Khẩn trương khôi phục sản xuất nông nghiệp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Bão số 13 gây thiệt hại nặng cho hàng nghìn héc ta cây trồng chủ lực của tỉnh. Ngay sau bão, chính quyền và người dân khẩn trương dọn dẹp, thu hoạch và phục hồi sản xuất để ổn định đời sống.

Hàng nghìn héc ta cây trồng hư hại

Những ngày này, trên các cánh đồng của xã Ia Rsai, từng nhóm nông dân tất bật thu dọn mía đổ ngã, khơi thông rãnh nước, khắc phục phần diện tích còn khả năng phục hồi. Toàn xã có hơn 1.379 ha cây trồng bị ảnh hưởng, chủ yếu là mía, mì, lúa và bắp, thiệt hại ước hơn 31 tỷ đồng. Ông Võ Ngọc Châu, Chủ tịch UBND xã cho biết, địa phương đã đề nghị cấp trên hỗ trợ hơn 12,4 tỷ đồng giúp người dân sớm tái sản xuất.

Tại thôn Quỳnh Phụ (xã Ia Rsai), anh Thái Hữu Lự đứng giữa ruộng mía đổ ngổn ngang, xót xa nói: “Mía đổ khiến chi phí thu hoạch tăng, sản lượng giảm mạnh; chỗ bị gãy thì mất trắng”.

nong-nghiep.jpg
Ruộng mía của gia đình ông Nguyễn Trọng Dương (tổ dân phố 7, xã Phú Túc) bị bão quật đổ rạp. Ảnh: Lê Nam

Ở xã Phú Túc, mưa gió cũng làm đổ ngã hơn 2.700 ha cây trồng, chủ yếu là mía, mì và lúa. Ông Nguyễn Trọng Dương (tổ dân phố 7) buồn bã: “Gia đình tôi có 15 ha mía, sáng 7-11, khi bão đi qua, tôi ra kiểm tra thì hầu như đổ rạp hoàn toàn. Thiệt hại rất lớn”.

Hiện xã Phú Túc huy động lực lượng thanh niên, dân quân và CA hỗ trợ người dân thu dọn cây đổ, hướng dẫn thu hoạch diện tích đến kỳ nhằm giảm thiệt hại. Ông Đặng Hoài Châu, Chủ tịch UBND xã cho biết, chính quyền đã phối hợp DN thu mua mía bị đổ ngã, hướng dẫn bà con thu hoạch sớm diện tích mì có nguy cơ úng thối, đồng thời khôi phục cơ sở hạ tầng để người dân yên tâm bám ruộng, bám rẫy.

Xã Kông Bơ La cũng là địa phương chịu ảnh hưởng do bão số 13 gây ra. Hàng chục héc ta hoa màu bị lũ cuốn, nhiều hộ mất trắng. Ông Võ Duy Trinh (thôn 11) cho biết: “Hơn 2,5 ha bắp và bí của gia đình sắp đến kỳ thu hoạch bị quét sạch. Giờ chỉ còn cách cày bỏ, trồng lại, mong vụ tới thời tiết thuận hơn”.

Còn ở xã Hoài Ân, gió bão làm gãy đổ hơn 55 ha cây ăn quả và 155 ha keo. Nhiều vườn bưởi, chuối, keo bị bật gốc, rụng trái khiến người dân xót xa. Ông Huỳnh Văn Duy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND xã cho hay, địa phương đã kêu gọi DN thu mua keo gãy đổ, tránh tình trạng ép giá; đồng thời khuyến cáo người dân cắt tỉa cành, vun gốc, sử dụng phân hữu cơ, phân bón lá giúp cây phục hồi; xới nhẹ đất quanh gốc tạo độ thoáng và chuẩn bị trồng mới diện tích thiệt hại nặng.

