Giá dầu ở mức cao: Ngư dân Gia Lai “tiến thoái lưỡng nan” trước mỗi chuyến biển

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Giá dầu diesel ở mức cao khiến chi phí mỗi chuyến biển tăng mạnh. Trước áp lực này, nhiều ngư dân tại Cảng cá Quy Nhơn lâm vào cảnh “tiến thoái lưỡng nan”: ra khơi có nguy cơ lỗ nặng, còn nằm bờ lại lo mất bạn hàng và bạn thuyền.

Những ngày giữa tháng 3, tại Cảng cá Quy Nhơn, khung cảnh trở nên trầm lắng. Hàng loạt tàu cá công suất lớn, nhỏ neo đậu san sát; nhiều chủ tàu vẫn chưa dám quyết định ra khơi vì chi phí nhiên liệu quá cao.

nhieu-tau-danh-bat-hai-san-cua-ngu-dan-dang-nam-cho-tai-cang-ca-quy-nhon-vi-gia-nhien-lieu-neo-o-muc-cao.jpg
Nhiều tàu đánh bắt hải sản của ngư dân đang nằm chờ tại Cảng cá Quy Nhơn vì giá nhiên liệu đang ở mức cao. Ảnh: Quang Tấn

Ông Nguyễn Quốc Tuấn (tổ 3, phường Quy Nhơn) - chủ tàu cá BD 91126 cho biết tàu của ông đã nằm bờ gần 10 ngày nay. Con tàu có công suất hơn 700 CV nên mỗi chuyến biển phải tiêu thụ khoảng 5.000-6.000 lít dầu.

“Trước đây, giá dầu khoảng 18.000 đồng/lít, mỗi chuyến biển chi khoảng 100 triệu đồng tiền dầu. Nay giá tăng lên hơn 27.000 đồng/lít nên chi phí nhiên liệu đã vượt 150 triệu đồng, chưa kể chi phí lương thực, đá lạnh và tiền chia cho 12-15 bạn thuyền. Nếu ra khơi mà không trúng luồng cá thì rất dễ thua lỗ, rủi ro rất cao” - ông Tuấn chia sẻ.

Theo ông Tuấn, nhiều ngư dân lâm vào tình thế “tiến thoái lưỡng nan”. Nếu tiếp tục vươn khơi thì nguy cơ lỗ là rất lớn, nhưng nếu tàu nằm bờ quá lâu lại có thể mất bạn hàng thu mua hải sản.

gia-dau-neo-o-muc-cao-chi-phi-moi-chuyen-ra-khoi-cua-ngu-dan-tang-kha-lon-dan-den-rui-ro-la-rat-cao.jpg
Giá dầu ở mức cao khiến chi phí mỗi chuyến ra khơi của ngư dân tăng mạnh, rủi ro theo đó cũng cao hơn. Ảnh: Quang Tấn

“Giờ đi thì lỗ, còn chờ thì sợ mất mối làm ăn. Tôi đang nghe ngóng thêm vài ngày nữa rồi mới quyết định có ra khơi hay không” - ông Tuấn nói.

Áp lực chi phí nhiên liệu càng rõ rệt đối với những tàu công suất lớn chuyên đánh bắt dài ngày trên biển. Ông Ngô Văn Giang (52 tuổi, chủ tàu BD 99154) cho biết: Tàu của ông có công suất 1.222 CV, mỗi chuyến biển kéo dài từ 1 - 2 tháng nên cần khoảng 8.000 lít dầu. Tuy nhiên, giá dầu hiện đã tăng lên hơn 27.000 đồng/lít, cao hơn khoảng 11.000-12.000 đồng/lít so với trước đây, khiến chi phí cho mỗi chuyến biển đội lên rất lớn.

“Chuyến trước, tàu tôi đổ khoảng 8.000 lít dầu. Nhưng đợt này nguồn cung hạn chế nên các chủ tàu phải chia sẻ với nhau, tàu chỉ đổ được khoảng 6.000 lít. Với giá dầu hiện tại, chỉ riêng chi phí nhiên liệu đã tăng thêm trên dưới 70 triệu đồng cho một chuyến vươn khơi” - ông Giang cho hay.

