Cùng với đó, LLVT tỉnh cũng luôn phát huy vai trò nòng cốt trong ứng phó với thiên tai, cứu hộ cứu nạn, tận tụy phục vụ nhân dân trong mọi tình huống.
Huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao
LLVT tỉnh Gia Lai đã viết nên những trang sử vẻ vang, góp phần làm nên bản hùng ca bất diệt của dân tộc trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, thống nhất và bảo vệ Tổ quốc.
Một dấu mốc lịch sử đặc biệt là việc sáp nhập tỉnh Gia Lai và Bình Định, đưa LLVT 2 địa phương về chung một mái nhà. Đây vừa là sự kế thừa truyền thống anh hùng, vừa mở ra chặng đường phát triển mới với yêu cầu cao hơn về đoàn kết, vững mạnh, hiện đại, đáp ứng nhiệm vụ bảo vệ địa bàn chiến lược được giao.
Sau sắp xếp, kiện toàn tổ chức, các đơn vị LLVT của tỉnh và những đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn được tổ chức theo hướng tinh, gọn, mạnh, hiện đại.
Cơ cấu tổ chức hợp lý hơn, biên chế được điều chỉnh phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, tạo nền tảng quan trọng để nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu.
Chúng tôi có mặt tại Tiểu đoàn Bộ binh 50 (Trung đoàn 991) khi cán bộ, chiến sĩ đang hăng say huấn luyện các khoa mục chuyên ngành. Trung tá Trần Nam Trung - Tiểu đoàn trưởng - cho biết: Đơn vị luôn thực hiện nghiêm kế hoạch huấn luyện, chú trọng rèn luyện bộ đội sử dụng thành thạo vũ khí, trang bị; tăng cường huấn luyện đêm và luyện tập theo phương án tác chiến trên địa bàn.
Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, hằng năm, kết quả huấn luyện của đơn vị đều đạt yêu cầu, trong đó trên 80% đạt khá, giỏi.
Là đơn vị chủ lực được Bộ Quốc phòng giao nhiệm vụ, Quân đoàn 34 được trang bị nhiều loại vũ khí, phương tiện hiện đại, có khả năng cơ động cao, chiến đấu giỏi. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, hằng năm, Quân đoàn đều thực hiện hiệu quả công tác huấn luyện, diễn tập.
Đại tá Trần Trung Hiếu - Sư đoàn trưởng Sư đoàn 320 (Quân đoàn 34) cho hay: Đơn vị luôn xác định huấn luyện là nhiệm vụ trung tâm để nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu và cơ động trong mọi tình huống. Trọng tâm là huấn luyện đêm, huấn luyện kết hợp hành quân dã ngoại, rèn luyện bộ đội thuần thục các phương án tác chiến.
Hằng năm, 100% nội dung huấn luyện đạt yêu cầu, trên 80% đạt khá, giỏi; huấn luyện chiến sĩ mới có 2 đại đội đạt “3 tiếng nổ” giỏi. Các cuộc diễn tập dự bị động viên và diễn tập thường niên đều được Bộ Tư lệnh Quân đoàn đánh giá cao, bảo đảm an toàn tuyệt đối.
Theo Đại tá Nguyễn Thế Vinh - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, ngay từ đầu năm, LLVT tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch, thông qua giáo án, chuẩn bị đầy đủ thao trường, bãi tập, trang bị và tập huấn đội ngũ cán bộ huấn luyện. Nhờ đó, chất lượng tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu của LLVT tỉnh không ngừng được nâng cao.
Ở đâu khó, ở đó có bộ đội
Bên cạnh nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, LLVT tỉnh luôn phát huy vai trò là đội quân lao động sản xuất, đội quân công tác.
Thời gian qua, các đơn vị đã tích cực tham gia công tác dân vận, hỗ trợ địa phương phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới.
Đặc biệt, trong những đợt thiên tai vừa qua, các đơn vị quân đội đã huy động hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia di dời người dân ở vùng bị cô lập, thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả mưa lũ, góp phần giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.
Nổi bật là việc triển khai “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây dựng nhà ở cho người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai trên địa bàn tỉnh. Qua đó, vai trò, trách nhiệm của LLVT được thể hiện rõ nét; nhiệm vụ dựng lại nhà cho dân được xác định là trọng tâm chính trị, qua đó khắc họa sinh động truyền thống cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.
Theo kế hoạch, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh đảm nhận xây dựng 30 căn nhà, Quân đoàn 34 hỗ trợ xây dựng 70 căn. Để triển khai nhiệm vụ, Bộ CHQS tỉnh đã thành lập 20 đội thợ, gồm cán bộ, chiến sĩ cơ quan Bộ CHQS tỉnh và các đơn vị như Trung đoàn 739, Trung đoàn 991…
Mỗi đội thợ có 10-15 quân nhân, trong đó bố trí 3-5 thợ bậc cao trực tiếp thi công, bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình.
Đại úy Đỗ Xuân Nam - Nhân viên Chính trị Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 6 - An Nhơn Đông, trực tiếp tham gia giúp dân xây dựng lại nhà - cho biết: Cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai bằng cả trách nhiệm và tình cảm, với mong muốn bà con sớm ổn định cuộc sống sau bão lũ.
Đợt mưa bão tháng 11-2025 vừa qua khiến ngôi nhà của gia đình anh Lê Minh (thôn Lý Chánh, phường Quy Nhơn Đông) bị sập hoàn toàn. Khi thiên tai xảy ra, LLVT và chính quyền địa phương đã kịp thời hỗ trợ di dời, bảo đảm an toàn cho các thành viên gia đình.
Hiện nay, căn nhà mới do Trung đoàn 48 (Sư đoàn Bộ binh 320, Quân đoàn 34) giúp gia đình xây dựng đã hoàn thành hơn 50% khối lượng. “Tôi luôn biết ơn sự giúp đỡ, tình cảm của các cán bộ, chiến sĩ dành cho gia đình” - anh Lê Minh chia sẻ.
Đại tá Nguyễn Thế Vinh nhấn mạnh: Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân khu 5 và UBND tỉnh, LLVT tỉnh được giao nhiệm vụ tham mưu, phối hợp tổ chức xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bảo đảm hoàn thành trước Tết Nguyên đán.
Bộ CHQS tỉnh đã hiệp đồng chặt chẽ với các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn; phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương và các hộ dân tổ chức triển khai thực hiện, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, giúp người dân sớm ổn định đời sống.