Gia Lai công bố hoàn thành chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 30-7, tại trụ sở Tỉnh ủy, đồng chí Hồ Quốc Dũng-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai, đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát và nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh.

Tham dự cuộc họp có các đồng chí: Rah Lan Chung-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Anh Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Ngọc Lương-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; thành viên Ban chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát tỉnh, đại diện lãnh đạo Công an tỉnh, các sở, ban, ngành liên quan và các hội, đoàn thể trên địa bàn tỉnh.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, sau khi rà soát, tổng nhu cầu hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát năm 2025 trên địa bàn tỉnh là 12.520 căn, trong đó, hỗ trợ xây mới 9.106 căn, sửa chữa 3.414 căn.

Triển khai chương trình, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Định và Gia Lai (cũ) đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo cụ thể, giao nhiệm vụ rõ ràng cho các cấp, các ngành, lực lượng vũ trang, các địa phương và huy động toàn thể người dân tích cực tham gia. Mục tiêu đặt ra là hoàn thành chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Gia Lai (cũ) trước ngày 25-7-2025, trên địa bàn tỉnh Bình Định (cũ) trước ngày 16-5-2025.

bi-thu-tinh-uy-ho-quoc-dung-phat-bieu-chi-dao-tai-cuoc-hop.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. Ảnh: Hồng Thương

Trên cơ sở đó, UBND 2 tỉnh đã trình HĐND tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát với mức 60 triệu đồng/hộ đối với xây mới, 30 triệu đồng/hộ đối với sửa chữa và chính sách cho vay xóa nhà tạm, nhà dột nát từ nguồn vốn ủy thác của địa phương qua Ngân hàng chính sách xã hội với mức vay là 40 triệu đồng/hộ. Các cấp, các ngành, địa phương và lực lượng vũ trang huy động các nguồn lực hỗ trợ thực hiện chương trình.

Kết quả, toàn tỉnh đã huy động nguồn kinh phí đạt 807,627 tỷ đồng, trong đó: ngân sách nhà nước 647,803 tỷ đồng (ngân sách Trung ương trên 487 tỷ đồng, ngân sách địa phương trên 160,7 tỷ đồng), Đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo 23,4 tỷ đồng, đối ứng Chương trình mục tiêu quốc gia 6,083 tỷ đồng. Bên cạnh đó, huy động từ các tổ chức cá nhân được 80,874 tỷ đồng; hỗ trợ 1.967 hộ vay vốn chính sách xã hội trên 78,95 tỷ đồng.

Ngoài ra, các địa phương, Mặt trận và các hội, đoàn thể các cấp, các đơn vị lực lượng vũ trang còn huy động 74.393 ngày công, 601 tấn xi măng, 69,5 ngàn viên gạch và nhiều nguồn vật liệu khác.

Đến nay, toàn tỉnh đã hoàn thành việc xóa nhà tạm cho 12.520 hộ nghèo, cận nghèo, người có công và thân nhân liệt sĩ, đạt 100%.

Đối với việc triển khai các dự án nhà ở xã hội, theo báo cáo của Sở Xây dựng, theo kế hoạch thực hiện Đề án 1 triệu căn hộ của Chính phủ giai đoạn 2021-2030, Chính phủ giao tỉnh Bình Định cũ (khu vực phía Đông tỉnh) đến năm 2030 phải hoàn thành 12.900 căn và tỉnh Gia Lai cũ (khu vực phía Tây tỉnh) hoàn thành 3.700 căn (theo Văn bản 1267/UBND-CNXD ngày 30-5-2023, được điều chỉnh bổ sung tại Văn bản số 958/UBND-CNXD ngày 16-4-2025 là 4.359 căn).

Đến thời điểm hiện tại, khu vực phía Đông của tỉnh đã hoàn thành 7 dự án và 1 phần của 3 dự án với 4.427 căn (đạt 34,31%), đang thi công 1 phần 3 dự án và 6 dự án với 5.615 căn, trong đó, phấn đấu đến cuối năm 2025 hoàn thành 932 căn và phấn đấu hoàn thành phần thô khoảng 1.500 căn. Hiện nay tỉnh đã lựa chọn chủ đầu tư và đang triển khai các thủ tục chuẩn bị đầu tư để khởi công xây dựng 4 dự án với 1.965 căn và triển khai các thủ tục để lựa chọn chủ đầu tư 4 dự án khác với 3.847 căn. Đối với khu vực phía Tây, hiện tại đang triển khai các thủ tục để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Nhà ở xã hội tại Khu công nghiệp Trà Đa với 1.680 căn.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã chia sẻ kinh nghiệm, các khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát và các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, nêu thực trạng và đề xuất một số giải pháp triển khai các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng đánh giá cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, lực lượng vũ trang, sự tích cực hưởng ứng của doanh nghiệp và người dân trong tham gia triển khai chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát. Nhờ sự quyết liệt từ tỉnh đến cơ sở, những vướng mắc liên quan đến đất đai, vốn, nguồn lực, đều được tháo gỡ kịp thời, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành sớm mục tiêu đề ra.