Không chỉ đầu vào tăng mạnh, đầu ra của sản phẩm thủy sản vẫn phụ thuộc nhiều vào thương lái khiến ngư dân càng thêm lo lắng. Ông Đỗ Văn Tùng (61 tuổi, chủ tàu BD 99162) cho biết giá dầu tăng gần gấp đôi nhưng giá cá vẫn chưa tăng tương ứng.

du-biet-ra-khoi-cam-chac-lo-nhung-nhieu-ngu-dan-van-quyet-tam-vuon-khoi-de-giu-ngu-truong-ban-hang-va-ban-thuyen.jpg
Dù biết ra khơi có thể lỗ nhưng nhiều ngư dân vẫn quyết tâm vươn khơi để giữ ngư trường, bạn hàng và bạn thuyền. Ảnh: Quang Tấn

Theo ông Tùng, mỗi chuyến biển của tàu kéo dài 30-60 ngày, cần khoảng 6.000 lít dầu. Tuy nhiên do nguồn cung hạn chế nên chuyến này tàu của ông chỉ đổ được hơn 5.000 lít, chi phí nhiên liệu tăng thêm gần 60 triệu đồng.

Ông Tùng chia sẻ: “Biết ra khơi là có thể lỗ nhưng chúng tôi vẫn phải đi vì nếu tàu nằm bờ lâu thì bạn thuyền sẽ bỏ đi làm nghề khác. Hơn nữa, bám biển cũng là cách giữ ngư trường truyền thống tại đảo Tiên Nữ và quần đảo Trường Sa”.

Nhiều tàu công suất nhỏ hoạt động gần bờ cũng gặp khó vì chi phí nhiên liệu tăng cao. Anh Võ Nguyễn Đạt (phường Quy Nhơn) cho biết: Tàu của anh thường đánh bắt trong ngày nhưng hiện cũng phải tạm dừng hoạt động.

“Mỗi chuyến ra khơi gần bờ tiêu tốn khoảng 30 lít dầu. Trừ chi phí nhiên liệu và các khoản khác thì hầu như không có lãi, thậm chí còn lỗ nên nhiều ngày qua tôi và bạn thuyền vẫn cho tàu nằm chờ” - anh Đạt nói.

luong-tau-neo-dau-tai-cang-ca-quy-nhon-kha-nhieu.jpg
Lượng tàu neo đậu tại Cảng cá Quy Nhơn khá nhiều. Ảnh: Quang Tấn

Trước những khó khăn hiện nay, cộng đồng ngư dân ven biển Gia Lai mong muốn Nhà nước có các giải pháp bình ổn giá nhiên liệu và hỗ trợ chi phí đầu vào để bà con yên tâm vươn khơi bám biển. Bởi nếu giá dầu tiếp tục neo ở mức cao trong thời gian dài, việc nhiều tàu cá phải nằm bờ sẽ khó tránh khỏi.

Theo ông Nguyễn Hữu Nghĩa - Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản (Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai), toàn tỉnh có hơn 5.700 tàu thuyền. Giá nhiên liệu tăng cao đã tác động rõ rệt đến hoạt động khai thác thủy sản khi chi phí sản xuất tăng, hiệu quả chuyến biển giảm.

“Có tình trạng một số tàu cá tạm thời nằm bờ do chi phí nhiên liệu cao. Tuy nhiên, nhiều tàu vẫn duy trì kế hoạch ra khơi bình thường” - ông Nghĩa cho biết.

Trao đổi với P.V, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế cho biết: Tình hình chính trị, an ninh thế giới diễn biến phức tạp đã tác động đến thị trường xăng dầu trong nước, khiến giá nhiên liệu tăng cao. Trước tình hình đó, UBND tỉnh đã yêu cầu các sở, ngành liên quan triển khai nhiều giải pháp nhằm ổn định thị trường và hỗ trợ doanh nghiệp, người dân.

Cụ thể, Sở Công Thương được giao chủ trì tổng hợp kiến nghị của doanh nghiệp liên quan đến tín dụng, thuế, logistics… để tham mưu UBND tỉnh xem xét giải quyết theo thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền hỗ trợ phù hợp. Các đơn vị kinh doanh xăng dầu trên địa bàn cũng phải thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Công Thương về ổn định nguồn cung và giá bán.

