Tây Nguyên thu tiền dịch vụ môi trường rừng hơn 1.000 tỷ đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)-

Ngày 17-5, tại TP. Pleiku, Cụm thi đua các Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng khu vực Tây Nguyên gồm các tỉnh: Gia Lai, Lâm Đồng, Kon Tum, Đak Lak, Đak Nông tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2023 và triển khai kế năm 2024.

Theo báo cáo tại hội nghị, tính đến 31-12-2023, diện tích rừng khu vực Tây Nguyên hơn 2,5 triệu ha, trong đó rừng tự nhiên trên 2 triệu ha và rừng trồng hơn 492 ngàn ha; tỷ lệ che phủ rừng đạt 46,34%.

Tặng giấy khen cho Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Lâm Đồng đã có thành tích xuất sắc trong công tác thi đua năm 2023. Ảnh: Minh Phương

Tặng giấy khen cho Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Lâm Đồng đã có thành tích xuất sắc trong công tác thi đua năm 2023. Ảnh: Minh Phương

Hiện trên địa bàn 5 tỉnh Tây Nguyên có 4.328 đơn vị cung ứng dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) với 311 chủ rừng là tổ chức, 199 UBND cấp xã, 270 chủ rừng là cộng đồng và 3.548 chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân cung ứng gần 1,6 triệu ha rừng hưởng chi trả DVMTR. Trong đó, Gia Lai 464.729 ha, Lâm Đồng 399.789 ha, Kon Tum 376.382 ha, Đak Lak 207.838 ha và Đak Nông 140.630 ha.

Trong năm 2023, tổng số tiền DVMTR của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng các tỉnh thu được hơn 1,1 ngàn tỷ đồng, đạt 113% so với kế hoạch; chi tiền DVMTR hơn 982,3 tỷ đồng, đạt trên 88,9% so với tổng số thu.

Cùng với đó, các đơn vị này cũng kịp thời thanh toán số tiền còn lại của năm 2022 trong năm 2023 và giải ngân tiền DVMTR năm 2023 theo kế hoạch đã phê duyệt cho bên cung ứng DVMTR để cùng với nguồn vốn ngân sách triển khai các nhiệm vụ chi cho công tác quản lý, bảo vệ rừng và công tác khoán bảo vệ rừng.

Trao cờ thi đua Cụm trưởng cho Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Lâm Đồng năm 2025. Ảnh: Minh Phương
Trao cờ thi đua Cụm trưởng cho Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Lâm Đồng năm 2025. Ảnh: Minh Phương

Tại hội nghị, các đại biểu đã cùng trao đổi, thảo luận và đánh giá kết quả đạt được của các Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng khu vực Tây Nguyên trong năm 2023, đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế và bàn biện pháp khắc phục, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; thống nhất kế hoạch thi đua năm 2024 và tổ chức bàn giao vị trí Cụm trưởng Cụm Thi đua cho Quỹ bảo vệ và Phát triển tỉnh Lâm Đồng.

Dịp này, Cụm thi đua các Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng khu vực Tây Nguyên thống nhất tặng giấy khen cho Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Lâm Đồng-đơn vị tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trong công tác thi đua thực hiện nhiệm vụ năm 2023.

Bên cạnh đó, Cụm thi đua các Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng khu vực Tây Nguyên cũng tổ chức hội thao với các môn thi đấu như: kéo co, nhảy bao bố và leo núi chinh phục đỉnh đá trắng tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (huyện Mang Yang).

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: 2 chị em lãnh án hơn 36 năm tù vì ma túy

Gia Lai: 2 chị em lãnh án hơn 36 năm tù vì ma túy

(GLO)- Ngày 28-1, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy đối với các bị cáo Nguyễn Minh Vương (SN 1993) và Nguyễn Thị Nhã Phương (SN 1990), cùng trú tại xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai).

Đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội “Giết người” ra đầu thú tại Công an phường Quy Nhơn

Đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội “Giết người” ra đầu thú tại Công an phường Quy Nhơn

(GLO)- Đối tượng Mai Văn Thi bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Định khởi tố về tội “Cố ý gây thương tích” và bị tuyên phạt 24 tháng tù giam. Trong quá trình điều tra mở rộng, đối tượng tiếp tục bị khởi tố về tội “Giết người” nhưng đã bỏ trốn.

Lực lượng Công an xã Đak Sơmei triển khai các biện pháp nghiệp vụ và tuyên truyền cộng đồng nhằm ngăn chặn sự xâm nhập của ma túy vào thanh thiếu niên người dân tộc thiểu số tại các buôn làng vùng cao tỉnh Gia Lai năm 2026.

Đak Sơmei "chặn vòi" ma túy xâm nhập buôn làng

(GLO)- Các buôn làng ở xã Đak Sơmei vốn yên bình đang trở thành “nạn nhân” của ma túy. Trước thực trạng này, Công an xã Đak Sơmei đã triển khai nhiều biện pháp quyết liệt nhằm truy quét, ngăn chặn “chất độc” xâm nhập vào thanh thiếu niên người dân tộc thiểu số (DTTS).

null