Năm 2023, Gia Lai kết nạp mới hơn 6.900 hội viên người cao tuổi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 26-12, Ban Đại diện Hội Người cao tuổi (NCT) tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị tổng kết công tác Hội năm 2023, bàn phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Dự hội nghị có đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy, các cơ quan cấp tỉnh, lãnh đạo các Ban Đại diện Hội NCT cấp huyện.
Quang cảnh hội nghị. Ảnh Hoàng Cư

Quang cảnh hội nghị. Ảnh Hoàng Cư

Năm 2023, các tổ Hội NCT trong tỉnh đã kết nạp mới 6.913 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh lên 125.100 người; trong đó có 6.415 hội viên được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, gần 90.000 hội viên được cấp thẻ bảo hiểm y tế, hơn 48.000 hội viên được khám sức khỏe định kỳ, 10.778 hội viên được chúc mừng thọ. Các tổ chức NCT trong tỉnh đã tích cực tuyên truyền, vận động bà con đoàn kết xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh, bảo vệ môi trường sinh thái, phòng-chống các tệ nạn xã hội. Kết quả, các hội viên NCT trong tỉnh đã hiến 49.128 m2 đất, đóng góp 6.045 ngày công lao động, ủng hộ 1,25 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới; cung cấp cho lực lượng công an các cấp 124 tin tố giác tội phạm…

Phát huy những kết quả đạt được, năm 2024, các tổ chức Hội NCT trong tỉnh tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục củng cố tổ chức Hội, phát triển hội viên, phối hợp với các cơ quan thực hiện phong trào thi đua yêu nước, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể chính trị, xã hội ngày càng vững mạnh.

Dịp này, bà Rơ Châm H’Yéo-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội NCT Việt Nam, Trưởng Ban Đại diện Hội NCT tỉnh đã trao tặng Bằng khen của Trung ương Hội NCT Việt Nam cho 6 tập thể và 1 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào “Tuổi cao-Gương sáng” và nhiệm vụ công tác Hội năm 2023.

Có thể bạn quan tâm

Thành viên HTX Dịch vụ nông nghiệp Ia Tô (xã Ia Tô, huyện Ia Grai) mong muốn được hỗ trợ, kết nối tiêu thụ nông sản. Ảnh: H.D

Ia Grai: Hợp tác xã chủ động tìm đầu ra cho sản phẩm

(GLO)- Nhiều hợp tác xã (HTX) trên địa bàn huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) đã chủ động tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm của mình. Tuy nhiên, để sản phẩm mới có được chỗ đứng ổn định trên thị trường, các HTX rất cần sự hỗ trợ của chính quyền và ngành chức năng địa phương.

Hội LHPN xã Ia Mơ Nông tặng hội viên thùng rác để bỏ rác sinh hoạt, bảo vệ môi trường. Ảnh: G.H

Ia Mơ Nông chung tay bảo vệ môi trường nông thôn

(GLO)- Nhằm nâng cao ý thức của người dân trong việc bảo vệ môi trường, xã Ia Mơ Nông (huyện Chư Păh) đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động và triển khai nhiều mô hình, cách làm hay, hiệu quả, góp phần làm cho cảnh quan môi trường nông thôn của xã ngày càng xanh-sạch-đẹp. 

Diện mạo nông thôn xã Chư Mố ngày càng khang trang. Ảnh: R.H

Chuyện về những ngôi làng bên sông Ba

(GLO)- Đến xã Chư Mố (huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai), chúng ta nhận thấy tên gọi 5 làng ở đây đều gắn liền với dòng sông Ba và những người lập làng đầu tiên. Đó là các làng: Plơi Apa Ama Đă, Plơi Apa Ama H’Lăk, Plơi Apa Ama Lim, Plơi Apa Ơi H’Trông và Plơi Apa Ơi H’Briu.

Nhờ chăm chỉ làm lụng, gia đình anh Rơ Lan Hle (ở giữa) đã xây dựng được ngôi nhà khang trang, bề thế. Ảnh: T.D

Sức sống mới ở làng Ó

(GLO)- Xa rồi những ngày khốn khó với nỗi lo thiếu đói lúc giáp hạt luôn ám ảnh trong tâm trí người dân làng Ó, xã Ia Krái, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai. Giờ đây, làng Ó đã khoác lên mình chiếc áo mới bởi màu tươi sáng của những ngôi nhà xây to đẹp và các khu vườn mướt xanh, trĩu quả.