Gia Lai hướng tới “thủ phủ chăn nuôi”

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sở hữu hơn 1,9 triệu ha đất nông nghiệp, khí hậu thuận lợi và nguồn lao động dồi dào, với nhiều dư địa, tiềm năng lợi thế, tỉnh Gia Lai đang đẩy mạnh chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao, hướng tới trở thành “thủ phủ chăn nuôi” vào năm 2030.

Lĩnh vực chăn nuôi tăng trưởng ổn định

Kế hoạch phát triển chăn nuôi đến năm 2030, định hướng đến năm 2045 của tỉnh đặt mục tiêu đưa đàn heo từ 1,68 triệu con (năm 2025) lên 5 triệu con (năm 2030) (chiếm 10% tổng đàn cả nước), tăng giá trị ngành từ 21.000 tỷ đồng lên 32.400 tỷ đồng và xuất khẩu 75 - 113 nghìn tấn thịt/năm sang Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore. Đây không chỉ là bài toán tăng số lượng, mà là thay đổi tư duy chăn nuôi để cạnh tranh toàn cầu.

Dự án chăn nuôi bò của Thagrico tại xã Ia Púch. Ảnh: ĐVCC
Chương trình lai tạo đàn bò, phát triển chăn nuôi bò thịt chất lượng cao sẽ tăng sản lượng thịt hơi xuất chuồng. Ảnh: ĐVCC

Ông Huỳnh Ngọc Diệp - Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y (Sở Nông nghiệp và Môi trường) khẳng định mục tiêu này hoàn toàn khả thi. Minh chứng rõ nhất: Giai đoạn 2020 - 2025, dù trải qua đại dịch Covid-19, giá thức ăn chăn nuôi tăng vọt và dịch tả heo châu Phi hoành hành, ngành chăn nuôi của tỉnh vẫn tăng trưởng 6,2%/năm (năm 2025), đóng góp gần 7,84% GRDP toàn tỉnh.

Lợi thế căn bản của tỉnh là đất rộng, xa khu dân cư, giá thuê thấp…, điều mà các tỉnh đồng bằng không có. Ông Hồ Ngọc Xuân - chủ Trang trại Phú Hưng (xã Ân Hảo) hiện quản lý 6 trang trại tại Gia Lai và Đắk Lắk với khoảng 50.000 con heo thịt/năm, cho biết: Doanh nghiệp (DN) đang xúc tiến dự án trang trại mới tại xã An Hòa trên 10,3 ha, dự kiến nuôi 2.400 con heo nái và sản xuất 60.000 con heo giống/năm, với mục tiêu đưa vào vận hành năm 2027.

Điểm yếu lớn nhất mà kế hoạch phát triển chăn nuôi đến năm 2030, định hướng đến năm 2045 đặt mục tiêu khắc phục là tỉnh chưa có nhà máy chế biến sâu quy mô công nghiệp. Hiện khoảng 60% heo thịt vẫn xuất thô sang các tỉnh khác, còn bò thịt chủ yếu tiêu thụ dưới dạng bán hơi tại chợ truyền thống. Theo ông Đoàn Ngọc Có - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, nếu chỉ tăng đàn mà không phát triển chế biến, tỉnh sẽ mãi là vùng cung cấp nguyên liệu cho địa phương khác.

Để khắc phục, tỉnh đặt mục tiêu xây 10 - 15 cơ sở giết mổ tập trung, kêu gọi đầu tư 2 nhà máy chế biến công suất 7.200 tấn/năm, 2 dự án sản xuất phân vi sinh 20.000 tấn/năm và 1 - 2 dự án sản xuất thuốc thú y, vắc xin.

Hướng đến các thị trường “khó tính”

Năm 2025, kim ngạch xuất khẩu gia súc, gia cầm của tỉnh ước đạt khoảng 19 triệu USD, chủ yếu là bò sống và gà giống sang Campuchia, Lào. Đây là con số còn khiêm tốn so với mục tiêu.

