(GLO)- Để góp phần đưa tỉnh Gia Lai bước sang giai đoạn mới phát triển nhanh, bền vững, Đảng bộ UBND tỉnh xác định 4 khâu đột phá để tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ mới.
Công bố và trao Quyết định thành lập Đảng bộ UBND tỉnh Gia Lai. Ảnh: Đức Thụy
Hôm nay (22-8), Đảng bộ UBND tỉnh Gia Lai tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Theo đồng chí Phạm Anh Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, đây là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước ngoặt mới, phát triển mới trong công tác xây dựng Đảng tại cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh - nơi tập trung đông đảo lực lượng đảng viên, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có trình độ, năng lực, phẩm chất, trực tiếp tham mưu, tổ chức thực thi chính sách, pháp luật, đặc biệt triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong nhiệm kỳ và những năm tiếp theo.
Rà soát, đưa ra kịch bản tăng trưởng
Ngày 1-7-2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai quyết định thành lập Đảng bộ UBND tỉnh Gia Lai. Đảng bộ hiện có 74 tổ chức cơ sở đảng (gồm 54 đảng bộ và 20 chi bộ), với tổng số 10.813 đảng viên.
Theo đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, ngay sau khi thành lập, Đảng bộ UBND tỉnh đã bắt tay ngay vào việc thực hiện nhiệm vụ trên từng lĩnh vực.
Lãnh đạo tỉnh và chủ đầu tư nhấn nút khởi công dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Phù Mỹ giai đoạn 1 vào ngày 19-8. Ảnh: Quân Dương
Kế thừa và tiếp tục thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh đã rà soát kịch bản tăng trưởng kinh tế năm 2025, quyết tâm tăng trưởng GRDP cả năm từ 7,3 - 7,6%, phấn đấu đạt 8% trở lên trong điều kiện thuận lợi, góp phần cùng cả nước phấn đấu tốc độ tăng trưởng đạt 8,3 - 8,5% và tạo đà tăng trưởng hai con số trong giai đoạn 2026 - 2030.
Thời gian qua, Đảng bộ UBND tỉnh thật sự là trung tâm đoàn kết, bản lĩnh, đổi mới bám sát thực tiễn, nâng cao hiệu lực - hiệu quả trong từng nhiệm vụ, mục tiêu cụ thể.
Một trong những kết quả nổi bật là ngày 19.8 vừa qua, trong 161 dự án trọng điểm của cả nước được khởi công đồng loạt, Gia Lai vinh dự có 6 dự án, chủ yếu về hạ tầng giao thông và công nghiệp.
Các dự án này khi hoàn thành sẽ mở ra không gian phát triển mới, nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư, thúc đẩy thương mại - dịch vụ và giải quyết nhiều việc làm cho người lao động.
Phát huy dân chủ, giữ vững kỷ luật, kỷ cương
Bước vào nhiệm kỳ 2025 - 2030, theo đồng chí Võ Thị Thu Hòa - Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh, Đảng bộ UBND tỉnh đề ra phương hướng, mục tiêu là quán triệt đầy đủ, sâu sắc chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, của Tỉnh ủy.
Tăng cường sức mạnh đoàn kết, quyết tâm vượt qua khó khăn thách thức; phát huy dân chủ, giữ vững kỷ luật, kỷ cương và trách nhiệm nêu gương của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy; nêu cao ý thức trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp theo từng ngành, từng lĩnh vực được phân công, góp phần thực hiện hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đề ra.
Đồng chí Hồ Quốc Dũng-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy.
Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động các cấp chính quyền, từ lãnh đạo đến chuyên viên làm việc dưới áp lực lớn, không kể ngày đêm, ngày lễ, ngày nghỉ với tinh thần đổi mới, kiến tạo, phục vụ, “hết việc không hết giờ”… Nhờ đó, KT-XH của tỉnh tiếp tục đạt nhiều kết quả nổi bật, khá toàn diện; kỷ luật, kỷ cương được giữ vững; hoạt động công vụ được duy trì thông suốt từ tỉnh đến cơ sở, ngày càng đáp ứng yêu cầu người dân và doanh nghiệp, tạo niềm tin và khí thế ngay từ những ngày đầu hình thành Đảng bộ mới”.
Đồng thời, đổi mới phương thức lãnh đạo và hoạt động của cấp ủy, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đảng viên; lãnh đạo, chỉ đạo UBND tỉnh, các tổ chức cơ sở đảng thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, đoàn thể, góp phần hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội Đảng bộ UBND tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đề ra.
Để đạt được các mục tiêu đó, đồng chí Phạm Anh Tuấn cho biết Đảng bộ đã định hình 5 trụ cột tăng trưởng kinh tế - xã hội, xác định 4 khâu đột phá để tập trung thực hiện.
