(GLO)- Sau bão số 13 gây thiệt hại lớn đến diện tích rừng, UBND tỉnh Gia Lai đã điều chỉnh kế hoạch trồng rừng, nâng diện tích trồng mới từ 25.000 ha lên 42.500 ha trong năm 2026 và triển khai các giải pháp bảo vệ, phát triển rừng bền vững.
Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai phỏng vấn ông Trương Thanh Hà - Quyền Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm (Sở Nông nghiệp và Môi trường) về vấn đề này.
▪ Xin ông chia sẻ cụ thể các giải pháp bảo đảm tiến độ và chất lượng trồng rừng năm 2026?
Ông Trương Thanh Hà. Ảnh: N.N
- Sau cơn bão số 13, khoảng 25.000 ha rừng trồng trên địa bàn tỉnh bị thiệt hại nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn đến kế hoạch phát triển lâm nghiệp.
Trước thực tế này, căn cứ chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I về trồng 125 nghìn ha rừng giai đoạn 2026-2030 (bình quân 25.000 ha/năm), Chi cục Kiểm lâm đã tham mưu Sở Nông nghiệp và Môi trường xây dựng kế hoạch trồng 42.500 ha rừng trong năm 2026.
Trong đó, 25.000 ha thực hiện theo chỉ tiêu Nghị quyết, còn 17.500 ha là trồng lại diện tích rừng bị thiệt hại do bão.
Để đạt mục tiêu này, Chi cục tiếp tục triển khai nghiêm các chủ trương, chỉ đạo của Trung ương và Chính phủ về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; kiên quyết bảo vệ 100% diện tích rừng tự nhiên hiện có, coi đây là nền tảng phát triển rừng bền vững.
Bên cạnh đó, Chi cục tham mưu xây dựng, hoàn thiện các chính sách hỗ trợ người dân, chủ rừng trồng lại diện tích rừng bị thiệt hại; đẩy mạnh chăm sóc rừng, khoanh nuôi và xúc tiến tái sinh nhằm nâng cao năng suất, chất lượng rừng trồng.
Đồng thời, đơn vị tiếp tục nghiên cứu, tham mưu các cấp ngành ban hành nghị quyết chuyên đề, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và huy động sức mạnh cả hệ thống chính trị trong công tác bảo vệ, phát triển rừng.
▪ Trong bối cảnh quỹ đất lâm nghiệp ngày càng thu hẹp và thời tiết diễn biến phức tạp, Chi cục sẽ làm gì để nâng cao hiệu quả và tính bền vững độ che phủ rừng?
- Chi cục triển khai đồng bộ kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng, PCCC rừng năm 2026; tăng cường tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về lâm nghiệp, hạn chế tối đa tình trạng xâm hại tài nguyên rừng.
Đồng thời, Chi cục tham mưu, hướng dẫn khoanh nuôi và phục hồi rừng tự nhiên; định hướng chuyển đổi rừng trồng gỗ nhỏ sang rừng gỗ lớn để nâng cao chất lượng rừng, hình thành vùng nguyên liệu ổn định cho chế biến sâu.
Với việc chuyển mục đích sử dụng rừng, đơn vị tăng cường kiểm tra, giám sát, thực hiện thẩm định chặt chẽ; chỉ tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét các dự án đủ điều kiện theo Luật Lâm nghiệp và quy định liên quan, nhằm hạn chế tối đa việc làm giảm diện tích và độ che phủ rừng.
Bên cạnh đó, rà soát hiện trạng rừng, điều chỉnh quy hoạch lâm nghiệp; đề xuất chuyển các khu vực đầu nguồn, địa hình dốc, ven hồ chứa và dọc tuyến giao thông trọng điểm sang rừng phòng hộ.
Thời gian tới, đơn vị đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, viễn thám, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo trong theo dõi diễn biến rừng, quản lý tài nguyên và PCCC, hướng tới nâng độ che phủ rừng toàn tỉnh đạt 46,5% vào năm 2030.
Lực lượng kiểm lâm tiếp tục được kiện toàn, nâng cao năng lực nhằm bảo vệ và phát triển rừng bền vững. Ảnh: N.N
▪ Để phát triển rừng bền vững, Chi cục sẽ làm gì nhằm huy động hiệu quả chính quyền cơ sở, chủ rừng và người dân tham gia?