Để thâm nhập thị trường “khó tính” như Nhật Bản hay Hàn Quốc, các cơ sở phải được công nhận an toàn dịch bệnh theo tiêu chuẩn quốc tế, truy xuất nguồn gốc minh bạch và chứng nhận VietGAHP hoặc GlobalGAP. Hiện tỉnh có 65 cơ sở an toàn dịch bệnh và 25 cơ sở có chứng nhận VietGAP/GlobalGAP, những con số này cần tiếp tục tăng mạnh trong 5 năm tới.

Ảnh: ĐVCC
Ảnh: ĐVCC

Bên cạnh thuận lợi, ngành chăn nuôi vẫn đối mặt nhiều thách thức. Về môi trường, một số trang trại từng bị phản ánh do mùi hôi và nước thải ảnh hưởng khu dân cư. Dù tỉnh yêu cầu nghiêm ngặt về xử lý chất thải và kiên quyết đình chỉ cơ sở vi phạm, hiệu quả vẫn phụ thuộc lớn vào công tác giám sát thực tế.

Về chuyển đổi mô hình, hiện 43% tổng đàn heo vẫn nằm ở khu vực chăn nuôi nông hộ nhỏ lẻ, trong đó, nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số còn hạn chế về vốn và kỹ thuật. Mục tiêu giảm tỷ lệ này xuống còn 25% vào năm 2030 và 10% vào năm 2045 đòi hỏi chính sách hỗ trợ thực chất về vốn, đào tạo và liên kết chuỗi sản xuất.

Ngoài ra, làn sóng đầu tư vào lĩnh vực chăn nuôi cũng tạo áp lực lớn lên hạ tầng, đất đai và môi trường. Hiện đã có 87 dự án đăng ký với tổng vốn hơn 21.000 tỷ đồng. Nếu triển khai đồng loạt, nhiều áp lực sẽ phát sinh, đòi hỏi tỉnh phải sàng lọc, kiểm soát chặt tiến độ và năng lực thực hiện dự án để bảo đảm hiệu quả toàn bộ kế hoạch phát triển ngành.

Để hiện thực hóa mục tiêu, tỉnh sẽ tập trung xây dựng chuỗi liên kết khép kín từ con giống, chăn nuôi thương phẩm đến giết mổ và chế biến sâu nhằm nâng giá trị gia tăng và kiểm soát chất lượng đồng bộ. Bên cạnh đó, ưu tiên thu hút đầu tư vào các lĩnh vực còn thiếu như nhà máy thức ăn chăn nuôi, cơ sở giết mổ tập trung, chế biến sâu, sản xuất thuốc thú y và vắc xin. Đồng thời, quy hoạch 35.000 ha vùng nguyên liệu bắp và thúc đẩy phát triển nhà máy thức ăn chăn nuôi để giảm phụ thuộc nguồn cung bên ngoài.

Về tiêu chuẩn, tỉnh đẩy mạnh chứng nhận VietGAHP, GlobalGAP, xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc và mở rộng vùng an toàn dịch bệnh theo chuẩn quốc tế để phục vụ xuất khẩu.

“Mục tiêu là đưa Gia Lai trở thành trung tâm chăn nuôi và xuất khẩu gia súc, gia cầm của khu vực. Tỉnh sẽ có chính sách hỗ trợ chuyển đổi cho hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số, để không ai bị bỏ lại phía sau trong quá trình tái cơ cấu ngành” - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Đoàn Ngọc Có khẳng định.

Có thể bạn quan tâm

Chuyển đổi cây trồng hiệu quả, mở hướng giảm nghèo

Chuyển đổi cây trồng hiệu quả, mở hướng giảm nghèo

(GLO)- Từ những diện tích sản xuất kém hiệu quả, người dân xã Ia Tôr (tỉnh Gia Lai) đang từng bước thay đổi tư duy, lựa chọn cây trồng phù hợp để nâng cao hiệu quả sản xuất. Ðây cũng là hướng đi được xã thúc đẩy, đưa sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, tạo sinh kế và giảm nghèo bền vững.

