Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng: Chia sẻ gánh nặng cho ngân sách nhà nước

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Thành lập từ tháng 8-2012, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng (BVPTR) tỉnh Gia Lai có nhiệm vụ tiếp nhận ủy thác thu tiền dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) của các đơn vị sử dụng dịch vụ, chủ yếu là các nhà máy thủy điện; nhà máy sản xuất và cung ứng nước sạch; nhà máy sản xuất công nghiệp có sử dụng nước từ nguồn nước và chi trả cho các đơn vị cung ứng DVMTR theo các lưu vực của từng nhà máy.
Ông Nguyễn Hồng Linh-Phó Giám đốc Quỹ BVPTR tỉnh-cho biết: “Thông qua nguồn tiền chi trả DVMTR, công tác quản lý, BVPTR của các đơn vị, địa phương được đầu tư, góp phần duy trì ổn định hơn 468.000 ha rừng cung ứng DVMTR. Nguồn quỹ này góp phần chia sẻ gánh nặng cho ngân sách nhà nước trong công tác BVPTR. Ngoài ra, nhờ nguồn tiền chi trả từ DVMTR, nhiều hộ dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số sống gần rừng có thêm thu nhập, cải thiện cuộc sống, góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn”.
Theo báo cáo của Quỹ BVPTR tỉnh, dự kiến đến tháng 12-2021, tổng nguồn thu tiền DVMTR của tỉnh sẽ đạt khoảng 140 tỷ đồng, vượt 47% kế hoạch năm 2021. Trong đó, Trung ương điều phối khoảng 101 tỷ đồng và thu nội tỉnh khoảng 38 tỷ đồng. Quỹ dự kiến tạm ứng 70% số tiền DVMTR thực thu cho các chủ rừng và UBND cấp xã với số tiền khoảng 85 tỷ đồng đúng quy định. Số còn lại, sau khi các cơ quan, đơn vị liên quan xác định diện tích rừng cung ứng DVMTR năm 2021 cho các chủ rừng là tổ chức và UBND cấp xã, Quỹ sẽ tiến hành chi trả cho các đơn vị cung ứng DVMTR, phục vụ cho công tác quản lý, bảo vệ rừng trong đầu năm 2022.
Chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng cho các hộ dân tham gia nhận khoán quản lý, bảo vệ rừng (ảnh chụp trước tháng 4-2021). Ảnh: M.N
Chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng cho các hộ dân tham gia nhận khoán quản lý, bảo vệ rừng (ảnh chụp trước tháng 4-2021). Ảnh: Minh Nguyễn
Thực hiện chủ trương của Bộ Nông nghiệp và PTNT và UBND tỉnh về công tác chi trả tiền DVMTR qua tài khoản cho người dân nhận khoán bảo vệ rừng, Quỹ BVPTR tỉnh đã làm tốt vài trò cầu nối, thiết lập quan hệ với các ngân hàng (chủ yếu là Ngân hàng Chính sách Xã hội và Agribank) để 59/59 đơn vị cung ứng DVMTR có thực hiện khoán bảo vệ rừng triển khai mở 1.896 tài khoản và chi trả cho các đối tượng nhận khoán bảo vệ rừng (là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn được giao quản lý, bảo vệ rừng). Ước tính nguồn tiền DVMTR chi trả qua tài khoản ngân hàng cho các đối tác nhận khoán bảo vệ rừng mỗi năm dao động trên dưới 34 tỷ đồng. “Nguồn thu từ DVMTR tương đối lớn so với thu nhập của các hộ gia đình sống trong rừng và gần rừng. Từ đó, huy động được đông đảo người dân tham gia bảo vệ rừng và tăng giá trị hưởng lợi trực tiếp từ rừng, giúp bà con cải thiện cuộc sống, góp phần giúp các địa phương giảm nghèo bền vững”-ông Linh nhận xét.
Cũng theo ông Linh, để chính sách chi trả DVMTR trên địa bàn tỉnh ngày càng hiệu quả, Quỹ BVPTR tỉnh sẽ tham mưu giúp UBND tỉnh chỉ đạo, điều hành thực hiện chính sách theo quy định và phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương. Tăng cường tuyên truyền chính sách chi trả DVMTR bằng các hình thức khác nhau gắn với công tác quản lý, bảo vệ rừng; kết hợp tập huấn về quản lý, sử dụng hiệu quả tiền DVMTR tại cộng đồng dân cư nhằm giúp người dân cải thiện sinh kế và nâng cao nhận thức của người dân, đặc biệt là của người dân sống gần rừng, khuyến khích người dân tích cực tham gia công tác quản lý, bảo vệ rừng và thực hiện tốt chính sách chi trả DVMTR. Đồng thời, thực hiện kiểm tra, giám sát bên cung ứng, sử dụng DVMTR đảm bảo việc thực hiện chính sách chi trả DVMTR đúng quy định, đạt hiệu quả.
BÍCH HÀ

