380 căn nhà cùng nhiều tài sản của đoàn viên, người lao động bị hư hỏng do bão số 13

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 12-11, thông tin từ Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai cho biết: Bão số 13 đã làm hư hỏng 380 căn nhà cùng nhiều tài sản của đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh.

Trong đó, có 4 nhà của đoàn viên, người lao động bị sập, 75 nhà tốc mái hoàn toàn, 253 nhà tốc mái một phần và 43 trường hợp bị ngập nước, hư hỏng tài sản.

Ngay sau bão, lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai đã trực tiếp đến thăm, trao hỗ trợ cho 3 đoàn viên, người lao động có nhà bị thiệt hại nặng, mỗi trường hợp 2 triệu đồng. Các trường hợp còn lại sẽ được hỗ trợ trong thời gian tới.

lanh-dao-ldld-tinh-dong-vien-ho-tro-tien-cho-ba-ho-thi-thanh-tuyen.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Bích Thủy (trái) động viên, trao tiền hỗ trợ cho bà Hồ Thị Thanh Tuyền có nhà bị hư hỏng nặng. Ảnh: H.P

Bà Hồ Thị Thanh Tuyền (SN 1968, ở xã Tuy Phước - nhân viên Công ty CP Bệnh viện đa khoa Bình Định) cho biết, cơn gió dữ trong tích tắc đã cuốn đi mái nhà và làm nhiều đồ đạc bị hư hỏng nặng. Thiệt hại do bão gây ra là quá lớn đối với một công nhân như chị.

“Món quà của Công đoàn tuy không lớn nhưng thật ấm lòng, san sẻ phần nào khó khăn. Chỉ mong của đi thay người. Ông trời lấy đi của cải thì bù lại sức khỏe tôi tốt để còn làm lụng, sớm dựng lại căn nhà”-bà Tuyền chia sẻ.

Theo ông Hà Duy Trung-Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai, hiện nay đơn vị đang tích cực phối hợp với các địa phương rà soát, thống kê số đoàn viên, người lao động có nhà bị sập hoặc hư hỏng nặng do bão để đề xuất Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hỗ trợ.

“Trước mắt, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, trao hỗ trợ ban đầu cho các trường hợp thiệt hại nặng nhằm động viên tinh thần đoàn viên, người lao động sớm vượt qua khó khăn. Ngay khi có số liệu thống kê thiệt hại chính xác, đơn vị sẽ sớm có những hoạt động hỗ trợ thiết thực nhất đến đoàn viên, người lao động để sớm ổn định cuộc sống”-ông Trung cho biết.

z7214665112645-27483e612cbd4292dedaaad47bead12b.jpg
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh trao hỗ trợ cho công nhân Nguyễn Thị Kim Lê (SN 1992, ở phường Bình Định, công nhân Công ty TNHH May mặc Bảo Tín). Ảnh: H.P

Bên cạnh đó, các cấp Công đoàn trên địa bàn tỉnh cũng vận động người lao động đồng hành, cùng các doanh nghiệp khắc phục thiệt hại, nhanh chóng khôi phục sản xuất.

Có thể bạn quan tâm

Lần đầu tiên tại Gia Lai, các cơ quan chức năng tổ chức đăng ký và trao giấy chứng nhận đăng ký kết hôn cho bị can tại nơi giam giữ.

Tờ giấy kết hôn sau song sắt

(GLO)- Lần đầu tiên tại Gia Lai, việc đăng ký kết hôn được tổ chức ngay tại nơi tạm giam. Khoảnh khắc đặc biệt này không chỉ giúp hợp thức hóa quan hệ hôn nhân, bảo đảm đứa trẻ được sinh ra có đầy đủ quyền lợi về hộ tịch, y tế, giáo dục mà còn thấm đẫm tính nhân văn trong thực thi pháp luật.

Trụ sở UBND xã Hra (tỉnh Gia Lai) nằm sát trạm thu phí BOT trên quốc lộ 19, mỗi ngày cán bộ, công chức đi làm đều phải “trả phí qua trạm”.

Trả phí qua trạm BOT để đi làm - nghịch lý ở xã Hra

(GLO)- Sau khi sáp nhập, trụ sở UBND xã Hra (tỉnh Gia Lai) được đặt sát trạm thu phí BOT trên quốc lộ 19. Điều tưởng như thuận lợi về giao thông lại trở thành nghịch lý khi nhiều cán bộ, công chức mỗi ngày đi làm đều phải “trả phí qua trạm”, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và tâm lý công tác.

Khảo sát tu sửa giọt nước làng Bi

Khảo sát tu sửa giọt nước làng Bi

(GLO)- Sáng 7-4, chính quyền xã Ia Dom (tỉnh Gia Lai) tiến hành khảo sát khu vực giọt nước làng Bi nhằm xây dựng phương án tu sửa, tôn tạo, đồng thời gìn giữ một nét văn hóa đặc sắc của đồng bào Jrai ở khu vực biên giới.

Tuyên truyền phòng, chống tảo hôn cho 100 phụ nữ dân tộc thiểu số xã Ia Krêl

Tuyên truyền phòng, chống tảo hôn cho 100 phụ nữ dân tộc thiểu số xã Ia Krêl

(GLO)- Chiều 6-4, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Ia Krêl tổ chức buổi truyền thông về thay đổi “nếp nghĩ, cách làm” trong phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, thu hút 100 hội viên, phụ nữ dân tộc thiểu số tại địa phương tham gia.

Nỗ lực kéo giảm tỷ lệ sinh con tại nhà

Nỗ lực kéo giảm tỷ lệ sinh con tại nhà

(GLO)- Tại nhiều làng đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai, vấn nạn sinh con tại nhà vẫn tồn tại. Đằng sau lựa chọn tưởng như “bình thường” ấy là những rủi ro khôn lường với sức khỏe của cả mẹ và trẻ sơ sinh.

null