157 tàu cá bị bão Kalmaegi đánh chìm và hư hỏng nặng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 10-11, Chi cục Thủy sản (Sở Nông nghiệp và Môi trường) cho biết bão số 13 (Kalmaegi) đã gây thiệt hại nặng nề cho ngành khai thác và nuôi trồng thủy sản tại địa phương.

Theo thống kê ban đầu, toàn tỉnh có 61 tàu cá bị đánh chìm, 96 tàu bị hư hỏng và nhiều thúng máy, thuyền máy và thúng bơi bị cuốn trôi.

1597926051304659597.jpg
Một tàu cá ở xã Tuy Phước bị triều cường, gió bão hất dạt lên bờ, gây hư hỏng. Ảnh: A.N

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản, cho hay: “Trước, trong và sau bão, Chi cục phối hợp chặt chẽ với các địa phương để thông tin, hướng dẫn ngư dân neo đậu tàu thuyền an toàn, gia cố lồng bè, thu hoạch sớm sản phẩm đến kỳ nhằm hạn chế thiệt hại. Tuy nhiên, do sức gió quá mạnh, sóng lớn dâng cao, nhiều tàu cá vẫn bị đánh chìm và hư hỏng nặng".

Tình hình thiệt hại tập trung chủ yếu tại các xã, phường ven biển như Quy Nhơn, Nhơn Đông, Cát Tiến, Đề Gi, An Lương, Phù Mỹ Đông và Hoài Nhơn Đông.

Bão và mưa lớn cũng ảnh hưởng nghiêm trọng đến lĩnh vực nuôi trồng thủy sản. Toàn tỉnh có 308,6 ha diện tích nuôi nước lợ bị thiệt hại, cùng 36.750 m³ lồng bè nuôi cá biển (chủ yếu là cá chẽm, cá mú, cá bớp, tôm hùm), 10 tấn tôm thương phẩm và 6 ao nuôi tôm công nghệ cao bị hư hỏng, nước lũ cuốn trôi.

1868796926861657452.jpg
Một tàu cá neo đậu ở cảng cá Đề Gi (xã Đề Gi) bị đánh chìm. Ảnh: A.N

Ngay sau bão, Chi cục Thủy sản đã phối hợp các địa phương kiểm tra, hướng dẫn ngư dân sửa chữa tàu thuyền, khắc phục ao đập và hệ thống lồng bè, đồng thời xử lý môi trường ao nuôi, thu dọn xác cá, tiêu độc khử trùng và hỗ trợ kỹ thuật để sớm phục hồi sản xuất.

“Chi cục đã có văn bản kiến nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét hỗ trợ người dân và chủ tàu bị thiệt hại nặng, đồng thời đề nghị các ngành liên quan tạo điều kiện cho vay vốn ưu đãi, cung ứng vật tư và con giống để khôi phục sản xuất”, ông Nghĩa cho biết.

Có thể bạn quan tâm

Hành trình vươn tầm của hạt gạo vùng thung lũng Cheo Reo

Hành trình vươn tầm của hạt gạo vùng thung lũng Cheo Reo

(GLO)- Bao đời nay, cây lúa đã gắn bó mật thiết với đời sống của đồng bào các dân tộc ở vùng thung lũng Cheo Reo. Từ chỗ chỉ làm lúa rẫy theo hình thức tự cung tự cấp, giờ đây, bà con đã mở rộng diện tích sản xuất lúa nước lên hàng nghìn ha, xây dựng thương hiệu, đưa hạt gạo vươn xa trên thị trường.

Những tỷ phú Jrai

Những tỷ phú ở buôn làng

(GLO)- Tuy sinh sống tại vùng còn nhiều khó khăn nhưng bằng phẩm chất chịu thương chịu khó, tinh thần ham học hỏi và ý chí vươn lên, nhiều người Jrai ở Gia Lai đã trở thành tỷ phú, là niềm tự hào của buôn làng.

Cán bộ, nhân viên Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Ia Grai kiểm tra rừng. Ảnh: L.N

Giữ rừng xuyên Tết: Khi mùa xuân ở lại giữa đại ngàn

(GLO)- Trong khi nhiều gia đình quây quần chuẩn bị đón Tết Nguyên đán, thì giữa những cánh rừng bạt ngàn, lực lượng làm công tác quản lý, bảo vệ rừng vẫn âm thầm bám trạm, bám rừng. Với họ, Tết là thời điểm nhạy cảm nhất, càng phải căng mình giữ rừng, để mùa xuân được ở lại giữa đại ngàn.

Công nghiệp chế biến: Động lực tăng trưởng mới

Công nghiệp chế biến: Động lực tăng trưởng mới của Gia Lai

(GLO)- Với gần 977 nghìn héc ta đất sản xuất nông nghiệp và tổng sản lượng lương thực ước đạt hơn 1,35 triệu tấn trong năm 2025, Gia Lai đang sở hữu nền tảng quan trọng để phát triển công nghiệp chế biến, nhất là chế biến sâu nông sản. Công nghiệp chế biến trở thành động lực tăng trưởng mới của Gia Lai.

Khi nông dân mang tư duy doanh nhân

Khi nông dân Gia Lai mang tư duy doanh nhân

(GLO)- Nhiều nông dân ở Gia Lai đang từng bước thay đổi cách làm, chủ động đầu tư công nghệ, liên kết sản xuất và xây dựng thương hiệu. Tư duy doanh nhân đã giúp họ gia tăng giá trị sản xuất nông nghiệp, hướng đến phát triển bền vững.

Giá heo hơi tăng cao, người chăn nuôi phấn khởi.

Gia Lai: Giá heo hơi tăng cao, người chăn nuôi phấn khởi

(GLO)- Hơn một tháng nay, giá heo hơi trên thị trường Gia Lai liên tục tăng. Hiện tại, giá đang dao động ở mức 74.000 - 77.000 đồng/kg, giúp người chăn nuôi phấn khởi tập trung chăm sóc đàn heo, sẵn sàng xuất chuồng cung cấp cho người tiêu dùng trước, trong và sau Tết Bính Ngọ.

null