Có thể bạn quan tâm

gia-lai-xu-ly-dut-diem-ton-tai-chong-khai-thac-IUU

Gia Lai: Xử lý dứt điểm tồn tại trong chống khai thác IUU

(GLO)- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp vừa ký ban hành Văn bản số 12699/UBND-NNMT yêu cầu các sở, ngành, lực lượng và địa phương liên quan khẩn trương khắc phục những tồn tại trong đợt cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Liên kết sản xuất giúp cà phê Bờ Ngoong vươn xa

Liên kết sản xuất giúp cà phê Bờ Ngoong vươn xa

(GLO)- Từ những rẫy cà phê sản xuất manh mún, nhỏ lẻ, người dân xã Bờ Ngoong (tỉnh Gia Lai) đang thay đổi cách làm bằng việc liên kết vào hợp tác xã (HTX), sản xuất theo quy trình bền vững, xây dựng vùng nguyên liệu đạt chuẩn và kết nối với doanh nghiệp để nâng tầm giá trị cà phê địa phương.

Nâng cao giá trị ngành hàng chanh dây

Gia Lai đầu tư nâng cao giá trị ngành hàng chanh dây

(GLO)- Gia Lai có khoảng 5.500 ha chanh dây, sản lượng khoảng 210 nghìn tấn/năm. Từ quả chanh dây tươi, nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã đã tạo ra nhiều sản phẩm như dịch cấp đông, nước ép cô đặc, tinh cốt..., qua đó mở rộng đầu ra, nâng giá trị và giảm áp lực tiêu thụ trong mùa thu hoạch.

2,5 triệu ha rừng keo và nghịch lý bán nguyên liệu giá rẻ

2,5 triệu ha rừng keo và nghịch lý bán nguyên liệu giá rẻ

(GLO)- Việt Nam hiện có khoảng 2,5 triệu ha rừng keo, chiếm phần lớn diện tích rừng keo của thế giới. Thế nhưng khoảng 80% sản lượng gỗ keo vẫn được đưa vào sản xuất dăm gỗ và viên nén, đặt ra bài toán chuyển từ bán nguyên liệu giá trị thấp sang chế biến sâu, tạo giá trị cao hơn.

Học làm nông nghiệp qua những mùa cây

Học làm nông nghiệp qua những mùa cây

(GLO)- Từ mô hình sản xuất thực tế, Khoa Nông nghiệp và Môi trường đưa bài học vào kỹ năng nghề, lấy những vấn đề phát sinh làm chất liệu đổi mới đào tạo, gắn nhà trường với sản xuất và nhu cầu doanh nghiệp.

Chuyển đổi cây trồng hiệu quả, mở hướng giảm nghèo

Chuyển đổi cây trồng hiệu quả, mở hướng giảm nghèo

(GLO)- Từ những diện tích sản xuất kém hiệu quả, người dân xã Ia Tôr (tỉnh Gia Lai) đang từng bước thay đổi tư duy, lựa chọn cây trồng phù hợp để nâng cao hiệu quả sản xuất. Ðây cũng là hướng đi được xã thúc đẩy, đưa sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, tạo sinh kế và giảm nghèo bền vững.

Hạt dổi rớt giá, người trồng tiến thoái lưỡng nan

Hạt dổi rớt giá, người trồng tiến thoái lưỡng nan

(GLO)- Từng được thu mua với giá hơn 2 triệu đồng/kg, hạt dổi nay chỉ còn khoảng 20-25 ngàn đồng/kg nhưng vẫn khó tìm đầu ra. Tại các xã Sơn Lang, Đak Rong, Krong (tỉnh Gia Lai), nhiều hộ rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan: giữ cây thì không có thu nhập, chặt bỏ lại tiếc vốn đầu tư và chăm sóc.

Ưu tiên nghiên cứu các giống cây trồng chủ lực

Ưu tiên nghiên cứu các giống cây trồng chủ lực

(GLO)- Bám sát định hướng sản xuất của tỉnh Gia Lai và các địa phương trong khu vực, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ (phường Quy Nhơn Nam) tập trung chọn tạo, chuyển giao các giống cây trồng có năng suất, chất lượng, khả năng thích ứng tốt.

null