Siu Biai: Người có uy tín làm kinh tế giỏi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Nhiều người có uy tín ở huyện Chư Pưh tiên phong trong phát triển kinh tế, trở thành tấm gương để người dân học tập, noi theo. Trong số đó, điển hình là già làng Siu Biai (làng Phung, xã Ia Phang) với mô hình trồng trọt kết hợp chăn nuôi bò đem lại thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

Với người dân làng Phung, già làng Siu Biai có nhiều đóng góp quan trọng trong xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, giữ gìn an ninh trật tự, xóa đói giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới. Ông còn là gương điển hình trong các phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi của địa phương.

Tuy đã gần 60 tuổi nhưng ngày nào ông Biai cũng chăm chỉ, cặm cụi chăm sóc vườn cà phê hay trông coi đàn bò. Đặc biệt, ông đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất để tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, từng bước nâng cao giá trị trên một đơn vị diện tích.

Già làng Siu Biai cho đàn bò ăn. Ảnh: H.C

Già làng Siu Biai cho đàn bò ăn. Ảnh: H.C

Ông Biai cho biết: Trước đây, do tập quán canh tác lạc hậu, việc sản xuất phụ thuộc hoàn toàn vào tự nhiên nên năng suất cây trồng đạt thấp. Đặc biệt, sau thất bại từ cây hồ tiêu, ông đã tích cực học hỏi các gương sản xuất giỏi trong huyện cũng như tham gia các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật do chính quyền địa phương tổ chức. Sau đó, ông đã quyết định chuyển sang trồng cà phê, chú trọng sử dụng giống cà phê chất lượng cao vào sản xuất trên diện tích 1 ha.

Bên cạnh đó, ông áp dụng công nghệ tưới nhỏ giọt để tiết kiệm nguồn nước. Nhờ đó, năm nay, dù nắng hạn kéo dài nhưng vườn cà phê của gia đình ông vẫn phát triển tốt.

Bên cạnh đó, ông ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật để lai cải tạo, nâng cao chất lượng đàn bò địa phương, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Đến nay, gia đình ông duy trì đàn bò 15 con, trong đó có 9 con bò sinh sản; đồng thời, trồng thêm 1 ha bắp, mì, đậu đỗ… nhằm lấy ngắn nuôi dài. Nhờ đó, sau khi trừ chi phí đầu tư, gia đình ông thu về gần 200 triệu đồng/năm.

Già Siu Biai (trái) trao đổi kỹ thuật trồng cà phê với cán bộ xã. Ảnh: Hà Chi

Già Siu Biai (trái) trao đổi kỹ thuật trồng cà phê với cán bộ xã. Ảnh: Hà Chi

“Trước đây, cuộc sống gia đình mình rất khó khăn, thường thiếu đói mỗi khi giáp hạt. Từ khi được tạo điều kiện cho vay vốn ưu đãi để đầu tư phát triển sản xuất, cuộc sống gia đình dần ổn định.

Đến nay, kinh tế gia đình mình đã khá giả, làm được nhà khang trang, con cháu có điều kiện đến trường học cái chữ. Bên cạnh đó, mình còn vận động bà con tích cực phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, thoát nghèo bền vững”-già làng Siu Biai chia sẻ.

Trò chuyện với chúng tôi, ông Huỳnh Ngọc Cảnh-Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ia Phang-nhận xét: “Già làng Siu Biai có những đóng góp quan trọng trong công tác xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở cũng như xây dựng và củng cố nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, bảo đảm trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Đặc biệt, ông là tấm gương điển hình người có uy tín về phát triển kinh tế của xã. Không những vậy, ông còn vận động dân làng đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Ông xứng đáng là người uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và là tấm gương sáng trong phong trào sản xuất kinh doanh giỏi”.

Có thể bạn quan tâm

Anh Trương Văn Sơn (bìa trái, thôn Thắng Lợi 2, xã Ia Sol) giám sát nhân công thu hoạch diện tích khoai lang của gia đình. Ảnh: Vũ Chi

Nông dân Phú Thiện trúng mùa khoai lang

(GLO)- Những ngày này, nông dân huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) đang bước vào cao điểm vụ thu hoạch khoai lang. So với năm ngoái, vụ khoai lang năm nay được mùa, được giá, nông dân thu lời bình quân trên 130 triệu đồng/ha.

Ông Trần Đình Tuấn (thôn 5, xã Ia Tô, huyện Ia Grai) cho biết, 3 ha điều của gia đình chỉ cho thu khoảng hơn 2 tấn. Ảnh: L.N

Nông dân kém vui vì năng suất điều giảm sâu

(GLO)- Mặc dù giá tăng cao nhưng người trồng điều trong tỉnh Gia Lai vẫn kém vui vì mất mùa. Nguyên nhân do vào thời điểm điều ra hoa thì gặp trời mưa, không khí lạnh kéo dài, sương muối làm hư hoa, tỷ lệ đậu quả đạt thấp.

Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú và Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 9 khu vực mỏ đất san lấp làm VLXD thông thường. Ảnh: Lê Nam

Gia Lai: Đấu giá thành công 9 mỏ đất làm vật liệu san lấp

(GLO)- Ngày 19-3, tại TP. Pleiku, Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 9 khu vực mỏ đất san lấp làm vật liệu xây dựng thông thường chưa có kết quả thăm dò khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Nông nghiệp xanh: Giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh

Nông nghiệp xanh: Giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh

(GLO)- Nông nghiệp xanh là xu hướng nhằm tối ưu hóa quy trình sản xuất để giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh cho sản phẩm nông nghiệp. Điểm vượt trội của nông nghiệp xanh so với nông nghiệp truyền thống là tính bền vững, bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học.

Khu vực Đông Nam tỉnh đang vào mùa cao điểm thu hoạch thuốc lá. Ảnh: V.C

Đầu tư nâng cao giá trị cây thuốc lá

(GLO)- Khi giá nhiều loại nông sản biến động thất thường thì giá thuốc lá luôn giữ ổn định trong nhiều năm qua. Nhờ liên kết đầu tư cũng như ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nên năng suất, chất lượng thuốc lá được nâng cao, mở ra cơ hội xuất khẩu trong tương lai.

Krông Pa tạo động lực để đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo

Krông Pa tạo động lực để đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo

(GLO)- Từ nguồn kinh phí của các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG), huyện Krông Pa đã triển khai hỗ trợ sinh kế để tiếp thêm động lực giúp hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, đặc biệt là hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) có điều kiện phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập.

Ông Ngôn (làng Kon Chră, xã Hra, huyện Mang Yang) thu hoạch mì trồng xen vào diện tích rừng keo. Ảnh: N.D

Mô hình nông-lâm nghiệp kết hợp: Lợi ích kép

(GLO)- Từ năm 2023 đến nay, Ban Quản lý rừng phòng hộ Hà Ra (huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) triển khai mô hình nông-lâm nghiệp kết hợp. Theo đó, các hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tại chỗ mượn đất trồng xen cây mì vào diện tích rừng keo do đơn vị quản lý.