh Hải liên kết với 5 hộ dân địa phương triển khai trồng gần 100 ha cây dong riềng.

Theo anh, miến dong ngon phải được làm từ củ dong riềng đỏ 10-11 tháng tuổi, cho tinh bột chất lượng cao. Mỗi sợi miến đều thơm mùi dong riềng đặc trưng, vị thanh, sợi dai giòn.

truyen-thong-1.jpg
Anh Nguyễn Ngọc Toản (đứng sau, con trai ông Nguyễn Xuân Tình) giới thiệu sản phẩm bún khô gia truyền. Ảnh: Vũ Chi

Khẳng định thương hiệu

Giữa nhịp sống hiện đại, những người con đất Bắc xa quê nhưng vẫn giữ nghề truyền thống đã góp phần tạo việc làm, đồng thời đa dạng hóa sản phẩm OCOP ở các địa phương nơi cao nguyên Gia Lai.

Anh Nguyễn Duy Thanh và anh Nguyễn Đỗ Hải đã đầu tư hoàn thiện quy trình sản xuất, xây dựng thương hiệu cho sản phẩm.

Phần lớn các khâu sản xuất của chúng tôi vẫn giữ nguyên theo phương pháp thủ công truyền thống, lưu giữ “cái hồn” của miến dong Hà Nội, để khách hàng xa quê hương khi thưởng thức có cảm giác như trở về bữa cơm sum họp gia đình ấm áp, có món ăn quen thuộc này”.

Anh Nguyễn Đỗ Hải - Giám đốc HTX Nông nghiệp Nhật Minh

Năm 2023, sản phẩm giò lụa Thanh Duy của gia đình anh Thanh được công nhận OCOP 3 sao cấp tỉnh.

Năm 2025, sản phẩm miến dong của HTX Nông nghiệp Nhật Minh cũng đạt chứng nhận OCOP 3 sao cấp tỉnh. Cả 2 anh đều quan niệm: “Nghề nào cũng cần có cái duyên. Nhưng muốn đi đường dài thì phải giữ chữ tín”.

Hiện mỗi ngày, cơ sở Thanh Duy cung cấp cho thị trường khoảng 60 kg giò lụa. Cùng với 7 ha chuyên trồng khoai lang và mía của gia đình, vợ chồng anh Thanh là hộ sản xuất kinh doanh giỏi tiêu biểu tại địa phương.

Còn HTX Nông nghiệp Nhật Minh đang từng bước xây dựng chuỗi liên kết khép kín, vừa tạo đầu ra ổn định, vừa nâng cao giá trị cho nông sản địa phương.

Còn ông Nguyễn Xuân Tình, ở tuổi 71, niềm vui lớn nhất với nghề gia truyền là có người kế nghiệp. Ông quyết định giao lại toàn bộ cơ sở sản xuất bún khô cho người con trai là anh Nguyễn Ngọc Toản.

Sau sáp nhập đơn vị hành chính, lãnh đạo xã Ia Hiao (mới) đã đến thăm cơ sở sản xuất của gia đình ông Tình, lắng nghe nguyện vọng và cam kết tạo điều kiện để cơ sở thuê đất làm nhà xưởng, mở rộng quy mô sản xuất; đồng thời, giao Phòng Kinh tế, Hội Nông dân xã phối hợp hướng dẫn cơ sở hoàn thiện hồ sơ sản phẩm tham gia Chương trình OCOP.

Có thể bạn quan tâm

Những chuyến tàu cập cảng ăm ắp niềm vui

Những chuyến tàu cập cảng ăm ắp niềm vui

(GLO)- Những ngày đầu tháng 6, không khí tại Cảng cá Tam Quan (phường Hoài Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai) trở nên nhộn nhịp khi hàng trăm tàu cá đánh bắt xa bờ liên tiếp trở về sau chuyến vươn khơi dài ngày, mang theo những khoang tàu đầy ắp cá, mực. 

Đưa nước ngọt trở lại Hải Minh

Đưa nước ngọt trở lại Hải Minh

(GLO)- Những ngày này, niềm vui đã trở lại trên gương mặt của người dân khu phố 9 (Hải Minh, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai). Nguồn nước sạch ở đây vừa được khôi phục sau nhiều tháng gián đoạn bởi ảnh hưởng cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Phường An Khê ra quân hưởng ứng phong trào “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp”

Phường An Khê ra quân hưởng ứng phong trào “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp”

(GLO)- Ngày 5-6, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường An Khê (tỉnh Gia Lai) phối hợp với UBND phường và Ban Chỉ đạo hoạt động hè tổ chức ra quân hưởng ứng phong trào “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp”, đồng thời phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2026.

Điểm sáng mô hình “Phụ nữ nói không với thuốc lá”

Điểm sáng mô hình “Phụ nữ nói không với thuốc lá”

(GLO)- Thời gian qua, Hội Liên hiệp phụ nữ xã Vân Canh đã triển khai nhiều mô hình, cách làm thiết thực trong công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Qua đó, nhận thức của người dân từng bước được nâng lên, góp phần xây dựng môi trường sống văn minh, lành mạnh.

Dừa Gia Lai vươn mình giữa Trường Sa

Dừa Gia Lai vươn mình giữa Trường Sa

(GLO)- Giữa trùng khơi Trường Sa, những hàng dừa xanh từ Gia Lai vươn mình mạnh mẽ trước nắng gió biển đảo. Không chỉ tạo bóng mát, mỗi cây dừa còn mang theo tình cảm của đất liền gửi đến đảo xa, trở thành biểu tượng của sức sống bền bỉ, niềm tin son sắt và tình yêu biển đảo quê hương.

Tỏa sáng những tấm gương “Tàn nhưng không phế”

Tỏa sáng những tấm gương “Tàn nhưng không phế”

(GLO)- Đúng dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), Hội Người mù Việt Nam đã tổng kết và trao giải cuộc thi Khắc sâu lời Bác - tỏa sáng tấm gương “Tàn nhưng không phế”, lan tỏa những câu chuyện cảm động về tinh thần vượt khó của người khiếm thị.

Gia Lai phấn đấu đến năm 2030 giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều vùng đồng bào DTTS và miền núi dưới 10%

Gia Lai phấn đấu đến năm 2030 giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều vùng đồng bào DTTS và miền núi xuống dưới 10%

(GLO)- Tại Kế hoạch số 204/KH-UBND ngày 27-5-2026 thực hiện Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn, tỉnh Gia Lai đặt mục tiêu phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều vùng đồng bào DTTS và miền núi xuống dưới 10% vào năm 2030.

null