Xã An Vinh phấn đấu đến cuối năm 2030 thoát khỏi xã nghèo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 22-8, Đảng bộ xã An Vinh (tỉnh Gia Lai) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Mục tiêu trọng tâm được xác định là đến cuối năm 2030, An Vinh sẽ thoát khỏi xã nghèo.

Đồng chí Trương Văn Đạt-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Dự đại hội có lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; cùng 160 đại biểu chính thức đại diện cho 737 đảng viên ở 29 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ xã.

22-1.jpg
Đồng chí Trương Văn Đạt-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: Đức Hải

Đảng bộ xã An Vinh được thành lập trên cơ sở sáp nhập từ Đảng bộ 3 xã: An Trung, An Dũng và An Vinh (cũ). An Vinh là xã vùng cao, thuộc diện đặc biệt khó khăn của tỉnh Gia Lai, trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ các xã trước sáp nhập đã nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực.

Trong đó, tổng giá trị sản phẩm năm 2025 đạt trên 215 tỷ đồng, với tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm đạt 7,8%; tỷ lệ che phủ rừng đạt 84,78%; xã duy trì và nâng cao chất lượng đạt tiêu chí theo bộ tiêu chí quốc gia về y tế; 100% cán bộ, công chức, viên chức cấp xã có trình độ đạt chuẩn theo quy định; tỷ lệ phát triển đảng viên mới đạt 3,4%/năm…

22-2.jpg
Quang cảnh Đại hội. Ảnh: Đức Hải

Cùng với đánh giá kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, Đại hội đã tập trung phân tích, thảo luận, đưa ra nhiều giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi 29 chỉ tiêu trong nhiệm kỳ 2025-2030, với mục tiêu phấn đấu đến cuối năm 2030 đưa An Vinh thoát khỏi xã nghèo, tỷ lệ giảm hộ nghèo đa chiều hàng năm là 5,8%.

22-4.jpg
Đại hội biểu quyết thông qua các chỉ tiêu nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Đức Hải

Theo đó, Đảng bộ xã An Vinh đã xác định 3 khâu đột phá để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện, gồm: phát triển sản xuất nông nghiệp chuyên canh theo mô hình gia trại, trang trại có quy mô, từng bước hình thành chuỗi liên kết sản phẩm; phát triển nuôi trồng thủy sản gắn với phát triển các loại hình du lịch; đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực phục vụ cho chuyển đổi cơ cấu kinh tế và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt đề nghị trong không gian phát triển mới, Đảng bộ xã An Vinh cần tiếp tục đổi mới tư duy trong công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành, triển khai thực hiện nhiệm vụ theo tinh thần “6 rõ” nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Trong đó, cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức.

Thống nhất với hệ thống chỉ tiêu, mục tiêu và các khâu đột phá đã đề ra, đồng chí Trương Văn Đạt đề nghị Đảng bộ xã An Vinh cần xác định rõ cơ cấu kinh tế, lựa chọn ngành, lĩnh vực phù hợp với thực tiễn để làm trụ cột, từ đó thúc đẩy phát triển kinh tế, nhất là trong lĩnh vực nông-lâm nghiệp vốn là thế mạnh của địa phương.

Đồng thời, cần chú trọng đầu tư hoàn thiện hạ tầng giao thông mang tính kết nối; phát huy hiệu quả các giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào Hrê để phát triển du lịch văn hóa, du lịch cộng đồng, góp phần nâng cao đời sống cho đồng bào dân tộc thiểu số. Song song đó, phải có giải pháp căn cơ để đẩy nhanh tiến trình giảm nghèo, phấn đấu đến năm 2030 An Vinh thoát khỏi danh sách xã nghèo.

22-5.jpg
Ban Chấp hành Đảng bộ xã An Vinh khóa I ra mắt nhận nhiệm vụ. Ảnh: Đức Hải

Đại hội đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, các chức danh chủ chốt trong Thường trực Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã An Vinh nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Đinh Thị Diệu được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã.

