Đón con đầu lòng bằng tình yêu, sự hiểu biết
Lần đầu mang thai, chị Lê Thị Diễm My (SN 1997, ở phường Quy Nhơn Nam) chọn cách học hỏi thêm từ bác sĩ và người có chuyên môn để bớt lo lắng. Thay vì chỉ đọc thông tin trên mạng, chị dành thời gian tham gia các buổi chia sẻ trực tiếp để hiểu rõ hơn về sinh mổ; sinh thường, cách chăm sóc sức khỏe sau sinh, tắc tia sữa... sao cho khoa học.
“Tôi có người bạn từng sinh mổ, về nhà mới phát hiện bị băng huyết, phải nhập viện trở lại. Nghe vậy, tôi cũng lo lắng và càng thấy cần phải chuẩn bị kỹ hơn, không thể chủ quan”, chị My kể.
Vợ chồng anh Hồ Văn Tây (SN 1996) và chị Võ Quỳnh Nhi (SN 2003, ở phường Bình Định) lại có cách riêng để chuẩn bị khi biết thai có dấu hiệu dư ối. Hai người sớm đến bệnh viện gặp bác sĩ để tìm hiểu kỹ về các phương án sinh và sức khỏe của mẹ. Sau buổi thăm khám, họ quyết định sinh mổ để đảm bảo an toàn cho cả hai mẹ con.
Anh Tây cho biết: “Tôi chở vợ đi để đảm bảo an toàn cho hai mẹ con bởi nhà cách bệnh viện khá xa. Hơn nữa, có tôi đi cùng, vợ tôi cũng yên tâm nghe bác sĩ giải đáp các thắc mắc hơn. Với tôi, chuyện sinh con không phải là việc riêng của phụ nữ mà chồng cũng phải biết để đồng hành, chia sẻ”.

Nắm bắt nhu cầu tìm hiểu kiến thức sinh sản, chăm sóc sức khỏe mẹ và bé một cách bài bản của các cặp vợ chồng trẻ, một số đơn vị đã tổ chức các buổi tư vấn, hướng dẫn về kỹ năng chăm sóc mẹ và bé, phương pháp sinh an toàn, sàng lọc trước sinh, phòng tránh tai biến sản khoa...
Một trong số đó là lớp học tiền sản do Bệnh viện Bình Định triển khai từ ngày 19-7, mỗi buổi thu hút từ 30 - 50 mẹ bầu trẻ và người thân tham gia. Các buổi học được tổ chức theo từng chuyên đề cụ thể, như: “Nuôi con bằng sữa mẹ”, “Sinh thường hay sinh mổ”.

Bệnh viện Bình Định, ngày 19-7. Ảnh: ĐVCC
Đứng lớp vào ngày 26-7, Thạc sĩ Nguyễn Thành Đức (Khoa Phụ sản, Bệnh viện Bình Định) cho biết: “Việc cung cấp kiến thức trước sinh giúp mẹ bầu có thai kỳ khỏe mạnh, hiểu và lựa chọn phương pháp sinh phù hợp, đồng thời biết chăm sóc mẹ và bé sau sinh khoa học hơn. Đặc biệt, với các cặp vợ chồng trẻ, việc tiếp nhận kiến thức bài bản sẽ giúp họ tự tin hơn khi bước vào hành trình làm cha mẹ”.

Thêm hiểu biết, bớt lo toan
Không chỉ các cặp vợ chồng lần đầu sinh con, nhiều phụ huynh trẻ có kinh nghiệm cũng tin rằng chuẩn bị từ sớm là điều cần thiết. Bằng trải nghiệm trước đó, họ hiểu rằng việc chủ động học hỏi qua các kênh thông tin chính thống, có chuyên môn sẽ giúp hành trình nuôi con trở nên nhẹ nhàng, khoa học và ít căng thẳng hơn.
Là giáo viên mầm non, chị Thái Thị Thanh Lệ (SN 1992, xã Tuy Phước Bắc) thấu hiểu giai đoạn đầu đời ảnh hưởng lớn đến sự phát triển thể chất lẫn tinh thần của trẻ. Do vậy, ngay từ khi mang thai bé gái đầu lòng, chị đã sớm tìm hiểu các tài liệu, tham gia khóa học online dành cho mẹ bầu...
“Tôi không chờ đến lúc sinh mới học cách làm mẹ. Chuẩn bị từ lúc mang thai giúp tôi tránh được những lo lắng không cần thiết và tự tin hơn khi chăm con. Đến nay bé đã hơn 3 tuổi, ngoan ngoãn, sức khỏe tốt”, chị Lệ chia sẻ.

bài bản. Ảnh: D.L
Cùng mong muốn dành những điều tốt nhất cho con, khi đang mang thai lần hai, ngay từ những tuần đầu thai kỳ, chị Nguyễn Hà Kiều Lam (SN 2001, ở phường Quy Nhơn) đã tìm đến các lớp tiền sản.
Chị Lam kể: “Lần đầu mang thai, tôi vừa lo lắng, vừa sợ hãi. May mắn được bác sĩ tư vấn cụ thể nên tôi đã vượt cạn thuận lợi. Khi ấy, tôi nhận ra: Có những điều tưởng nhỏ nhưng lại rất quan trọng khi sinh và chăm con. Vì vậy, ở lần mang thai này, tôi không quên trang bị thêm kiến thức để quá trình sinh nở an toàn và nhẹ nhàng hơn”.
Việc chuẩn bị sẵn sàng làm cha mẹ không chỉ mang lại lợi ích cho người mẹ mà còn tác động tích cực đến cả các thành viên khác. Vì không có thời gian tham gia lớp học tiền sản như chị Lam, vợ chồng chị Hà Như Thùy (SN 1996) và anh Nguyễn Quý Thành (SN 1994, ở phường Thống Nhất), đã cùng đọc sách về thai giáo và tâm lý trẻ nhỏ vào mỗi tối. Cách làm này giúp họ chăm sóc tốt cho bé thứ hai, đồng thời giúp con gái đầu lòng làm quen và đón nhận em bé mới một cách tự nhiên.

“Lần đầu làm cha mẹ, vợ chồng tôi khá lúng túng. Nhưng lần này thì khác. Nhờ những gì học được, chúng tôi chuẩn bị tâm lý tốt hơn, cùng con lớn chia sẻ về em bé. Nhờ đó, con không thấy bị bỏ rơi mà còn háo hức khi được làm chị. Cả nhà vì thế hòa hợp, vui vẻ hơn”, chị Thùy nói.