Khâu đột phá thứ nhất là tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa, vận dụng linh hoạt sáng tạo nội dung 4 nghị quyết lớn của Bộ Chính trị, làm nền tảng, tạo động lực để tỉnh ta vươn mình trong kỷ nguyên mới.
Xây dựng tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp tinh, gọn, mạnh, có nền công vụ hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; xây dựng xã hội số, chính quyền số; xây dựng hệ sinh thái cho đổi mới sáng tạo; bảo đảm môi trường pháp lý thông thoáng, minh bạch, an toàn cho hoạt động đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh địa phương.
Thứ hai, đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao theo phương châm “ lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh làm động lực chính”. Nâng tầm đội ngũ cán bộ, công chức ở các cấp chính quyền đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Thứ ba, tạo sự đột phá trong đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi, hạ tầng cảng - logistics, hạ tầng công nghiệp - thương mại- dịch vụ, hạ tầng số. Ưu tiên đầu tư hệ thống giao thông kết nối cao nguyên - trung du - đồng bằng- ven biển; hệ thống thủy lợi bảo đảm nhu cầu nước tưới cho vùng trồng, nhất là vùng trồng cây công nghiệp.
Thứ tư, đột phá về cải cách thủ tục hành chính, tái cấu trúc quy trình và rút ngắn tối đa thời gian giải quyết thủ tục hành chính, cải thiện chất lượng môi trường kinh doanh kết hợp đổi mới hoạt động xúc tiến đầu tư.
Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Cao Thanh Thương.
"Bước vào giai đoạn 2026 - 2030, trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng và yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng, ngành Nông nghiệp tỉnh đặt mục tiêu xuyên suốt là phát triển nền nông nghiệp theo hướng sinh thái, hiện đại, giá trị gia tăng cao, bền vững, gắn kết chặt chẽ với công nghiệp chế biến, dịch vụ và thị trường tiêu thụ, đảm bảo hài hòa lợi ích kinh tế - xã hội và môi trường.
Ngành sẽ tiếp tục tổ chức lại sản xuất theo hướng tập trung, chuyên canh, gắn với vùng nguyên liệu phục vụ chế biến sâu và xuất khẩu. Triển khai xây dựng đồng bộ các vùng sản xuất quy mô lớn gắn với chuẩn hóa quy trình kỹ thuật, bảo đảm chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn quốc tế…".
________________________________
Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Bùi Hoàng Linh.
"Để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ UBND tỉnh lần thứ I gắn với nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, cần tăng cường vai trò lãnh đạo toàn diện của tổ chức đảng trong cơ quan hành chính Nhà nước.
Cấp ủy phải nắm chắc tình hình, sâu sát nhiệm vụ chuyên môn để kịp thời định hướng, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Phải xác định rõ, tổ chức đảng không đứng ngoài, không hành chính hóa, mà phải là trung tâm đoàn kết, là động lực thúc đẩy cán bộ, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ."
________________________________
Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh Võ Bảo Dũng.
"Trong nhiệm kỳ qua, toàn Đảng bộ BVĐK trung tâm tỉnh kết nạp 128 đảng viên mới, vượt chỉ tiêu nghị quyết. Để nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên, các chi bộ cần chủ động xây dựng kế hoạch tạo nguồn, bồi dưỡng, kết nạp; phân công nhiệm vụ theo dõi, giúp đỡ quần chúng ưu tú. Định kỳ, cấp ủy làm việc với tổ chức đoàn thể, đảng viên được phân công giúp đỡ để nghe nhận xét đánh giá, kịp thời bổ sung những quần chúng thực sự ưu tú vào nguồn và đưa ra khỏi nguồn những quần chúng không đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định."
* Các chỉ tiêu chủ yếu của Đảng bộ UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2025 - 2030:
- Tốc độ tăng tổng sản phẩm địa phương (GRDP) đạt 10 - 10,5%/năm.
- Đến năm 2030, tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh đạt trên 41.000 tỷ đồng. Tổng kim ngạch xuất khẩu giai đoạn 2026 - 2030 đạt trên 17 tỷ USD.
- Giảm tỷ lệ hộ nghèo thấp hơn mức bình quân chung cả nước.
- Hằng năm, có trên 90% tổ chức cơ sở đảng được đánh giá, xếp loại từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt trên 95%.
- Phấn đấu hằng năm kết nạp trên 3% đảng viên mới trở lên so với tổng số đảng viên của Đảng bộ; trong đó 65% là ĐVTN.
* Một số chỉ tiêu bổ sung mới so với nhiệm kỳ 2020 - 2025:
- Đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng kinh tế từ 50% trở lên.
