Lão nông Jrai thu tiền tỷ từ trồng trọt

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Nhờ cần cù và mạnh dạn chuyển đổi cây trồng, ông Rơ Châm Nhel-lão nông người Jrai ở làng Tnao (xã Ia Boòng, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) đã thu về tiền tỷ mỗi năm.

Dẫn chúng tôi tham quan vườn cây, lão nông người Jrai này cho biết: Trước đây, vợ chồng ông có 5 ha đất sản xuất. Với suy nghĩ người nông dân phải có nhiều đất sản xuất thì mới khấm khá được nên bên cạnh cải tạo diện tích đất để trồng cây ngắn ngày, vợ chồng ông còn tranh thủ thời gian rảnh rỗi khai hoang thêm. Nhờ cần cù chịu khó, diện tích đất sản xuất được mở rộng lên hơn 10 ha.

“Thời điểm đó, tôi chỉ trồng một số loại cây ngắn ngày như: đậu, bắp, mì, lúa. Tuy diện tích sản xuất nhiều nhưng do thiếu đầu tư về phân bón, kỹ thuật và giá cả nông sản phụ thuộc thị trường nên thu nhập chẳng bao nhiêu”-ông Nhel nhớ lại.

Sau khi tham quan nhiều vườn cây của người dân trên địa bàn xã và các địa phương lân cận để học hỏi kinh nghiệm, năm 2006, ông Nhel quyết định trồng 1 ha cà phê, 2 ha cao su và 1 ha điều. Sau này, nhận thấy mỗi khu vực có chất đất khác nhau, trong đó có nhiều diện tích đất pha cát, ông bắt đầu chuyển đổi dần các loại cây trồng cho phù hợp.

Đến nay, ông trồng được 3 ha cà phê, 3 ha cao su, 3 ha điều và hơn 1 ha lúa nước. Riêng năm 2023, ông thu hơn 11 tấn cà phê nhân, 50 tấn mủ cao su, 3 tấn điều và hơn 100 bao lúa. Sau khi trừ chi phí, gia đình lãi hơn 1,6 tỷ đồng.

Lão nông người Jrai Rơ Châm Nhel (bìa trái) có thu nhập tiền tỷ mỗi năm từ 10 ha cây trồng. Ảnh: N.H

Lão nông người Jrai Rơ Châm Nhel (bìa trái) có thu nhập tiền tỷ mỗi năm từ 10 ha cây trồng. Ảnh: N.H

Với nguồn thu nhập “khủng”, ông xây được nhà ở khang trang, mua sắm nhiều vật dụng sinh hoạt có giá trị. Hiện ông cũng đang tạo việc làm cho nhiều lao động tại địa phương. Nói về kinh nghiệm sản xuất, ông Nhel cho hay: “Ngoài chăm chỉ học hỏi kinh nghiệm chăm sóc cây trồng từ các buổi tập huấn, các chuyến tham quan thực tế do Hội Nông dân các cấp và ngành chức năng của huyện tổ chức, tôi cũng học hỏi từ những người trong làng có vườn cà phê xanh tốt, sai quả. Cùng với đó, tôi duy trì chăn nuôi hơn 10 con bò để vừa có thu nhập, vừa có phân bón cho cây trồng nhằm tăng năng suất, giảm chi phí đầu tư”.

Không chỉ nỗ lực phát triển kinh tế gia đình, ông Nhel cũng thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm sản xuất cho các hộ dân trên địa bàn. Năm 2022, ông được bầu làm Tổ trưởng Tổ hội nghề nghiệp trồng cà phê làng Tnao với hơn 60 thành viên. Với vai trò này, ông Nhel càng tích cực hơn trong việc hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc cà phê cho các thành viên, nhất là khâu bón phân, làm cành, tưới nước và phòng trừ sâu bệnh. Nhờ đó, năng suất cà phê của các thành viên đạt trung bình hơn 4 tấn nhân/ha. Ông Rơ Châm Chinh (làng Tnao) chia sẻ: “Nhà tôi có 1 ha cà phê trồng từ năm 2007. Trước đây, tôi ít đầu tư phân bón, chưa biết áp dụng kỹ thuật nên năng suất cà phê đạt thấp. Từ khi tham gia Tổ hội nghề nghiệp trồng cà phê, tôi được ông Nhel chia sẻ kinh nghiệm để áp dụng vào sản xuất nên năng suất đạt gần 4 tấn nhân/vụ”.