Có thể bạn quan tâm

Quốc hội khóa mới gồm 500 đại biểu, dự kiến có 12-14 Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư

Quốc hội khóa mới gồm 500 đại biểu, dự kiến có 12-14 Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư

Dự kiến tổng số đại biểu Quốc hội khóa XVI là 500 người. Trong đó, 217 đại biểu ở các cơ quan trung ương, 283 đại biểu ở địa phương, đại biểu trẻ tuổi có khoảng 50 đại biểu. Cơ cấu số lượng Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư tham gia dự kiến là 12- 14 người.

Điểm sáng dân vận ở vùng biên Ia Chia

Điểm sáng dân vận ở vùng biên Ia Chia

(GLO)- Tại xã Ia Chia, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Chia luôn gắn bó, đồng hành với nhân dân trong đời sống, sản xuất và xây dựng cộng đồng. Hình ảnh những người lính tận tâm, gương mẫu đã trở thành điểm sáng trong công tác dân vận vùng biên.

Công tác phòng-chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực cần được tiến hành kiên quyết, kiên trì, thường xuyên, liên tục.

Công tác phòng-chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực cần được tiến hành kiên quyết, kiên trì, thường xuyên, liên tục

(GLO)- Sáng 11-11, đồng chí Thái Đại Ngọc-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng và nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ tỉnh.

Tổng duyệt chương trình lễ viếng, truy điệu và an táng các liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Chư Prông.

Tổng duyệt chương trình lễ viếng, truy điệu và an táng 18 liệt sĩ tại Chư Prông

(GLO)- Chiều 10-11, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Chư Prông, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch-Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh chủ trì buổi tổng duyệt chương trình lễ viếng, truy điệu và an táng các liệt sĩ do Đội K52 quy tập tại điểm E7, H5 (nay thuộc xã Ia Boòng, tỉnh Gia Lai).

Bộ CHQS tỉnh Gia Lai triển khai cấp nước sạch, tặng quà cho nhân dân

Bộ CHQS tỉnh Gia Lai cấp nước sạch, tặng quà cho người dân bị ảnh hưởng bởi bão số 13

(GLO)- Sáng 9-11, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai đã điều động 3 xe bồn, mỗi xe có dung tích 14 m³ vận chuyển nước sạch từ Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định để cấp miễn phí cho người dân các xã, phường đang thiếu nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung (thứ 2 từ phải sang) và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế (bìa trái) trực tiếp kiểm tra và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 13 tại buôn Jứ (xã Ia Tul). Ảnh: Vũ Chi

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung kiểm tra công tác khắc phục hậu quả bão số 13

(GLO)- Sáng 9-11, đoàn công tác do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra tình hình thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả bão số 13 tại xã Ia Rsai và Ia Tul. Cùng đi có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế.

Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 2 hỗ trợ người dân phường Hoài Nhơn Đông sửa chữa lại nhà ở.

Sư đoàn 2 giúp dân khắc phục thiệt hại sau bão số 13

(GLO)- Ngay sau khi bão số 13 đi qua, với tinh thần “Vì nhân dân quên mình”, hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 2 (Quân khu 5) đã nhanh chóng cơ động về các địa phương bị thiệt hại nặng trên địa bàn tỉnh Gia Lai nhằm chung tay hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống.

Thiếu tướng Lương Đình Chung (Chính ủy Quân khu 5) thăm, tặng quà các gia đình bị thiệt hại do bão số 13 và động viên lực lượng khắc phục hậu quả bão trong ngày 7.11.

Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 5 thăm, tặng quà các gia đình bị thiệt hại do bão số 13

(GLO)- Ngày 7-11, Thiếu tướng Lương Đình Chung-Chính ủy Quân khu 5 và Thiếu tướng Trần Thanh Hải-Phó Tư lệnh Quân khu 5 đã đi thăm, tặng quà các gia đình bị thiệt hại do bão số 13 và động viên các lực lượng quân đội đang giúp người dân khắc phục hậu quả của bão gây ra trên địa bàn tỉnh.

null