Hơn một ngày chui luồn trong thâm u và dưới những mảnh ánh sáng yếu ớt rót xuống qua kẽ lá, dưới chân, chung quanh mình là đàn ruồi vàng vo ve, sên vắt ngo ngoe.
(GLO)- Những năm qua, Gia Lai đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Trong đó, việc ứng dụng công nghệ số được xem là biện pháp hữu hiệu và bước đầu đạt được những kết quả khả quan.
(GLO)- Năm 2024, huyện Kông Chro được UBND tỉnh Gia Lai giao kế hoạch trồng 470 ha rừng tập trung và 140 ha cây phân tán. Để hoàn thành chỉ tiêu, huyện triển khai nhiều giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ và phấn đấu về đích sớm so với kế hoạch.
(GLO)- Việc triển khai công tác quản lý, phát triển rừng cộng đồng đã đem lại nguồn thu nhập ổn định cho người dân, gắn quyền lợi các hộ sống gần rừng với trách nhiệm bảo vệ rừng. Tuy nhiên, để chính sách này mang lại hiệu quả cao thì cần có thêm các cơ chế chính sách phù hợp.
(GLO)- Lời Tòa soạn: Với diện tích rừng lớn nhất khu vực Tây Nguyên và đứng thứ 4 cả nước, tỉnh Gia Lai đang thiết lập và triển khai đề án kinh doanh tín chỉ carbon rừng nhằm tạo nguồn thu ngân sách cũng như góp phần vào công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng bền vững.
(GLO)- Để đạt tỷ lệ che phủ rừng là 47,75% vào năm 2025 và đến năm 2030 là trên 49,2%, Gia Lai chú trọng thu hút đầu tư nhiều dự án trồng rừng từ vốn ngoài ngân sách.
(GLO)- Thủ tướng Chính phủ yêu cầu việc tổ chức triển khai “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” phải thiết thực, hiệu quả, không phô trương hình thức.
(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa có Công văn số 3325/UBND-KGVX chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị, địa phương tăng cường tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.
(GLO)- Tiếp tục chương trình công tác tại huyện Mang Yang, vừa qua, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Hồ Văn Niên đã làm việc với đại diện hệ thống chính trị xã Lơ Pang (huyện Mang Yang) về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn xã 6 tháng đầu năm 2023, nhiệm vụ trọng tâm thời gian đến.
(GLO)- Công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng được xác định là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Vì vậy, những năm qua, cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở ở Gia Lai đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, tạo chuyển biến tích cực trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.
(GLO)- Ngày 15-7, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai đã tổ chức sơ kết công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ những tháng còn lại của năm 2022.
(GLO)- Trong 5 năm (2017-2022), các sở, ngành và cấp ủy, chính quyền các cấp đã triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình số 38-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Nhờ đó, công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng đã có nhiều chuyển biến tích cực.
(GLO)- Từ kinh phí trồng rừng thay thế do các chủ đầu tư nộp khi triển khai các dự án chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đã giải ngân kịp thời cho các đơn vị trồng rừng thay thế theo quy định. Đến nay, các đơn vị được giao nhiệm vụ đã trồng được hơn 900 ha rừng thay thế, góp phần phát triển rừng bền vững.
(GLO)- Sáng 1-3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kpă Thuyên đã chủ trì buổi làm việc với đoàn công tác Ngân hàng Tái thiết Đức (KfW) về thẩm định đề xuất đầu tư dự án “Giảm thiểu các tác động của dịch bệnh Corona tới kinh tế và xã hội thông qua bảo vệ, phục hồi và phát triển rừng bền vững ở Tây Nguyên“.
(GLO)- Nghị quyết số 06-NQ/TU của Tỉnh ủy về phát triển lâm nghiệp theo hướng bền vững, tăng cường sinh kế, nâng cao tỷ lệ che phủ rừng thích ứng với biến đổi khí hậu tỉnh Gia Lai giai đoạn 2021-2030 đặt mục tiêu nâng tỷ lệ che phủ của rừng đến năm 2025 đạt 47,75%, trồng 40.000 ha.
(GLO)- Trên cơ sở kết quả rà soát, quy hoạch 3 loại rừng, Sở Nông nghiệp và PTNT đã tham mưu xây dựng chương trình hành động triển khai thực hiện nghị quyết về phát triển lâm nghiệp theo hướng bền vững, tăng sinh kế, nâng cao tỷ lệ che phủ rừng, thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030
(GLO)- Từ kết quả rà soát quy hoạch 3 loại rừng, ngành Nông nghiệp và PTNT tỉnh đã cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển lâm nghiệp theo hướng bền vững; sử dụng hiệu quả tài nguyên rừng và đất lâm nghiệp, kết hợp hài hòa giữa sản xuất lâm nghiệp với nông nghiệp.
(GLO)- Đó là chỉ đạo của đồng chí Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại hội nghị trực tuyến toàn tỉnh sơ kết 4 năm thực hiện Chương trình số 38-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.
(GLO)- Sáng 20-8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh sơ kết 4 năm thực hiện Chương trình số 38-CTr/TƯ, ngày 29-3-2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy triền khai thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW, ngày 12-1-2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.
(GLO)- Chiều 7-7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kpă Thuyên-Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh chủ trì cuộc họp đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ, giải pháp những tháng còn lại năm 2021 của Hội đồng quản lý Quỹ.
(GLO)- Những năm qua, công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng luôn được các ngành và chính quyền địa phương tỉnh Gia Lai quan tâm thực hiện, nhất là việc trồng rừng. Bước vào mùa mưa năm nay, ngành chức năng, chính quyền địa phương, đơn vị chủ rừng và người dân đang tập trung triển khai trồng mới 8.000 ha rừng.