Gia Lai nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội Người cao tuổi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Để tiếp tục thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi (NCT), ngày 23-6-2023, Ban Bí thư ban hành Kết luận số 58-KL/TW về tổ chức và hoạt động của Hội NCT Việt Nam.

Một trong những nội dung quan trọng của Kết luận nói trên là đồng ý chủ trương xây dựng tổ chức Hội NCT cấp tỉnh, cấp huyện ở những nơi có đủ điều kiện. Như vậy, mô hình ban đại diện Hội NCT sẽ được thay thế và Hội NCT sẽ thống nhất 4 cấp từ trung ương đến cấp xã.

Tạo điều kiện để NCT sống vui, sống khỏe

Đến cuối năm 2023, TP. Pleiku có 16.331 hội viên NCT, tham gia sinh hoạt tại 175 chi hội của 22 hội NCT xã, phường. Ông Lê Đình Chấp-Phó Trưởng ban Đại diện Hội NCT thành phố-cho biết: Cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể thành phố luôn tạo điều kiện cho Ban đại diện Hội NCT và Hội cơ sở hoạt động. Các cấp Hội đã làm tốt việc chăm sóc NCT và phát huy vai trò NCT trên các lĩnh vực đời sống; quan tâm xây dựng các câu lạc bộ nhằm tạo sân chơi giúp NCT sống vui, sống khỏe, sống có ích.

Đặc biệt, phong trào thi đua “Tuổi cao-gương sáng” với nội dung, hình thức phù hợp ngày càng thu hút đông đảo hội viên tham gia hưởng ứng.

Ngoài việc thăm hỏi, động viên NCT khi đau ốm, tặng quà NCT hoàn cảnh khó khăn, phối hợp chi trả trợ cấp xã hội và tổ chức lễ mừng thọ cho các cụ trong độ tuổi quy định, năm 2023, hội NCT các xã, phường trên địa bàn thành phố còn phối hợp với Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn-Gia Lai tổ chức khám sàng lọc cho hơn 2.530 NCT.

20/22 xã, phường tiếp tục xây dựng, duy trì Quỹ toàn dân chăm sóc NCT và Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò NCT ở cơ sở; vận động hội viên đóng góp quỹ để giúp nhau phát triển kinh tế, giải quyết khó khăn đột xuất.

Lãnh đạo phường Phù Đổng trao bằng mừng thọ và động viên các cụ cao tuổi trên địa bàn. Ảnh: P.D

Lãnh đạo phường Phù Đổng trao bằng mừng thọ và động viên các cụ cao tuổi trên địa bàn. Ảnh: P.D

Ông Lê Thành Nuôi-Phó Trưởng ban chuyên trách Ban Đại diện Hội NCT tỉnh-cho hay: Toàn tỉnh có 140.100 NCT, trong đó có 125.100 hội viên Hội NCT. Hàng năm, các cấp Hội đã tham mưu cấp ủy, chính quyền và phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện tốt công tác chăm sóc NCT (cấp thẻ bảo hiểm y tế, khám sức khỏe định kỳ, mừng thọ...); thành lập, duy trì các câu lạc bộ (cờ tướng, thơ ca, dưỡng sinh, liên thế hệ, sức khỏe, hạnh phúc...) và tổ chức nhiều hoạt động văn hóa-văn nghệ, thể dục thể thao tạo sân chơi vui khỏe cho NCT.

Qua hoạt động thực tiễn, NCT đã phát huy vai trò trong tuyên truyền, giáo dục, vận động gia đình, người dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy ước, hương ước của khu dân cư. Nhiều NCT trở thành gương sáng trong lao động sản xuất, gương mẫu đi đầu tham gia các phong trào, cuộc vận động tại địa phương.

Năm 2023, hội viên NCT trong tỉnh đã tham gia hiến 49.128 m2 đất, đóng góp 6.045 ngày công lao động và ủng hộ 1,25 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới.

Nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội NCT

Toàn tỉnh có 220 Hội cơ sở, 1.576 chi hội, 1.850 tổ hội. Tuy nhiên, theo quy định, chỉ có chủ tịch hội NCT cấp xã được chi trả phụ cấp hàng tháng. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng, hiệu quả hoạt động chăm sóc NCT tại cơ sở. Trong khi đó, cấp tỉnh, cấp huyện chỉ có ban đại diện hội NCT.

“Qua 3 lần củng cố, kiện toàn, Ban Đại diện Hội NCT TP. Pleiku hiện có 9 thành viên. Trong đó, 1 đồng chí chuyên trách, 8 đồng chí kiêm nhiệm. Việc thành lập Hội cấp tỉnh, cấp huyện sẽ tạo sự thống nhất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hoạt động của Hội từ trung ương đến cấp xã và tạo điều kiện để Hội hoạt động hiệu quả, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của hội viên NCT”-Phó Trưởng ban Đại diện Hội NCT thành phố chia sẻ.

Trao đổi thêm về sự cần thiết chuyển đổi mô hình từ ban đại diện hội NCT sang hội NCT cấp tỉnh, cấp huyện, ông Nuôi cho hay, hoạt động của ban đại diện còn nặng về công tác hành chính, rất khó bao quát toàn bộ hoạt động chăm sóc, bảo vệ NCT cũng như phát huy vai trò NCT, xây dựng hội NCT trong tình hình hiện nay.

Việc hướng dẫn, kiểm tra các cấp Hội trong tổ chức và hoạt động, nhất là việc kiểm tra, giám sát việc chăm sóc NCT cũng như hướng dẫn kiện toàn tổ chức khi có thay đổi về nhân sự... cũng gặp những khó khăn nhất định.

Nhân viên Trạm Y tế phường Hội Thương (TP. Pleiku) kiểm tra sức khỏe cho người cao tuổi trên địa bàn. Ảnh: P.D

Nhân viên Trạm Y tế phường Hội Thương (TP. Pleiku) kiểm tra sức khỏe cho người cao tuổi trên địa bàn. Ảnh: P.D

Ngày 4-10-2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 177-KH/TU triển khai thực hiện Kết luận số 58-KL/TW của Ban Bí thư. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, Đảng đoàn HĐND tỉnh, Đảng đoàn Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, các huyện ủy, thị ủy, thành ủy nghiên cứu, quán triệt, cụ thể hóa triển khai thực hiện Kết luận số 58-KL/TW và Kế hoạch số 177-KH/TU đảm bảo thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn và chức năng, nhiệm vụ của từng cấp ủy, cơ quan, đơn vị.

Ban cán sự Đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành liên quan, chính quyền các cấp căn cứ nhu cầu, tình hình, điều kiện thực tế để tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định việc thành lập hội NCT cấp tỉnh, cấp huyện và quyết định số biên chế làm việc trong biên chế của địa phương, đảm bảo phù hợp, đúng quy định; tạo điều kiện để Hội hoạt động hiệu quả...

“Ban Đại diện Hội NCT tỉnh đã có tờ trình gửi Tỉnh ủy, UBND tỉnh để xin ý kiến về việc thành lập hội NCT cấp tỉnh, cấp huyện. Ban Đại diện mong các cấp ủy, chính quyền chỉ đạo các cơ quan chuyên môn hỗ trợ ban đại diện cấp tỉnh, cấp huyện triển khai thực hiện các nội dung đảm bảo thống nhất, đồng bộ”-Phó Trưởng ban chuyên trách Ban Đại diện Hội NCT tỉnh cho hay.

Có thể bạn quan tâm

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ở Gia Lai

(GLO)- Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các địa phương trong tỉnh đã triển khai hiệu quả các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Nhờ đó, diện mạo nông thôn miền núi có nhiều khởi sắc, đời sống người dân được cải thiện đáng kể.

