Sẻ chia với đoàn viên, người lao động sau thiên tai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Bão số 13 gây thiệt hại nặng nề tại tỉnh, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của rất nhiều đoàn viên, người lao động. Các cấp công đoàn đã nhanh chóng vào cuộc, tổ chức rà soát, hỗ trợ nhằm giúp người lao động sớm ổn định cuộc sống và yên tâm trở lại công việc.

Những ngày qua, lãnh đạo LĐLĐ tỉnh đã trực tiếp thăm và trao hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động (ĐV, NLĐ) có nhà bị thiệt hại nặng. Hoạt động này nhận được sự đồng hành tích cực từ cộng đồng doanh nghiệp (DN) và các cấp công đoàn.

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Huỳnh Thanh Xuân trao hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bão số 13 tại phường Quy Nhơn Đông. Ảnh: Võ Hường
Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Huỳnh Thanh Xuân trao hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bão số 13 tại phường Quy Nhơn Đông. Ảnh: Võ Hường

Theo bà Nguyễn Thị Thanh Thủy-Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, trước sự mất mát của người dân trên địa bàn tỉnh, trong đó có ĐV, NLĐ, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã chỉ đạo các công đoàn xã, phường, công đoàn cơ sở và cán bộ phụ trách địa bàn thường xuyên theo dõi, nắm tình hình; liên lạc, nắm thông tin và thống kê tình hình ĐV, NLĐ trên địa bàn tỉnh bị thiệt hại, đặc biệt là các vùng bị ảnh hưởng nặng do bão số 13.

Theo thống kê nhanh, tính đến ngày 9-11, toàn tỉnh có 380 ĐV, NLĐ bị thiệt hại do bão số 13. Trong đó, 10 trường hợp sập một phần nhà; 70 trường hợp tốc mái hoàn toàn; 253 trường hợp tốc mái một phần; 43 trường hợp ngập nước, hư hỏng tài sản, đổ tường rào hoặc thiệt hại hoa màu.

Hiện nay, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh tiếp tục chỉ đạo các đơn vị rà soát, liên hệ với công đoàn cơ sở, ĐV, NLĐ, tập trung các địa bàn, vùng mất kết nối, chưa liên hệ được để tiếp tục nắm, cập nhật tình hình, tổng hợp hỗ trợ và đề xuất hỗ trợ kịp thời.

Tại Công ty TNHH một thành viên Hoa Sen Nhơn Hội Bình Định (phường Quy Nhơn Đông), Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty Phan Văn Khánh cho biết đơn vị có 330 ĐV, NLĐ. Ngay sau bão, Công đoàn đã lập danh sách các trường hợp bị ảnh hưởng gửi UBND phường Quy Nhơn Đông và Tập đoàn để xem xét hỗ trợ; đồng thời trao quà động viên. Với những trường hợp thiệt hại nặng, Công đoàn cử đại diện đến thăm hỏi tận nhà.

Anh Võ Văn Vương-NLĐ của Công ty TNHH một thành viên Hoa Sen Nhơn Hội Bình Định-cho biết: “Nhà tôi bị tốc mái, bão cuốn đi hết toàn bộ vật nuôi. Gia đình chúng tôi thật sự lâm vào cảnh khó khăn. Nhận được phần quà của Công đoàn, tôi thấy được an ủi, có thêm động lực vượt qua khó khăn, tiếp tục làm việc”.

Sáng 14-11, đồng chí Huỳnh Thanh Xuân, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã trao hỗ trợ cho ĐV, NLĐ bị ảnh hưởng bão số 13 tại phường Quy Nhơn Đông và xã Phù Cát. Tại chương trình, đồng chí Huỳnh Thanh Xuân đã trao bảng tượng trưng hỗ trợ 500 triệu đồng cho LĐLĐ tỉnh Gia Lai để chia sẻ cùng các ĐV, NLĐ trên địa bàn tỉnh.

