Đắk Nông điều tiết tiền dịch vụ môi trường rừng, góp phần quản lý, bảo vệ rừng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Đắk Nông điều tiết tiền dịch vụ môi trường rừng để đảm bảo cân đối giữa các lưu vực, chủ rừng, góp phần cân đối nguồn kinh phí cho công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên toàn tỉnh.
Rừng bán ngập tại hồ thủy điện Đắk R’tih, Đắk Nông. (Ảnh: Hưng Thịnh/TTXVN)

Rừng bán ngập tại hồ thủy điện Đắk R’tih, Đắk Nông. (Ảnh: Hưng Thịnh/TTXVN)

Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông vừa ban hành quyết định về việc điều chỉnh kế hoạch thu, chi tiền dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh năm 2023.

Trong đó, trọng tâm là điều tiết tiền dịch vụ môi trường rừng để đảm bảo cân đối giữa các lưu vực, chủ rừng, góp phần cân đối nguồn kinh phí cho công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên toàn tỉnh.

Tổng số tiền dịch vụ môi trường rừng tỉnh Đắk Nông thu được trong năm 2023 là hơn 120 tỷ đồng.

Trong đó, thu ủy thác qua Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam hơn 78 tỷ đồng; còn lại thu ủy thác qua Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Đắk Nông.

Theo quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông, toàn tỉnh có 172 chủ rừng được chi trả dịch vụ môi trường rừng. Mức chi trả thấp nhất là hơn 740.000 đồng/ha, cao nhất trên 987.000 đồng/ha.

Nhiều năm qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông đã ban hành các quyết định điều tiết tiền dịch vụ môi trường rừng giữa các lưu vực, chủ rừng nhằm cân đối nguồn kinh phí cho chủ rừng trên toàn tỉnh.

Đối tượng bị “điều tiết đi” (tức giảm bớt số tiền chi trả trên mỗi đơn vị diện tích) là các chủ rừng được chi trả tiền lớn hơn 2 lần mức hỗ trợ của ngân sách nhà nước cho công tác quản lý, bảo vệ rừng (tức trên 800.000 đồng/ha, theo quy định tại Nghị định số 75/2015/NĐ-CP của Chính phủ về cơ chế, chính sách bảo vệ và phát triển rừng, gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2020).

Các đối tượng được “điều tiết về” (tức chi trả thêm tiền dịch vụ môi trường rừng) là đơn vị chủ rừng được chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng từ 177.000-519.207 đồng/ha.

Việc điều tiết, cân đối chi trả dịch vụ môi trường rừng thời gian qua nhận được sự đồng tình, ủng hộ của Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo ngành Nông nghiệp cũng như nhiều đơn vị, cá nhân liên quan.

Nhất là trong bối cảnh nguồn thu từ dịch vụ môi trường rừng đang ngày càng quan trọng, thậm chí là vấn đề “sống còn” đối với nhiều đơn vị chủ rừng hiện nay.

Theo hiện trạng rừng tỉnh Đắk Nông năm 2023 vừa được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt vào cuối tháng 2/2024, toàn tỉnh có hơn 254.000 ha rừng.

Diện tích quy hoạch đất lâm nghiệp nhưng chưa có rừng là gần 80.000 ha. Tỷ lệ che phủ rừng là 39,07%, thấp hơn bình quân chung của cả nước.

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

null