Trường hợp tử vong là anh N.N.Đ. (SN 1993, tổ dân phố 6, xã Phú Thiện). Theo thông tin từ người nhà bệnh nhân: Ngày 2-6, anh Đ. đi xe máy trên quốc lộ 25, đoạn qua thôn Plei Tăng C (xã Chư A Thai) có xảy ra va quệt với chó và bị cắn vào cẳng chân.
Sau khi bị chó cắn, anh Đ. về nhà, không xử lý vết thương, không đến Trạm Y tế xã để được tư vấn nên không tiêm vắc xin và huyết thanh kháng dại sau đó.
Đến 12 giờ trưa ngày 1-8, anh Đ. nhập viện tại Trung tâm Y tế Phú Thiện với triệu chứng mệt mỏi, táo bón, được chẩn đoán theo dõi tắc ruột. Sau đó, anh tiếp tục được chuyển lên Bệnh viện đa khoa Gia Lai. Tại đây, anh xuất hiện các triệu chứng sợ gió, sợ nước, sợ ánh sáng, liệt chân nhẹ và được chẩn đoán: theo dõi dại lên cơn.
Sau khi được các bác sĩ tư vấn về tình trạng bệnh nhân, người nhà đã xin đưa bệnh nhân về nhà. Đến 19 giờ ngày 4-8, bệnh nhân tử vong tại nhà.
Qua điều tra, xác minh, khu vực xung quanh nhà bệnh nhân không có chó, mèo chết bất thường. Tại khu vực nhà có con chó cắn bệnh nhân không ghi nhận con chó cắn thêm người khác, không ghi nhận ổ dịch dại trên động vật.