Hạt dổi rớt giá, người trồng tiến thoái lưỡng nan

Hạt dổi rớt giá, người trồng tiến thoái lưỡng nan

(GLO)- Từng được thu mua với giá hơn 2 triệu đồng/kg, hạt dổi nay chỉ còn khoảng 20-25 ngàn đồng/kg nhưng vẫn khó tìm đầu ra. Tại các xã Sơn Lang, Đak Rong, Krong (tỉnh Gia Lai), nhiều hộ rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan: giữ cây thì không có thu nhập, chặt bỏ lại tiếc vốn đầu tư và chăm sóc.

Ưu tiên nghiên cứu các giống cây trồng chủ lực

Ưu tiên nghiên cứu các giống cây trồng chủ lực

(GLO)- Bám sát định hướng sản xuất của tỉnh Gia Lai và các địa phương trong khu vực, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ (phường Quy Nhơn Nam) tập trung chọn tạo, chuyển giao các giống cây trồng có năng suất, chất lượng, khả năng thích ứng tốt.

Gia Lai đẩy nhanh tiến độ trồng rừng trong mùa mưa

Gia Lai đẩy nhanh tiến độ trồng rừng trong mùa mưa

(GLO)- Sau khi hợp nhất các đơn vị chủ rừng, các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang tranh thủ thời tiết thuận lợi, đẩy nhanh trồng rừng tập trung, rừng thay thế và cây phân tán tại khu vực phía Tây, phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2026, góp phần nâng cao độ che phủ rừng.

Gạo hữu cơ, gạo đồ được nới điều kiện xuất khẩu từ tháng 10

Gạo hữu cơ, gạo đồ được nới điều kiện xuất khẩu từ tháng 10

(GLO)- Từ ngày 1-10, Nghị định 365/2026/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực, tạo cơ chế thông thoáng hơn cho thương nhân xuất khẩu gạo hữu cơ, gạo đồ và gạo bổ sung vi chất dinh dưỡng. Các mặt hàng này được xuất khẩu mà không phải đáp ứng các điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo thông thường.

Thúc đẩy liên kết đa bên trong xây dựng, quản lý và duy trì mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói

Thúc đẩy liên kết đa bên trong xây dựng, quản lý và duy trì mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói

(GLO)- Sáng 25-9, tại phường Pleiku, Trung tâm Khuyến nông quốc gia (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức Tọa đàm liên kết doanh nghiệp, hợp tác xã và người sản xuất trong xây dựng, quản lý và duy trì mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói.

Từ kỹ sư hóa dầu thành nông dân Việt Nam xuất sắc

Từ kỹ sư hóa dầu thành nông dân Việt Nam xuất sắc

(GLO)- Tốt nghiệp ngành Hóa dầu (Trường Đại học Bách khoa Hà Nội) năm 2003 và từng làm việc cho doanh nghiệp Hàn Quốc ở Đồng Nai, 5 năm sau, chị Nguyễn Thị Thu Trang (SN 1980, quê ở Tuy Phước, tỉnh Gia Lai) lại quyết định rời bỏ công việc để lên Mang Yang làm nông nghiệp.

Tạo sinh kế bền vững từ liên kết sản xuất.

Tạo sinh kế bền vững từ liên kết sản xuất

(GLO)- Các mô hình liên kết do Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp Thanh niên Hoài Ân (tỉnh Gia Lai) triển khai đang mang lại hiệu quả rõ nét trong sản xuất nông nghiệp. Từ bưởi da xanh đến chăn nuôi bò thịt vỗ béo, những mô hình này đã góp phần cải thiện thu nhập, tạo sinh kế bền vững cho nhiều hộ dân.

null