- Chi cục tiếp tục đổi mới phương thức phối hợp, tuyên truyền và hỗ trợ kỹ thuật theo hướng thực chất, hiệu quả. Trong đó, chú trọng nâng cao năng lực và ứng dụng công nghệ sản xuất giống cây lâm nghiệp, phát triển giống cây nuôi cấy mô chất lượng cao, có khả năng chống chịu sâu bệnh và thích ứng biến đổi khí hậu.
Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân, doanh nghiệp và chủ rừng chuyển từ trồng rừng gỗ nhỏ sang rừng gỗ lớn, nâng cao giá trị kinh tế và thời gian gắn bó với rừng.
Triển khai Đề án phát triển cây gỗ lớn giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2050, tham mưu Sở Nông nghiệp và Môi trường trình UBND tỉnh giao chỉ tiêu trồng rừng gỗ lớn cho các công ty lâm nghiệp, ban quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng; rà soát diện tích đất lâm nghiệp bị lấn chiếm để đề xuất thu hồi, bố trí trồng rừng gỗ lớn bằng các loài cây phù hợp; định hướng các dự án trồng rừng thay thế theo hướng gỗ lớn.
Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát việc trồng rừng gỗ lớn; hướng dẫn chuyển hóa rừng gỗ nhỏ sang kinh doanh gỗ lớn trên cơ sở hiệu quả thực tiễn.
Cùng với đó, đơn vị tiếp tục kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực lực lượng kiểm lâm, đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật lâm nghiệp, nâng cao năng lực quản lý cho UBND cấp xã và tham mưu các chính sách hỗ trợ, ưu đãi cho chủ rừng, góp phần phát triển lâm nghiệp bền vững.
(GLO)- Cà phê là ngành hàng xuất khẩu chủ lực của Gia Lai. Để giữ vững “tấm vé” vào thị trường châu Âu, các doanh nghiệp đang chạy đua hoàn thiện vùng nguyên liệu, hệ thống truy xuất nguồn gốc và chuỗi sản xuất minh bạch, bền vững trước khi EUDR có hiệu lực từ ngày 31-12-2026.
(GLO)- Theo thống kê, tỉnh Gia Lai có 92.873 đàn ong, sản lượng mật khai thác trong 6 tháng đầu năm 2026 đạt khoảng 1.028 tấn. Với quy mô này, nghề nuôi ong đang giữ vai trò quan trọng trong cơ cấu kinh tế nông thôn, góp phần tạo việc làm và đa dạng nguồn thu nhập cho người dân.
(GLO)- Ngày 31-7-2026, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 36/2026/NQ-CP phân cấp thẩm quyền cấp và quản lý mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói cho UBND cấp xã, đồng thời đơn giản hóa thủ tục hành chính.
(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa có Công văn số 10361/UBND-NNMT về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 36/2026/NQ-CP ngày 31-7-2026 của Chính phủ quy định đơn giản hóa thủ tục hành chính về mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói.
(GLO)- Ngày 8-8, tại công trình thủy lợi hồ chứa nước Ia Mơr (xã Ia Mơ), Công ty TNHH Đông Bình Gia Lai tiếp tục tổ chức thả 11,8 tấn cá giống xuống lòng hồ nhằm bổ sung, tái tạo nguồn lợi thủy sản và góp phần cân bằng hệ sinh thái thủy vực.
(GLO)- Sáng 7-8, UBND phường Quy Nhơn Đông tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai Chỉ thị số 16/CT-UBND ngày 13-7-2026 của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai về tăng cường quản lý tàu cá không đủ điều kiện hoạt động khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh.
(GLO)- Chiều 7-8, tại xã Kbang, Hội Nông dân tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định số 182/QĐ-TTg ngày 20-2-2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Hội Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp đến năm 2030”.
(GLO)- Liên quan vụ phát hiện hơn 22 tấn gạo giả mạo nhãn hiệu ST25 tại An Giang, kỹ sư Hồ Quang Cua cho biết, ông không bất ngờ vì tình trạng làm giả đã diễn ra nhiều năm. Ông đề nghị xử lý nghiêm các hành vi xâm phạm thương hiệu để bảo vệ người tiêu dùng và doanh nghiệp làm ăn chân chính.
(GLO)- Khi thị trường xuất khẩu ngày càng yêu cầu cao về tính minh bạch, truy xuất nguồn gốc, giảm phát thải và phát triển bền vững, mỗi sản phẩm có “hồ sơ số” về vùng trồng và quy trình canh tác sẽ giúp chuỗi sản xuất minh bạch, đáp ứng tốt hơn các tiêu chuẩn của thị trường quốc tế.
