Gia Lai tăng cường kiểm soát giống để nâng chất lượng rừng trồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trong những tháng cuối năm, ngành Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai tăng cường quản lý và kiểm soát nguồn giống, làm cơ sở nâng cao giá trị kinh tế của rừng trồng.

Siết chặt quản lý nguồn cây giống

Giống cây lâm nghiệp là yếu tố then chốt quyết định năng suất, hiệu quả kinh tế và phát triển rừng bền vững. Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, trong tháng 10, tỉnh đã công nhận thêm 6 nguồn giống cây trồng lâm nghiệp chính của 5 cơ sở, với tổng diện tích 2,27 ha.

Tính từ đầu năm 2025 đến nay, toàn tỉnh đã có 72 nguồn giống của 69 cơ sở được công nhận với tổng diện tích 21,06 ha. Bên cạnh đó, ngành cũng công nhận 1 nguồn giống cây trội với 112 cây và tham mưu cấp 1 giấy phép xuất khẩu giống cây trồng lâm nghiệp.

thu-hut-dau-tu.jpg
Với diện tích rừng lớn nhất ở Tây Nguyên, khu vực Tây Gia Lai đang trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư lĩnh vực lâm nghiệp. Ảnh: Phạm Quý

Các giống cây trồng phổ biến hiện nay là keo lai dòng AH1, AH7, BV10, BV16, BV32, BV33, BV71, BV73, BV75, BV523 và bạch đàn Uro (U6, GU8...). Đây là những giống được đánh giá cao về năng suất, khả năng sinh trưởng và phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương.

Theo Chi cục Kiểm lâm, Gia Lai có khoảng 140 cơ sở sản xuất, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp được cấp phép hoạt động, với tổng diện tích vườn cây đầu dòng gần 50 ha. Trong đó, 4 đơn vị đã ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất cây giống nuôi cấy mô, với công suất sản xuất lên đến 42 triệu cây/năm.

Tuy vậy, công tác quản lý giống cây trồng lâm nghiệp vẫn còn tồn tại một số hạn chế. Nguyên nhân là do nhiều cơ sở sản xuất nhỏ lẻ, tự phát; một số cơ sở chưa tuân thủ quy trình kỹ thuật; tình trạng lưu thông, buôn bán giống không rõ nguồn gốc vẫn còn diễn ra.

Bên cạnh đó, giá cả và đầu ra chưa ổn định khiến nhiều cơ sở ngại đầu tư mở rộng sản xuất. Đáng lo ngại hơn, bệnh chết héo trên cây keo lai đã xuất hiện ở một số địa phương nhưng chưa có biện pháp phòng trừ hiệu quả.

Nhằm khắc phục tình trạng này, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm và các xã, phường tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về quản lý giống; kiểm tra, rà soát, kiểm soát chặt chẽ hoạt động sản xuất, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp.

Các cơ sở không rõ nguồn gốc, không đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật sẽ bị xử lý nghiêm, thậm chí buộc tiêu hủy toàn bộ lô giống không đạt chất lượng.

Theo Hạt Kiểm lâm khu vực Tuy Phước-Quy Nhơn, trong tháng 10, các cơ sở trên địa bàn đã ươm trồng 2.536 cây keo và 150 nghìn cây bạch đàn. Tính từ tháng 7-2025 đến nay, tổng sản lượng đạt hơn 14 triệu cây giống, cho thấy nhu cầu và năng lực sản xuất giống của tỉnh đang ngày càng lớn.

Theo Hạt trưởng Đoàn Văn Tá, trong tháng 10, đơn vị đã phối hợp với UBND các xã, phường trên địa bàn và Đội quản lý thị trường số 5 (Chi cục Quản lý thị trường tỉnh) tổ chức kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp của 28 cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn; hướng dẫn, nhắc nhở các đơn vị thực hiện theo đúng quy định pháp luật.

Đột phá nhờ công nghệ sinh học và phục tráng giống

Năm 2025, Công ty TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn có kế hoạch ươm trồng 5,4 triệu cây giống lâm nghiệp các loại. Hiện tại là mùa xuất cây trồng rừng nhưng Công ty vẫn tiếp tục sản xuất để duy trì giống và chuẩn bị giống gốc cho năm tới.

Theo Th.S Nguyễn Hoài Nam-Trưởng Phòng Kỹ thuật-Quản lý bảo vệ rừng (Công ty TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn), nhu cầu về giống cấy mô tiếp tục tăng lên trong năm nay, tạo động lực để Công ty áp dụng quy trình nhân giống tiên tiến, không ngừng nâng cao chất lượng, đáp ứng yêu cầu khắt khe trong trồng rừng gỗ lớn.

Đồng thời, Công ty sẽ tiến hành phục tráng giống (nhân giống từ cây trội, cây đầu dòng) để duy trì và khôi phục lại các đặc tính ban đầu của giống gốc, khắc phục tình trạng thoái hóa, tạo ra các giống cây trồng có chất lượng cao và ổn định cho sản xuất đại trà.

phat-trien-rung.jpg
Nhân viên Công ty TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn chăm sóc cây giống. Ảnh: K.H

Hiện nay, các cơ sở sản xuất giống được khuyến khích đầu tư mở rộng quy mô nuôi cấy mô, kết hợp nhân giống vô tính (mô, hom) nhằm bảo đảm cây giống đồng đều, ổn định và có khả năng chống chịu tốt.