khoi-phuc.jpg
Hệ thống nhà màng của Hợp tác xã Nông nghiệp Thanh niên Hoài Ân (xã Hoài Ân) bị đổ sập, gây thiệt hại nặng nề về cơ sở vật chất và ảnh hưởng đến sản xuất. Ảnh: Trọng Lợi

Ngay cả các HTX cũng không tránh khỏi ảnh hưởng. HTX Nông nghiệp Phước Hiệp (xã Tuy Phước Bắc) có hơn 7,5 ha rau màu bị hư hỏng, hệ thống nhà màng và giàn trồng khổ qua, dưa leo, đậu cô ve bị gãy đổ. Giám đốc HTX Phạm Long Thăng cho biết, đơn vị đang động viên xã viên khẩn trương thu dọn đồng ruộng, cày xới đất để trồng lại kịp phục vụ thị trường Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, đồng thời gieo trồng các loại rau ngắn ngày đáp ứng nhu cầu rau xanh tăng cao sau bão.

Hỗ trợ người dân phục hồi sản xuất

Trước thiệt hại lớn, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã chỉ đạo Trung tâm Khuyến nông, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật cử cán bộ xuống cơ sở hướng dẫn kỹ thuật phục hồi sản xuất. Ông Trần Xuân Khải, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật cho biết, đơn vị đã tham mưu sở ban hành hướng dẫn chi tiết cho từng nhóm cây trồng.

Theo thống kê từ Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, toàn tỉnh có 11.861 ha cây trồng bị ngập úng, đổ ngã do ảnh hưởng của bão số 13 và mưa lũ kéo dài. Trong đó, cây hằng năm chiếm hơn 11.812 ha, tập trung vào các loại như lúa, bắp, mì và mía. Nhóm cây lâu năm bị thiệt hại gần 49 ha, gồm hồ tiêu, cà phê, chuối và chanh dây. Ước tổng giá trị thiệt hại trong sản xuất nông nghiệp toàn tỉnh lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Với cây lúa, người dân được khuyến cáo thu hoạch nhanh diện tích đã chín để tránh ngập úng kéo dài; với rau màu, cần khơi thông dòng chảy, nạo vét mương máng hạn chế thối rễ; với cây công nghiệp và cây ăn quả, cần cắt tỉa cành gãy, xử lý vết thương bằng nước vôi hoặc thuốc nấm gốc đồng, đồng thời bón phân hữu cơ, phân bón lá giúp cây nhanh hồi phục. Diện tích cây bật gốc, gãy thân nặng được khuyến khích trồng mới bằng giống chất lượng cao, phù hợp điều kiện địa phương.

Các đơn vị chuyên môn của Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng đang phối hợp chặt chẽ với chính quyền các địa phương trong việc rà soát thiệt hại, tập huấn kỹ thuật và theo dõi nguy cơ sâu bệnh phát sinh sau bão.

Bà Nguyễn Thị Tố Trân, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, nhấn mạnh: “Chúng tôi xác định đây là giai đoạn quan trọng để tái thiết sản xuất. Các giải pháp phải đồng bộ, kịp thời, vừa hỗ trợ vật chất, vừa hỗ trợ kỹ thuật để bà con sớm ổn định, đảm bảo nguồn cung lương thực và rau màu an toàn cho thị trường trước, trong và sau Tết Nguyên đán”.

Trên những cánh đồng từng bị bão càn quét, tiếng máy bơm rút nước, tiếng người dọn ruộng, dựng lại giàn rau vang lên giữa nắng mới. Dẫu thiệt hại còn lớn, nhưng tinh thần người nông dân vẫn kiên cường, bền bỉ, vươn dậy sau thiên tai, gieo niềm tin vào một mùa xanh mới.

