Thu tiền tỷ từ mô hình sản xuất tổng hợp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Với bản tính cần cù, chịu khó, ham học hỏi, cựu chiến binh Trịnh Công Lương (62 tuổi, thôn Tung Blai, xã Ia Dreng, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai) đã thành công với mô hình sản xuất tổng hợp đa canh, đa cây, mỗi năm thu nhập ổn định gần 1 tỷ đồng.

Năm 1979, khi vừa tròn 18 tuổi, chàng trai Trịnh Công Lương tình nguyện lên đường nhập ngũ. Ông Lương kể: “Tôi được biên chế về Trung đoàn 790, Sư đoàn 242, đặc khu Quảng Ninh. Tình hình chiến sự ở biên giới Việt-Trung khi ấy rất ác liệt. Trong gần 5 năm, tôi cùng đơn vị đã trải qua nhiều trận đánh và đã có rất nhiều đồng đội phải nằm lại nơi biên giới. Dẫu vậy, chúng tôi vẫn kiên cường bảo vệ vững chắc từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc”.

Cuối năm 1983, ông Lương xuất ngũ về địa phương (huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định) và xây dựng gia đình. Tuy nhiên, ở quê đất chật, người đông, không có đất canh tác nông nghiệp nên cuộc sống của gia đình rất khó khăn. Sau bao lần trăn trở, năm 1999, ông Lương cùng vợ và 5 con vào xã Ia Dreng lập nghiệp. Những ngày đầu trên vùng đất mới, dù có nhiều khó khăn nhưng với phẩm chất cần cù, chịu khó của anh “Bộ đội Cụ Hồ”, ông Lương đã từng bước vượt qua và làm giàu bằng chính sức lao động của mình.

Mô hình kinh tế tổng hợp của gia đình cựu chiến binh Trịnh Công Lương (bìa trái) mang lại thu nhập gần 1 tỷ đồng mỗi năm. Ảnh: Q.T

Mô hình kinh tế tổng hợp của gia đình cựu chiến binh Trịnh Công Lương (bìa trái) mang lại thu nhập gần 1 tỷ đồng mỗi năm. Ảnh: Q.T

“Lúc mới vào, bao nhiêu vốn liếng tích góp được đã dùng để mua đất, dựng nhà nên cuộc sống của gia đình trong mấy năm đầu khá cơ cực. Vợ chồng tôi phải đi làm thuê, làm mướn để vừa lo cho các con ăn học, vừa tích góp mua cây con giống phát triển sản xuất. Ban đầu, tôi chủ yếu trồng các cây trồng ngắn ngày, nuôi thêm heo, gà…, có thêm vốn thì mua thêm đất, chuyển sang trồng các cây trồng có giá trị kinh tế cao như cà phê, hồ tiêu, cây ăn quả”-ông Lương cho biết.

Đất không phụ công người, những nỗ lực, cố gắng của gia đình ông Lương đã mang lại quả ngọt. Từ 2 bàn tay trắng, mỗi năm tích cóp thêm một chút, đến nay, ông Lương sở hữu hơn 4 ha cà phê, 1.000 trụ hồ tiêu, 100 cây sầu riêng, 50 cây nhãn Hương Chi xen canh và đàn dê thương phẩm hơn 100 con. Mỗi năm, sau khi trừ chi phí đầu tư, gia đình ông thu lãi gần 1 tỷ đồng. Nhờ đó, cuộc sống nơi quê hương thứ 2 đã ổn định, gia đình ông xây dựng được nhà cửa khang trang, mua sắm đầy đủ các phương tiện phục vụ sinh hoạt hàng ngày và sản xuất.

Ông Lương phấn khởi cho biết thêm: “Phải công nhận, đất đai, khí hậu nơi đây rất thuận lợi cho phát triển nông nghiệp. Chỉ cần chịu thương, chịu khó thì đất sẽ không phụ. Những vất vả của 2 vợ chồng đã được đền đáp xứng đáng, con cái thì được ăn học đến nơi, đến chốn và có việc làm ổn định”.