quang-canh-cuoc-hop-anh-hong-thuong.jpg
Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: Hồng Thương

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh: Tỉnh Gia Lai công bố hoàn thành chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát năm 2025. Từ kết quả trên, các địa phương cần tiếp tục bám sát cơ sở, rà soát, phát hiện những trường hợp còn khó khăn về nhà ở để kịp thời đề xuất hỗ trợ trong giai đoạn tiếp theo, hướng đến mục tiêu mọi người dân đều được an cư, không còn nhà tạm, nhà dột nát.

Liên quan đến việc triển khai các dự án nhà ở xã hội, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Đảng ủy UBND tỉnh chỉ đạo công tác rà soát, bố trí đủ quỹ đất phục vụ cho việc triển khai các dự án nhà ở xã hội cũng như nhà ở công vụ cho lực lượng vũ trang ở cả 2 khu vực Đông và Tây của tỉnh. Trong đó, các dự án nhà ở xã hội cần phân bổ với số lượng nhiều hơn ở khu vực phía Đông tỉnh và khẩn trương xây dựng kế hoạch ủy thác cho Ngân hàng Chính sách xã hội, xây dựng chính sách, cơ chế hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức, người nghèo, người có thu nhập thấp để vay vốn mua nhà ở xã hội.

Riêng đối với các dự án nhà ở xã hội đã và đang triển khai, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị UBND tỉnh thường xuyên kiểm tra tiến độ xây dựng. Đồng thời, xử phạt nghiêm minh các chủ đầu tư đã đấu thầu nhưng không tiến hành khởi công các dự án gây chậm trễ tiến độ. Các sở, ban, ngành quan tâm kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư, kịp thời phát hiện và phối hợp hỗ trợ tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc nhằm bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ đã đề ra.

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Gần 91,5% số nhà trong chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát đã hoàn thành

Gia Lai: Gần 91,5% số nhà trong chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát đã hoàn thành

(GLO)- Theo thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai, tính đến chiều 26-6, toàn tỉnh đã khởi công xây mới và sửa chữa 8.090 căn nhà (đạt 99,88% so với kế hoạch), trong đó xây mới 6.575 căn và sửa chữa 1.515 căn. Đến nay, toàn tỉnh có 7.406 căn nhà đã hoàn thành, đạt 91,43%.

Quang cảnh lễ bàn giao nhà Đại đoàn kết cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Chi Lăng. Ảnh: R.H

Niềm vui trong căn nhà Đại đoàn kết

(GLO)- Hơn 1 tháng thi công, 8 căn nhà Đại đoàn kết do Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Chi Lăng (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) phối hợp với các đơn vị hỗ trợ xây dựng đã hoàn thành và bàn giao cho các hộ khó khăn trên địa bàn vào chiều ngày 25-6. 

Những mái ấm ở vùng khó

Những mái ấm ở vùng khó

(GLO)- Ở các xã vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, chương trình hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát đã lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc. Những ngôi nhà mới không chỉ góp phần làm đổi thay diện mạo nông thôn mà còn mở ra hy vọng về một cuộc sống tươi sáng hơn cho hàng trăm hộ nghèo, cận nghèo.

Cả nước có 23 tỉnh, thành không còn nhà tạm, nhà dột nát

Cả nước có 23 tỉnh, thành không còn nhà tạm, nhà dột nát

(GLO)- Theo Ban Chỉ đạo Trung ương triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước, đến nay có thêm 2 địa phương (Hải Dương và Cà Mau) hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát (dự kiến công bố trong tháng 6-2025), nâng tổng số địa phương không còn nhà tạm, nhà dột nát là 23/63 địa phương.

Vợ chồng ông Siu Kra-bà Siu Bôm (làng C, xã Gào, TP. Pleiku) vui mừng vì được Nhà nước hỗ trợ xây dựng nhà.

Yên vui trong những ngôi nhà mới

(GLO)- Từ chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, hàng ngàn hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã được ở trong những ngôi nhà mới khang trang, kiên cố. Từ đây, bà con có thể yên tâm lao động sản xuất để vươn lên trong cuộc sống.

Mái ấm nghĩa tình

Mái ấm nghĩa tình

(GLO)- Nhờ sự vận động, kết nối của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai, nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh có thêm điều kiện xây dựng nhà ở khang trang, kiên cố. Những mái ấm nghĩa tình này đã góp phần cải thiện đời sống người dân.

null