Người cao tuổi ở Ia Grai làm kinh tế giỏi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) có gần 7.000 hội viên người cao tuổi (NCT), trong đó, 659 hội viên được công nhận là NCT làm kinh tế giỏi. Họ là lực lượng đi đầu trong phong trào xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Từ năm 2012 đến nay, ông Rơ Châm Hoạch (70 tuổi, ở làng Jrăng Blo, xã Ia Khai) liên tục được công nhận là NCT làm kinh tế giỏi các cấp. Gia đình ông hiện có 6 ha điều, 2 ha cao su, gần 2 ha rẫy và chăn nuôi nhiều gia súc, gia cầm. Mỗi năm, gia đình ông thu về hơn 400 triệu đồng sau khi trừ chi phí đầu tư. Nhờ làm ăn hiệu quả nên ông Hoạch xây dựng nhà cửa khang trang, mua sắm phương tiện, máy móc phục vụ sản xuất và đời sống.

Ngoài việc đóng góp ngày công lao động, truyền đạt kinh nghiệm và hướng dẫn kỹ thuật làm nông nghiệp, năm 2023, ông Hoạch còn tự nguyện đóng góp 11 triệu đồng giúp làng xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng. Khâm phục trước những việc làm ý nghĩa của ông Hoạch, bà Puih HNgui (làng Jrăng Blo) không tiếc lời ngợi khen: “Ông Hoạch làm ăn giỏi, thường xuyên giúp đỡ dân làng. Bà con nên cố gắng học hỏi làm theo ông Hoạch để có cuộc sống ổn định”.

Ông Võ Đình Quán (thôn Thanh Bình, xã Ia Bă) chăm sóc vườn ớt chỉ thiên của gia đình tại thôn Thanh Bình, xã Ia Bă, huyện Ia Grai. Ảnh: Hoàng Cư

Ông Võ Đình Quán (thôn Thanh Bình, xã Ia Bă) chăm sóc vườn ớt chỉ thiên của gia đình tại thôn Thanh Bình, xã Ia Bă, huyện Ia Grai. Ảnh: Hoàng Cư

Một tấm gương NCT làm kinh tế giỏi khác là ông Võ Đình Quán (thôn Thanh Bình, xã Ia Bă). Ông Quán quê ở An Nhơn, Bình Định. Quê nhà thiếu đất sản xuất, đời sống kinh tế khó khăn, năm 2008, ông đưa gia đình lên lập nghiệp tại thôn Thanh Bình.

Nhờ cần cù lao động và tiết kiệm chi tiêu, ông mua được 1 ha rẫy để trồng cây ngắn ngày và chăn nuôi. Ngoài ra, ông còn sang làng Păng Gol-Phù Tiên (xã Ia Bă) thuê hơn 7 sào đất nông nghiệp với giá 25 triệu đồng/năm để trồng đậu phộng và ớt. Năm 2023, gia đình ông thu về hơn 200 triệu đồng từ vườn cà phê, đậu phộng và ớt.

Ông bộc bạch: “Gia đình đầu tư lắp đặt hệ thống tưới tiết kiệm và thâm canh chăm sóc nên cây trồng sinh trưởng, phát triển và cho kết quả tốt. Thêm vào đó, giá nông sản tăng cao nên thu nhập tăng lên. Năm 2024, gia đình dự kiến thu về khoảng 300 triệu đồng”.

Cùng với ông Quán, những NCT làm kinh tế giỏi ở xã Ia Bă còn có ông Lê Văn Hà (thôn Thanh Bình), ông Nguyễn Trọng Trinh, Nguyễn Văn Tuyên (làng Păng Gol-Phù Tiên), bà Đinh Thị Linh (thôn Hợp Thành)… Họ là những tấm gương sáng chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Ông Nguyễn Xuân Thu-Chủ tịch Hội NCT xã Ia Bă-cho biết: “Xã Ia Bă hiện có 560 hội viên NCT, trong đó có đến 40 hội viên đạt danh hiệu NCT làm kinh tế giỏi các cấp. Thời gian tới, xã tiếp tục vận động, hướng dẫn hội viên NCT gương mẫu lao động, hiến kế, hiến công, góp phần xây dựng nông thôn mới”.