- Tỷ trọng giá trị tăng thêm của kinh tế số trong GRDP từ 25 - 30%.
- Hoàn thành trên 11.800 căn hộ nhà ở xã hội.
- Đến năm 2030, phấn đấu đón 18,5 triệu lượt khách; trong đó có 1,1 triệu lượt khách quốc tế.
(GLO)- Khi các chủ trương của Ðảng được cụ thể hóa đến từng thôn, làng; khi chính sách đi vào thực tiễn đời sống, công tác giảm nghèo đã thực sự phát huy hiệu quả.
(GLO)- Kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2026), chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, ngày 26-1, tại Khu di tích Chi bộ Hồng Lĩnh (phường An Nhơn), Tỉnh đoàn tổ chức Ngày Thanh niên cùng hành động với nhiều hoạt động ý nghĩa.
Đại hội XIV của Đảng đã xác định không chỉ mục tiêu, phương hướng, mà còn làm rõ những việc cần triển khai sớm để đưa nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống, tạo ra kết quả cụ thể để nhân dân nhìn thấy, được thụ hưởng, qua đó củng cố và nâng cao niềm tin đối với Đảng.
Với sự thống nhất ý chí và hành động của toàn Đảng; với sức mạnh của Nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc, cả nước nhất định sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV...
Thành công của Đại hội XIV của Đảng không chỉ nằm ở những quyết sách được thông qua. Quan trọng hơn, đó là sự hội tụ cao độ ý chí, trí tuệ và niềm tin của cả dân tộc.
(GLO)- Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là một trong những đột phá chiến lược có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Giáo sư Carl Thayer khẳng định kết quả Đại hội thể hiện đây chắc chắn là một kỷ nguyên mới đối với Việt Nam, một sự chuyển đổi hoàn toàn mới từ quản lý sang thực hiện và đạt được các mục tiêu đề ra.
(GLO)- Nhân dịp đồng chí Tô Lâm được bầu lại làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV, lãnh đạo các nước đã gửi điện, thư chúc mừng.
(GLO)- Ban Bí thư Trung ương khóa XIV gồm một số Ủy viên Bộ Chính trị được Bộ Chính trị phân công tham gia Ban Bí thư và 5 người được bầu tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV.
(GLO)- Sau 5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, chiều nay (23-1), Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam tiến hành Lễ bế mạc. Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai tiếp sóng trực tiếp buổi lễ, trân trọng mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
(GLO)- Trong không khí phấn khởi, tin tưởng hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đội ngũ trí thức, nhà khoa học tỉnh Gia Lai bày tỏ niềm tin và nhiều kỳ vọng về những đột phá chiến lược trong lĩnh vực khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo và phát triển kinh tế bền vững.
(GLO)- Theo chương trình làm việc, sáng nay (23-1), Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV tiến hành Hội nghị lần thứ nhất để bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng.
(GLO)- Trong nhiệm kỳ Đại hội XIII, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Trọng tâm là kiểm tra đảng viên và tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm, qua đó phát hiện, chấn chỉnh và xử lý kịp thời. Dù vậy, theo đánh giá, công tác này còn mang tính bị động.
(GLO)- Theo danh sách Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV vừa được công bố, tỉnh Gia Lai có 2 Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV, đều là Ủy viên chính thức.
(GLO)- Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và hưởng ứng trào lưu “Tuổi trẻ hướng về Đại hội XIV” do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát động, tuổi trẻ tỉnh Gia Lai đã tích cực tham gia và gửi gắm nhiều thông điệp ý nghĩa hướng về Đại hội.
(GLO)- Trong tổng thể nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ tiếp tục được xác định là trọng tâm, then chốt, có ý nghĩa quyết định đối với sự thành công của sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn mới.
Nhân dịp Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, các chính đảng, tổ chức và bạn bè quốc tế đã liên tục gửi thư, điện chúc mừng tới Đại hội, bày tỏ tình cảm đoàn kết, hữu nghị.
(GLO)- Ý nghĩa đặc biệt quan trọng mang tính bước ngoặt của Đại hội XIV của Đảng đặt ra yêu cầu rất cao trong công tác chuẩn bị nhân sự, vừa đáp ứng yêu cầu trước mắt của việc sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, vừa thể hiện tầm nhìn chiến lược trong xây dựng đội ngũ cán bộ cấp cao của Đảng.
(GLO)- Đại hội XIV của Đảng đang diễn ra trong niềm tin, kỳ vọng của các chức sắc tôn giáo, già làng, người có uy tín và cán bộ cơ sở tỉnh Gia Lai. Các ý kiến thể hiện đồng thuận, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, mong Đại hội đề ra quyết sách đúng đắn vì sự phát triển bền vững của đất nước.