Ông Nhel thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc cây cà phê cho các thành viên trong tổ. Ảnh: N.H

Ông Nhel thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc cây cà phê cho các thành viên trong tổ. Ảnh: N.H

Trao đổi với P.V, ông Rơ Châm Dung-Chủ tịch Hội Nông dân xã Ia Boòng-cho hay: Ông Rơ Châm Nhel là hội viên tiêu biểu trong phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi. Bên cạnh chăm chỉ lao động, ông tích cực học hỏi kinh nghiệm, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào chăm sóc vườn cây để cho hiệu quả cao hơn. Ông cũng thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm cho các hộ dân trong làng.

Mới đây, ông Nhel được Hội Nông dân huyện đề xuất Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” giai đoạn 2022-2024.

Có thể bạn quan tâm

Nâng cao giá trị ngành hàng chanh dây

Gia Lai đầu tư nâng cao giá trị ngành hàng chanh dây

(GLO)- Gia Lai có khoảng 5.500 ha chanh dây, sản lượng khoảng 210 nghìn tấn/năm. Từ quả chanh dây tươi, nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã đã tạo ra nhiều sản phẩm như dịch cấp đông, nước ép cô đặc, tinh cốt..., qua đó mở rộng đầu ra, nâng giá trị và giảm áp lực tiêu thụ trong mùa thu hoạch.

2,5 triệu ha rừng keo và nghịch lý bán nguyên liệu giá rẻ

2,5 triệu ha rừng keo và nghịch lý bán nguyên liệu giá rẻ

(GLO)- Việt Nam hiện có khoảng 2,5 triệu ha rừng keo, chiếm phần lớn diện tích rừng keo của thế giới. Thế nhưng khoảng 80% sản lượng gỗ keo vẫn được đưa vào sản xuất dăm gỗ và viên nén, đặt ra bài toán chuyển từ bán nguyên liệu giá trị thấp sang chế biến sâu, tạo giá trị cao hơn.

Hạt dổi rớt giá, người trồng tiến thoái lưỡng nan

Hạt dổi rớt giá, người trồng tiến thoái lưỡng nan

(GLO)- Từng được thu mua với giá hơn 2 triệu đồng/kg, hạt dổi nay chỉ còn khoảng 20-25 ngàn đồng/kg nhưng vẫn khó tìm đầu ra. Tại các xã Sơn Lang, Đak Rong, Krong (tỉnh Gia Lai), nhiều hộ rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan: giữ cây thì không có thu nhập, chặt bỏ lại tiếc vốn đầu tư và chăm sóc.

Ưu tiên nghiên cứu các giống cây trồng chủ lực

Ưu tiên nghiên cứu các giống cây trồng chủ lực

(GLO)- Bám sát định hướng sản xuất của tỉnh Gia Lai và các địa phương trong khu vực, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ (phường Quy Nhơn Nam) tập trung chọn tạo, chuyển giao các giống cây trồng có năng suất, chất lượng, khả năng thích ứng tốt.

Gạo hữu cơ, gạo đồ được nới điều kiện xuất khẩu từ tháng 10

Gạo hữu cơ, gạo đồ được nới điều kiện xuất khẩu từ tháng 10

(GLO)- Từ ngày 1-10, Nghị định 365/2026/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực, tạo cơ chế thông thoáng hơn cho thương nhân xuất khẩu gạo hữu cơ, gạo đồ và gạo bổ sung vi chất dinh dưỡng. Các mặt hàng này được xuất khẩu mà không phải đáp ứng các điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo thông thường.

Thúc đẩy liên kết đa bên trong xây dựng, quản lý và duy trì mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói

Thúc đẩy liên kết đa bên trong xây dựng, quản lý và duy trì mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói

(GLO)- Sáng 25-9, tại phường Pleiku, Trung tâm Khuyến nông quốc gia (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức Tọa đàm liên kết doanh nghiệp, hợp tác xã và người sản xuất trong xây dựng, quản lý và duy trì mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói.

null