(GLO)- Nắng nóng kéo dài khiến nhiều hồ chứa ở khu vực phía Ðông tỉnh suy giảm nguồn nước. Trong bối cảnh El Nino dự báo tiếp tục duy trì và mạnh lên vào cuối năm, các đơn vị quản lý đang tính toán chặt chẽ phương án vận hành hồ chứa.
(GLO)- Ngành Nông nghiệp tỉnh Gia Lai đang chuyển mạnh từ sản xuất nhỏ lẻ sang xây dựng vùng chuyên canh tập trung gắn với liên kết chuỗi để nâng cao giá trị nông sản.
(GLO)- UBND xã Ia Krái (tỉnh Gia Lai) vừa phối hợp với Công ty TNHH một thành viên Sơn Huyền Phát tổ chức chương trình hỗ trợ cây cà phê giống cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.
(GLO)- Nguồn vốn tín dụng chính sách đang tiếp tục phát huy vai trò hỗ trợ người dân phát triển sinh kế, cải thiện đời sống, đồng thời góp phần thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Gia Lai, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
(GLO)- Ngày 31-7, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 36/2026/NQ-CP quy định đơn giản hóa thủ tục hành chính về mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói. Theo quy định mới, một số trường hợp được giải quyết trong thời hạn không quá 3 ngày làm việc.
(GLO)- Bám sát sự chỉ đạo quyết liệt của tỉnh, xác định việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia là nhiệm vụ chính trị quan trọng, các địa phương đã chủ động vào cuộc triển khai các nội dung, nhiệm vụ với quyết tâm phấn đấu giải ngân 100% vốn Trung ương giao.
(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành các quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư đối với 2 dự án chăn nuôi heo tại các xã Kon Chiêng và Kông Chro.
(GLO)- Tỉnh Gia Lai có quy mô nuôi yến lớn thứ hai cả nước với khoảng 2.860 nhà yến, sản lượng khoảng 18,8 tấn/năm, chỉ sau tỉnh Kiên Giang. Nghề nuôi yến đang mở ra một ngành hàng có giá trị kinh tế cao, góp phần hình thành chuỗi sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm.
(GLO)- Quản lý gần 488.000 ha rừng và đất lâm nghiệp, Ban Quản lý rừng phòng hộ Gia Lai đang gặp nhiều khó khăn khi lực lượng trực tiếp tuần tra, kiểm soát bị thiếu hụt. Nếu không sớm bổ sung nhân lực, nguy cơ xuất hiện khoảng trống trong bảo vệ rừng là rất lớn.
(GLO)- Ngày 28-7, Chi cục Thủy sản (Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai) phối hợp với UBND phường Tam Quan Bắc và xã Đề Gi tổ chức tập huấn nâng cao nhận thức pháp luật cho 100 ngư dân đang hoạt động khai thác thủy sản tại địa phương.
(GLO)- Thông qua hướng dẫn sản xuất theo tiêu chuẩn, xây dựng mã số vùng trồng, phát triển sản phẩm OCOP và liên kết tiêu thụ, các hợp tác xã góp phần nâng cao giá trị nông sản, mở rộng thị trường và tăng thu nhập cho người dân.
(GLO)- Ngày 25-7, tại công trình thủy lợi hồ chứa nước Ia Mơr, Công ty TNHH Đông Bình Gia Lai phối hợp với UBND xã Ia Mơ tổ chức lễ thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản và khởi động mô hình nuôi cá lồng bè kết hợp quảng canh tại hồ Ia Mơr.
(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Công văn số 9766/UBND-NNMT yêu cầu các sở, ngành, lực lượng chức năng và UBND các xã, phường ven biển khẩn trương khắc phục những tồn tại, hạn chế trong triển khai chính sách hỗ trợ và quản lý tàu cá không đủ điều kiện hoạt động khai thác thủy sản.
(GLO)- Việc đưa các giống lúa chất lượng cao vào sản xuất, áp dụng quy trình canh tác an toàn đang từng bước nâng cao năng suất, chất lượng lúa trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
(GLO)- Nhiều diện tích mía liên kết sản xuất tại buôn Thành Công và buôn Ia Jip (xã Uar, tỉnh Gia Lai) đã quá thời điểm thu hoạch nhưng vẫn chưa được thu mua khiến người dân thiệt hại về năng suất, chất lượng và phát sinh chi phí.