Đồng thời, tăng cường nghiên cứu, khảo nghiệm, phục tráng các giống cây lâm nghiệp phù hợp với từng vùng sinh thái, phục vụ mục tiêu phát triển rừng gỗ lớn và nâng cao giá trị kinh tế lâm sản.

Cùng với đó, công tác tuyên truyền cũng được đẩy mạnh để nâng cao nhận thức của người dân, chủ rừng về lợi ích của việc sử dụng giống có nguồn gốc rõ ràng, chất lượng cao. Các cơ quan chuyên môn thường xuyên hướng dẫn kỹ thuật thâm canh, chăm sóc, giúp người dân nâng cao năng suất và chất lượng rừng trồng.

Ông Nguyễn Văn Hoan-Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường-cho biết: Ngành lâm nghiệp xác định nâng cao chất lượng nguồn giống là nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Ngành sẽ tập trung ứng dụng công nghệ sinh học, xây dựng hệ thống kiểm định giống theo hướng chuẩn hóa, tạo nền tảng cho sản xuất giống chất lượng cao.

Có thể bạn quan tâm

gia-lai-xu-ly-dut-diem-ton-tai-chong-khai-thac-IUU

Gia Lai: Xử lý dứt điểm tồn tại trong chống khai thác IUU

(GLO)- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp vừa ký ban hành Văn bản số 12699/UBND-NNMT yêu cầu các sở, ngành, lực lượng và địa phương liên quan khẩn trương khắc phục những tồn tại trong đợt cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Liên kết sản xuất giúp cà phê Bờ Ngoong vươn xa

Liên kết sản xuất giúp cà phê Bờ Ngoong vươn xa

(GLO)- Từ những rẫy cà phê sản xuất manh mún, nhỏ lẻ, người dân xã Bờ Ngoong (tỉnh Gia Lai) đang thay đổi cách làm bằng việc liên kết vào hợp tác xã (HTX), sản xuất theo quy trình bền vững, xây dựng vùng nguyên liệu đạt chuẩn và kết nối với doanh nghiệp để nâng tầm giá trị cà phê địa phương.

Nâng cao giá trị ngành hàng chanh dây

Gia Lai đầu tư nâng cao giá trị ngành hàng chanh dây

(GLO)- Gia Lai có khoảng 5.500 ha chanh dây, sản lượng khoảng 210 nghìn tấn/năm. Từ quả chanh dây tươi, nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã đã tạo ra nhiều sản phẩm như dịch cấp đông, nước ép cô đặc, tinh cốt..., qua đó mở rộng đầu ra, nâng giá trị và giảm áp lực tiêu thụ trong mùa thu hoạch.

2,5 triệu ha rừng keo và nghịch lý bán nguyên liệu giá rẻ

2,5 triệu ha rừng keo và nghịch lý bán nguyên liệu giá rẻ

(GLO)- Việt Nam hiện có khoảng 2,5 triệu ha rừng keo, chiếm phần lớn diện tích rừng keo của thế giới. Thế nhưng khoảng 80% sản lượng gỗ keo vẫn được đưa vào sản xuất dăm gỗ và viên nén, đặt ra bài toán chuyển từ bán nguyên liệu giá trị thấp sang chế biến sâu, tạo giá trị cao hơn.

Học làm nông nghiệp qua những mùa cây

Học làm nông nghiệp qua những mùa cây

(GLO)- Từ mô hình sản xuất thực tế, Khoa Nông nghiệp và Môi trường đưa bài học vào kỹ năng nghề, lấy những vấn đề phát sinh làm chất liệu đổi mới đào tạo, gắn nhà trường với sản xuất và nhu cầu doanh nghiệp.

Chuyển đổi cây trồng hiệu quả, mở hướng giảm nghèo

Chuyển đổi cây trồng hiệu quả, mở hướng giảm nghèo

(GLO)- Từ những diện tích sản xuất kém hiệu quả, người dân xã Ia Tôr (tỉnh Gia Lai) đang từng bước thay đổi tư duy, lựa chọn cây trồng phù hợp để nâng cao hiệu quả sản xuất. Ðây cũng là hướng đi được xã thúc đẩy, đưa sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, tạo sinh kế và giảm nghèo bền vững.

Hạt dổi rớt giá, người trồng tiến thoái lưỡng nan

Hạt dổi rớt giá, người trồng tiến thoái lưỡng nan

(GLO)- Từng được thu mua với giá hơn 2 triệu đồng/kg, hạt dổi nay chỉ còn khoảng 20-25 ngàn đồng/kg nhưng vẫn khó tìm đầu ra. Tại các xã Sơn Lang, Đak Rong, Krong (tỉnh Gia Lai), nhiều hộ rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan: giữ cây thì không có thu nhập, chặt bỏ lại tiếc vốn đầu tư và chăm sóc.

Ưu tiên nghiên cứu các giống cây trồng chủ lực

Ưu tiên nghiên cứu các giống cây trồng chủ lực

(GLO)- Bám sát định hướng sản xuất của tỉnh Gia Lai và các địa phương trong khu vực, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ (phường Quy Nhơn Nam) tập trung chọn tạo, chuyển giao các giống cây trồng có năng suất, chất lượng, khả năng thích ứng tốt.

null