Không những làm kinh tế giỏi, ông Lương còn tích cực tham gia công tác tại địa phương. Dù ở cương vị nào, ông cũng luôn nhiệt tình và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, ông Lương rất tích cực tham gia tuyên truyền, vận động cũng như giúp đỡ người dân, hội viên cựu chiến binh kinh nghiệm phát triển kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi phù hợp. Từ đó, nhiều người dân, hội viên trong thôn, xã đã mạnh dạn áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Trao đổi với P.V, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Ia Dreng Lưu Hồng Quân đánh giá: “Không những làm kinh tế giỏi, ông Trịnh Công Lương còn là một cựu chiến binh gương mẫu, thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đi đầu trong các phong trào của địa phương. Ông thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm, giúp đỡ mọi người trong thôn, xã phát triển kinh tế gia đình, ổn định đời sống, vươn lên làm giàu chính đáng. Hàng năm, ông đều được Hội Cựu chiến binh xã và UBND xã khen thưởng vì có nhiều đóng góp trong công tác và các phong trào, hoạt động ở địa phương”.

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai chủ động ngăn chặn nguy cơ vi rút lở mồm long móng chủng SAT1.

Gia Lai chủ động ngăn chặn nguy cơ vi rút lở mồm long móng chủng SAT1

(GLO)- Trước nguy cơ vi rút lở mồm long móng chủng SAT1 xâm nhập vào địa bàn, ngành Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai đang phối hợp với các địa phương, lực lượng chức năng tăng cường giám sát, kiểm soát vận chuyển gia súc và đẩy nhanh tiến độ tiêm phòng, tạo “lá chắn” bảo vệ đàn vật nuôi.

Xã Gào khơi thông nguồn lực phát triển kinh tế tư nhân

Xã Gào khơi thông nguồn lực phát triển kinh tế tư nhân

(GLO)- Sau sáp nhập, xã Gào (tỉnh Gia Lai) đã tập trung khai thác tiềm năng nông nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư và đồng hành cùng doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, từng bước đưa kinh tế tư nhân trở thành động lực phát triển của địa phương.

Tất bật bảo vệ vườn sầu riêng trước mùa mưa bão

Tất bật bảo vệ vườn sầu riêng trước mùa mưa bão

(GLO)- Thời điểm này, phần lớn diện tích sầu riêng trên địa bàn tỉnh Gia Lai bước vào thời kỳ nuôi quả. Trước những cơn mưa đầu mùa bắt đầu xuất hiện ngày càng dày, nhiều nhà vườn đang khẩn trương chống đỡ cành, neo buộc quả nhằm giảm nguy cơ gãy cành, rụng quả trước vụ thu hoạch.

Gia Lai: Hơn 7.580 tấn muối còn tồn trong dân

Gia Lai: Hơn 7.580 tấn muối còn tồn trong dân

(GLO)- Theo Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản (Sở Nông nghiệp và Môi trường), đầu năm 2026 đến nay, diện tích sản xuất và số lao động làm muối giảm so với cùng kỳ năm 2025. Toàn tỉnh đã bán 7.556 tấn muối, lượng muối còn tồn trong dân là 7.580,4 tấn.

Giữ màu xanh cho đất, giữ sinh kế cho người dân

Giữ màu xanh cho đất, giữ sinh kế cho người dân

(GLO)- Không chờ đến khi những vùng đất màu mỡ mất dần khả năng canh tác, Gia Lai đang chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo vệ tài nguyên đất, phục hồi hệ sinh thái và xây dựng nền nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu.

Nông dân Ia Grai liên kết để sản xuất cà phê bền vững

Nông dân Ia Grai liên kết để sản xuất cà phê bền vững

(GLO)- Xã Ia Grai (tỉnh Gia Lai) hiện có 4.242 ha cà phê. Thay vì sản xuất theo hướng nhỏ lẻ như trước đây, những năm qua, người dân từng bước tham gia các tổ liên kết, áp dụng quy trình canh tác bền vững theo tiêu chuẩn 4C và liên kết với doanh nghiệp trong sản xuất để nâng giá trị cà phê.

null