Eo Gió luôn là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài tỉnh. Ảnh: Đức Thụy

Du lịch gắn với sản phẩm OCOP: Hướng đi bền vững của Quy Nhơn Đông

(GLO)- Phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) không chỉ nổi tiếng với Kỳ Co, Eo Gió, Hòn Khô… mà còn hấp dẫn du khách bởi nguồn hải sản phong phú. Phát triển du lịch gắn với sản phẩm OCOP đang trở thành hướng đi bền vững, giúp nâng tầm thương hiệu và mang lại sinh kế ổn định cho người dân.

 Một góc làng Canh Tiến thanh bình.

Khát vọng du lịch cộng đồng ở làng Canh Tiến

(GLO)-Nằm nép mình bên Hồ Núi Một thẳm xanh, làng Canh Tiến (xã Canh Vinh) được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan nguyên sơ, hùng vĩ, nên thơ. Người dân nơi đây đang ấp ủ khát vọng biến quê hương thành điểm đến du lịch cộng đồng, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa tạo sinh kế bền vững.

Thông qua việc đặt “bẫy ảnh”, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh ghi nhận nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Bẫy ảnh hé lộ kho báu sinh học ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)-Không chỉ ghi nhận hình ảnh tê tê vàng và tê tê Java-2 loài thú cực kỳ nguy cấp, những tấm ảnh chụp từ hệ thống bẫy tự động tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai) còn phát hiện nhiều loài động vật quý hiếm khác, góp phần khẳng định giá trị đặc biệt của hệ sinh thái nơi đây.

Xã Gào có nhiều tiềm năng phát triển nông nghiệp công nghệ cao và năng lượng tái tạo. Ảnh: Quang Tấn

Khởi sắc trên vùng đất 2 lần được phong anh hùng

(GLO)- Xã Gào (tỉnh Gia Lai) là địa phương 2 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Ngày nay, vùng đất này đã và đang đổi thay mạnh mẽ trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) và giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống.

Xã An Toàn trong diện mạo mới

Xã miền núi An Toàn khởi sắc

(GLO)- Là xã miền núi xa xôi, giao thông cách trở, trước đây, đời sống của người dân xã An Toàn (tỉnh Gia Lai) gặp rất nhiều khó khăn. Đến nay, vùng đất này đã khởi sắc nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cùng nỗ lực vươn lên của cán bộ, đảng viên và người dân địa phương.

Niềm vui từ những ngôi làng mới

Niềm vui từ những ngôi làng tái định cư

(GLO)- Từ những vùng thường xuyên bị ngập lụt, sạt lở chuyển đến nơi ở mới, với sự hỗ trợ của Nhà nước, người dân các làng tái định cư bắt đầu ổn định cuộc sống. Thật sự không ai bị bỏ lại phía sau và niềm vui hiện hữu trên từng nếp nhà là minh chứng cho chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước.

Một góc xã đảo Nhơn Châu nhìn từ trên cao.

Cù Lao Xanh: Hòn đảo bình yên và quyến rũ

(GLO)- "Hi anh, đi Cù Lao Xanh không? Lâu lắm rồi mình chưa trở lại đó!" - Tin nhắn của người bạn đồng nghiệp cũ bỗng dưng hiện lên, kéo theo bao nhiêu kỷ niệm ùa về. Gật đầu cái rụp, tôi quyết định cùng các đồng nghiệp cũ tìm về hòn đảo bình yên và quyến rũ.

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

(GLO)- Những ngày này, đến làng Tung Breng (xã Ia Krái, tỉnh Gia Lai), chúng ta dễ dàng nhận thấy một màu xanh bạt ngàn của đồng lúa đang thì con gái. Để có được cảnh sắc đó, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 715 (Binh đoàn 15) đã cho công nhân và người dân mượn gần 100 ha cao su đang tái canh để trồng lúa.

null