Có thể bạn quan tâm

gia-lai-xu-ly-dut-diem-ton-tai-chong-khai-thac-IUU

Gia Lai: Xử lý dứt điểm tồn tại trong chống khai thác IUU

(GLO)- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp vừa ký ban hành Văn bản số 12699/UBND-NNMT yêu cầu các sở, ngành, lực lượng và địa phương liên quan khẩn trương khắc phục những tồn tại trong đợt cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Liên kết sản xuất giúp cà phê Bờ Ngoong vươn xa

Liên kết sản xuất giúp cà phê Bờ Ngoong vươn xa

(GLO)- Từ những rẫy cà phê sản xuất manh mún, nhỏ lẻ, người dân xã Bờ Ngoong (tỉnh Gia Lai) đang thay đổi cách làm bằng việc liên kết vào hợp tác xã (HTX), sản xuất theo quy trình bền vững, xây dựng vùng nguyên liệu đạt chuẩn và kết nối với doanh nghiệp để nâng tầm giá trị cà phê địa phương.

gia-lai-huong-dan-ngu-dan-khai-thac-hai-san-an-toan-hieu-qua

Gia Lai tăng cường hướng dẫn ngư dân khai thác hải sản an toàn, hiệu quả

(GLO)- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp đã ký ban hành Văn bản 12566/UBND-NNMT gửi các sở, ngành, địa phương ven biển yêu cầu tăng cường hướng dẫn ngư dân khai thác hải sản phù hợp với ngư trường, nâng cao chất lượng sản phẩm, bảo đảm an toàn cho người, tàu cá hoạt động trên biển.

Nâng cao giá trị ngành hàng chanh dây

Gia Lai đầu tư nâng cao giá trị ngành hàng chanh dây

(GLO)- Gia Lai có khoảng 5.500 ha chanh dây, sản lượng khoảng 210 nghìn tấn/năm. Từ quả chanh dây tươi, nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã đã tạo ra nhiều sản phẩm như dịch cấp đông, nước ép cô đặc, tinh cốt..., qua đó mở rộng đầu ra, nâng giá trị và giảm áp lực tiêu thụ trong mùa thu hoạch.

2,5 triệu ha rừng keo và nghịch lý bán nguyên liệu giá rẻ

2,5 triệu ha rừng keo và nghịch lý bán nguyên liệu giá rẻ

(GLO)- Việt Nam hiện có khoảng 2,5 triệu ha rừng keo, chiếm phần lớn diện tích rừng keo của thế giới. Thế nhưng khoảng 80% sản lượng gỗ keo vẫn được đưa vào sản xuất dăm gỗ và viên nén, đặt ra bài toán chuyển từ bán nguyên liệu giá trị thấp sang chế biến sâu, tạo giá trị cao hơn.

Học làm nông nghiệp qua những mùa cây

Học làm nông nghiệp qua những mùa cây

(GLO)- Từ mô hình sản xuất thực tế, Khoa Nông nghiệp và Môi trường đưa bài học vào kỹ năng nghề, lấy những vấn đề phát sinh làm chất liệu đổi mới đào tạo, gắn nhà trường với sản xuất và nhu cầu doanh nghiệp.

Chuyển đổi cây trồng hiệu quả, mở hướng giảm nghèo

Chuyển đổi cây trồng hiệu quả, mở hướng giảm nghèo

(GLO)- Từ những diện tích sản xuất kém hiệu quả, người dân xã Ia Tôr (tỉnh Gia Lai) đang từng bước thay đổi tư duy, lựa chọn cây trồng phù hợp để nâng cao hiệu quả sản xuất. Ðây cũng là hướng đi được xã thúc đẩy, đưa sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, tạo sinh kế và giảm nghèo bền vững.

Ưu tiên nghiên cứu các giống cây trồng chủ lực

Ưu tiên nghiên cứu các giống cây trồng chủ lực

(GLO)- Bám sát định hướng sản xuất của tỉnh Gia Lai và các địa phương trong khu vực, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ (phường Quy Nhơn Nam) tập trung chọn tạo, chuyển giao các giống cây trồng có năng suất, chất lượng, khả năng thích ứng tốt.

null