Gia Lai: Lần đầu tiên thực hiện thành công kỹ thuật cắt thanh quản toàn phần điều trị ung thư giai đoạn sớm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)-Theo Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai, Bệnh viện vừa đánh dấu bước tiến quan trọng trong điều trị ung thư khi thực hiện thành công ca phẫu thuật cắt thanh quản toàn phần kèm nạo vét hạch cổ hai bên cho một bệnh nhân ung thư thanh quản giai đoạn sớm.

Đây là lần đầu tiên kỹ thuật chuyên sâu này được triển khai tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai.

Bệnh nhân nam 50 tuổi (ở xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai) trước đó đi khám tại một bệnh viện ở TP Hồ Chí Minh và được chẩn đoán ung thư thanh quản giai đoạn T1N1Mx (carcinoma tế bào vảy), có chỉ định phẫu thuật. Tuy nhiên, do hoàn cảnh kinh tế khó khăn, bệnh nhân xin chuyển về Khoa Ung bướu, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai để tiếp tục điều trị.

Sau hội chẩn, các bác sĩ chỉ định cắt thanh quản toàn phần và nạo vét hạch cổ hai bên - phương pháp điều trị tiêu chuẩn cho ung thư thanh quản giai đoạn tiến triển tại chỗ nhưng chưa lan rộng. Mục tiêu là lấy triệt để khối u và các hạch nghi ngờ di căn, tăng khả năng điều trị khỏi bệnh.

Ca phẫu thuật kéo dài hơn 3 tiếng, do ê-kíp phẫu thuật của Bệnh viện đảm nhiệm, gồm bác sĩ CKII Nguyễn Minh Trí - Trưởng khoa Ung Bướu, bác sĩ CKI Đỗ Xuân Hòa và các bác sĩ Gây mê - Hồi sức. Các bác sĩ đã cắt bỏ toàn bộ thanh quản, mở khí quản vĩnh viễn tạo đường thở nhân tạo, đồng thời nạo vét các nhóm hạch có nguy cơ cao di căn ở hai bên cổ.

gen-h-bvdk.jpg
Các bác sĩ tiến hành bóc tách vạt da. Ảnh: ĐVCC

Kỹ thuật yêu cầu độ chính xác cao, tránh tổn thương mạch máu và dây thần kinh vùng cổ, đồng thời bảo tồn tối đa chức năng nuốt và khả năng giao tiếp về sau.

Nhờ chuẩn bị kỹ lưỡng và sự phối hợp nhịp nhàng, ca phẫu thuật diễn ra suôn sẻ, không biến chứng trong và sau mổ. Sau 3 ngày hậu phẫu, bệnh nhân tỉnh táo, tự thở tốt qua ống mở khí quản, vết mổ khô, không nhiễm trùng hay chảy máu. Hiện bệnh nhân được theo dõi, chăm sóc hậu phẫu và bắt đầu phục hồi chức năng giao tiếp bằng các phương pháp hỗ trợ như điện thanh, tập viết hoặc phát âm thực quản.

Tiên lượng hiện tại được đánh giá khả quan, khối u chưa xâm lấn sâu, các hạch chưa có dấu hiệu di căn đại thể. Mẫu bệnh phẩm đang được gửi giải phẫu bệnh để xác định giai đoạn chính xác và xem xét chỉ định xạ trị bổ trợ nếu cần.

Việc triển khai thành công kỹ thuật phức tạp này tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Trước đây, bệnh nhân ung thư cần phẫu thuật chuyên sâu phải chuyển lên tuyến trên, gây tốn kém chi phí, thời gian và ảnh hưởng đến kết quả điều trị. Giờ đây, với sự nâng cao năng lực chuyên môn, trang thiết bị hiện đại và chương trình chuyển giao kỹ thuật từ các bệnh viện lớn, bệnh viện tuyến tỉnh đã làm chủ được nhiều kỹ thuật điều trị ung thư tiên tiến.

Trong thời gian tới, Khoa Ung bướu, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai sẽ tiếp tục mở rộng các kỹ thuật điều trị hiện đại, hướng tới mô hình chăm sóc toàn diện, nhân văn, mang lại cơ hội sống và chất lượng điều trị tốt hơn cho người bệnh ung thư trên địa bàn và các tỉnh lân cận.

Có thể bạn quan tâm

Bệnh viện Đa khoa Gia Lai triển khai kỹ thuật cấy máy tạo nhịp tim vĩnh viễn dưới hướng dẫn DSA

Bệnh viện Đa khoa Gia Lai triển khai kỹ thuật cấy máy tạo nhịp tim vĩnh viễn dưới hướng dẫn DSA

(GLO)- Ngày 1-10, bác sĩ CKII Trần Kế Toán - Trưởng Khoa Tim mạch (Bệnh viện Đa khoa Gia Lai) thông tin: Với sự phối hợp của Bệnh viện Tim Hà Nội, Bệnh viện Đa khoa Gia Lai vừa cấy máy tạo nhịp vĩnh viễn cho 5 bệnh nhân. Sau can thiệp, người bệnh ổn định sức khỏe và tiếp tục chăm sóc tại viện.

Một vụ nghi ngộ độc xảy ra, ai sẽ điều tra và bao lâu mới có kết luận?

Một vụ nghi ngộ độc xảy ra, ai sẽ điều tra và bao lâu mới có kết luận?

(GLO)- Một vụ nghi ngộ độc thực phẩm xảy ra thường kéo theo nhiều lực lượng cùng tham gia, từ cơ sở y tế, chính quyền địa phương đến cơ quan chuyên môn về an toàn thực phẩm và công an. Việc xác định ai chủ trì điều tra, cũng như thời điểm có kết luận vừa được TP. Hồ Chí Minh quy định cụ thể.

Những ngộ nhận về “thần dược” chống đột quỵ

Những ngộ nhận về “thần dược” chống đột quỵ

(GLO)- An cung ngưu hoàng hoàn từ lâu được truyền miệng như một “thần dược” phòng và cấp cứu đột quỵ. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo việc tự ý sử dụng có thể khiến người bệnh bỏ lỡ thời gian vàng, thậm chí làm tình trạng nặng hơn.

Bệnh dại: Đừng trả giá vì chủ quan

Bệnh dại: Đừng trả giá vì chủ quan

(GLO)- Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai, bệnh dại có thể phòng ngừa nếu người bị chó, mèo cắn, cào hoặc có nguy cơ phơi nhiễm được xử trí và tiêm phòng kịp thời. Tuy nhiên, nhiều trường hợp tử vong do bệnh dại vẫn xuất phát từ sự chủ quan, thiếu hiểu biết về nguy cơ phơi nhiễm.

null