Tử vong vì tông vào cọc tiêu trên quốc lộ 19

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Đêm 3-8, trên quốc lộ 19 đoạn qua thôn Châu Sơn (xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai) đã xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông khiến 1 người tử vong.

Cụ thể, khoảng 23 giờ 50 phút ngày 3-8, anh N.V.L. (SN 1994, trú tại xã Hra) điều khiển xe máy BKS 81E1-139.96 lưu thông trên quốc lộ 19 theo hướng từ xã Mang Yang đến xã Hra.

xe-may-cua-anh-l-da-tong-vao-2-coc-tieu-ben-duong-anh-van-ngoc.jpg
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Văn Ngọc

Khi tới Km 128+200 thuộc địa phận thôn Châu Sơn, anh L. đã tông vào 2 cọc tiêu bên phải đường theo hướng đi của mình. Vụ va chạm khiến anh L. tử vong trên đường đưa đi cấp cứu.

Nhận được thông tin, Tổ điều tra khu vực 6 (Công an tỉnh Gia Lai) chủ trì, phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Giao thông, Phòng Kỹ thuật hình sự, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ thêm vụ việc.

Có thể bạn quan tâm

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

(GLO)- Tại buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan về rà soát quy định về khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu xử phạt phải theo lộ trình, sau khi hoàn thiện hạ tầng, quy chuẩn và hướng dẫn đầy đủ cho tài xế.

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

(GLO)- Ngày 14-9, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) sửa đổi. Trong đó, đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân, từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

Gia Lai: Lãnh 10 năm tù giam vì hành vi giết người

Cầm rựa chém người, lãnh 10 năm tù

(GLO)- Ngày 14-9, TAND tỉnh Gia Lai mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Bình (SN 1997, TP Hải Phòng) 10 năm tù về tội “Giết người”, với tình tiết phạm tội có tính chất côn đồ.

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

(GLO)- Vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty Dệt may Scavi Huế đang được cơ quan chức năng điều tra. Từ vụ việc này, câu hỏi được đặt ra là khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, trách nhiệm thuộc về đơn vị tổ chức bữa ăn, đơn vị cung cấp suất ăn hay người trực tiếp chế biến?

null