Có thể bạn quan tâm

Học viên tham gia lớp đào tạo nghề tạo sinh kế cho lao động miền núi huyện Kbang (cũ)

Học nghề, mở lối sinh kế

(GLO)- Từ những lớp đào tạo nghề sát với nhu cầu thực tế, nhiều lao động ở các xã miền núi khu vực huyện Kbang (cũ) không chỉ có thêm kỹ năng, cơ hội việc làm mà còn tự tạo sinh kế, thậm chí mở thêm cơ hội việc làm cho những thanh niên khác ngay trên quê hương.

Giáo viên từng dạy hợp đồng, đóng BHXH có phải xếp lương lại từ mức khởi điểm?

Giáo viên từng dạy hợp đồng, đóng BHXH có phải xếp lương lại từ mức khởi điểm?

(GLO)- Giáo viên từng có thời gian dạy hợp đồng, đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc trước khi được tuyển dụng vào viên chức không mặc nhiên phải xếp lương từ mức khởi điểm. Theo quy định mới, thời gian công tác trước đó có thể được xem xét để xếp vào bậc lương phù hợp.

AI làm thay việc cơ bản, sinh viên mới tốt nghiệp bắt đầu sự nghiệp ở đâu?

AI làm thay việc cơ bản, sinh viên mới tốt nghiệp bắt đầu sự nghiệp ở đâu?

(GLO)- Những công việc đơn giản, từng là “bước đệm” để sinh viên mới tốt nghiệp tích lũy kinh nghiệm, nay đang dần thu hẹp khi AI và tự động hóa đảm nhiệm ngày càng nhiều tác vụ. Tuy nhiên, cơ hội không biến mất, nếu người trẻ biết dịch chuyển kỹ năng và chọn đúng điểm bắt đầu.

Thiếu cục bộ sách giáo khoa trước năm học mới

Thiếu cục bộ sách giáo khoa trước năm học mới

(GLO)- Chỉ còn ít ngày nữa, học sinh trên địa bàn tỉnh Gia Lai bước vào năm học 2026 - 2027, đây là năm đầu tiên thực hiện thống nhất một bộ sách. Một số nơi xuất hiện tình trạng thiếu cục bộ sách giáo khoa khiến phụ huynh phải tìm mua nhiều lần.

Đề xuất thu hồi khí CO₂ từ giếng khoan tự phun

Đề xuất thu hồi khí CO₂ từ giếng khoan tự phun

(GLO)- Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai vừa có văn bản đề nghị UBND tỉnh thống nhất chủ trương thu hồi khí CO₂ phát sinh tại lỗ khoan giếng nước ở thôn Hưng Tiến (xã Chư Prông) nhằm bảo đảm an toàn, bảo vệ môi trường và tránh lãng phí tài nguyên khoáng sản.

Khẩn trương khắc phục hậu quả lốc xoáy ở làng Bía Ngó

Khẩn trương khắc phục hậu quả lốc xoáy ở làng Bía Ngó

(GLO)- Sau trận mưa giông kèm lốc xoáy gây thiệt hại nặng tại làng Bía Ngó (xã Ia Chia, tỉnh Gia Lai), trong 2 ngày 21 và 22-8, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ cùng các lực lượng địa phương đã được huy động, khẩn trương hỗ trợ người dân sửa chữa nhà cửa, khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống.

null