Dịp này, 120 ĐV, NLĐ của Công ty TNHH một thành viên Hoa Sen Nhơn Hội Bình Định và các đơn vị, DN trên địa bàn phường Quy Nhơn Đông và xã Phù Cát đã được nhận quà do Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng, mỗi suất quà trị giá 2 triệu đồng.

Công ty CP May Phù Cát có hơn 650 lao động, trong đó có hơn 100 trường hợp lao động bị ảnh hưởng bởi bão số 13. Công đoàn Công ty đã trực tiếp thăm hỏi và trao quà cho các gia đình NLĐ bị thiệt hại nặng, đồng thời tiếp tục rà soát để hỗ trợ các trường hợp khác.

Là một trong những hộ bị ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13, chị Nguyễn Thị Kim Tiền, lao động Công ty CP May Phù Cát, bày tỏ: “Tôi là lao động chính trong gia đình với hai con nhỏ và cha già. Căn nhà của chúng tôi bị tốc mái hoàn toàn phải vay mượn để sửa chữa. Phần quà hỗ trợ từ Tổng LĐLĐ Việt Nam, cùng sự quan tâm của Công ty đã động viên và chia sẻ cùng gia đình chúng tôi có thêm điều kiện khắc phục thiệt hại và ổn định sinh hoạt”.

Có thể bạn quan tâm

Những chuyến tàu cập cảng ăm ắp niềm vui

Những chuyến tàu cập cảng ăm ắp niềm vui

(GLO)- Những ngày đầu tháng 6, không khí tại Cảng cá Tam Quan (phường Hoài Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai) trở nên nhộn nhịp khi hàng trăm tàu cá đánh bắt xa bờ liên tiếp trở về sau chuyến vươn khơi dài ngày, mang theo những khoang tàu đầy ắp cá, mực. 

Đưa nước ngọt trở lại Hải Minh

Đưa nước ngọt trở lại Hải Minh

(GLO)- Những ngày này, niềm vui đã trở lại trên gương mặt của người dân khu phố 9 (Hải Minh, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai). Nguồn nước sạch ở đây vừa được khôi phục sau nhiều tháng gián đoạn bởi ảnh hưởng cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Phường An Khê ra quân hưởng ứng phong trào “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp”

Phường An Khê ra quân hưởng ứng phong trào “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp”

(GLO)- Ngày 5-6, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường An Khê (tỉnh Gia Lai) phối hợp với UBND phường và Ban Chỉ đạo hoạt động hè tổ chức ra quân hưởng ứng phong trào “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp”, đồng thời phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2026.

Điểm sáng mô hình “Phụ nữ nói không với thuốc lá”

Điểm sáng mô hình “Phụ nữ nói không với thuốc lá”

(GLO)- Thời gian qua, Hội Liên hiệp phụ nữ xã Vân Canh đã triển khai nhiều mô hình, cách làm thiết thực trong công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Qua đó, nhận thức của người dân từng bước được nâng lên, góp phần xây dựng môi trường sống văn minh, lành mạnh.

Dừa Gia Lai vươn mình giữa Trường Sa

Dừa Gia Lai vươn mình giữa Trường Sa

(GLO)- Giữa trùng khơi Trường Sa, những hàng dừa xanh từ Gia Lai vươn mình mạnh mẽ trước nắng gió biển đảo. Không chỉ tạo bóng mát, mỗi cây dừa còn mang theo tình cảm của đất liền gửi đến đảo xa, trở thành biểu tượng của sức sống bền bỉ, niềm tin son sắt và tình yêu biển đảo quê hương.

Gia Lai phấn đấu đến năm 2030 giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều vùng đồng bào DTTS và miền núi dưới 10%

Gia Lai phấn đấu đến năm 2030 giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều vùng đồng bào DTTS và miền núi xuống dưới 10%

(GLO)- Tại Kế hoạch số 204/KH-UBND ngày 27-5-2026 thực hiện Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn, tỉnh Gia Lai đặt mục tiêu phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều vùng đồng bào DTTS và miền núi xuống dưới 10% vào năm 2030.

null