Trao đổi với P.V, ông Nguyễn Trọng Thảo-Trưởng ban Đại diện Hội NCT huyện Ia Grai-cho hay: “Thông qua các phong trào như: “NCT làm kinh tế giỏi”, “Tuổi cao-gương sáng”... nhiều hội viên đã phát huy vai trò gương mẫu trong lao động, sáng tạo, đóng góp nguồn lực phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

Thời gian tới, Hội sẽ tiếp tục hướng dẫn hội viên tích cực vận động gia đình, người thân, bà con trong khu dân cư ủng hộ và tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, góp phần xây dựng địa phương cũng như tổ chức Hội ngày càng phát triển”.

Có thể bạn quan tâm

Anh Trương Văn Sơn (bìa trái, thôn Thắng Lợi 2, xã Ia Sol) giám sát nhân công thu hoạch diện tích khoai lang của gia đình. Ảnh: Vũ Chi

Nông dân Phú Thiện trúng mùa khoai lang

(GLO)- Những ngày này, nông dân huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) đang bước vào cao điểm vụ thu hoạch khoai lang. So với năm ngoái, vụ khoai lang năm nay được mùa, được giá, nông dân thu lời bình quân trên 130 triệu đồng/ha.

Ông Trần Đình Tuấn (thôn 5, xã Ia Tô, huyện Ia Grai) cho biết, 3 ha điều của gia đình chỉ cho thu khoảng hơn 2 tấn. Ảnh: L.N

Nông dân kém vui vì năng suất điều giảm sâu

(GLO)- Mặc dù giá tăng cao nhưng người trồng điều trong tỉnh Gia Lai vẫn kém vui vì mất mùa. Nguyên nhân do vào thời điểm điều ra hoa thì gặp trời mưa, không khí lạnh kéo dài, sương muối làm hư hoa, tỷ lệ đậu quả đạt thấp.

Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú và Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 9 khu vực mỏ đất san lấp làm VLXD thông thường. Ảnh: Lê Nam

Gia Lai: Đấu giá thành công 9 mỏ đất làm vật liệu san lấp

(GLO)- Ngày 19-3, tại TP. Pleiku, Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 9 khu vực mỏ đất san lấp làm vật liệu xây dựng thông thường chưa có kết quả thăm dò khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Nông nghiệp xanh: Giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh

Nông nghiệp xanh: Giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh

(GLO)- Nông nghiệp xanh là xu hướng nhằm tối ưu hóa quy trình sản xuất để giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh cho sản phẩm nông nghiệp. Điểm vượt trội của nông nghiệp xanh so với nông nghiệp truyền thống là tính bền vững, bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học.

Khu vực Đông Nam tỉnh đang vào mùa cao điểm thu hoạch thuốc lá. Ảnh: V.C

Đầu tư nâng cao giá trị cây thuốc lá

(GLO)- Khi giá nhiều loại nông sản biến động thất thường thì giá thuốc lá luôn giữ ổn định trong nhiều năm qua. Nhờ liên kết đầu tư cũng như ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nên năng suất, chất lượng thuốc lá được nâng cao, mở ra cơ hội xuất khẩu trong tương lai.

Krông Pa tạo động lực để đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo

Krông Pa tạo động lực để đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo

(GLO)- Từ nguồn kinh phí của các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG), huyện Krông Pa đã triển khai hỗ trợ sinh kế để tiếp thêm động lực giúp hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, đặc biệt là hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) có điều kiện phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập.

Ông Ngôn (làng Kon Chră, xã Hra, huyện Mang Yang) thu hoạch mì trồng xen vào diện tích rừng keo. Ảnh: N.D

Mô hình nông-lâm nghiệp kết hợp: Lợi ích kép

(GLO)- Từ năm 2023 đến nay, Ban Quản lý rừng phòng hộ Hà Ra (huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) triển khai mô hình nông-lâm nghiệp kết hợp. Theo đó, các hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tại chỗ mượn đất trồng xen cây mì vào diện tích rừng keo do đơn vị quản lý.