Kông Chro phấn đấu sớm hoàn thành kế hoạch trồng rừng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Năm 2024, huyện Kông Chro được UBND tỉnh Gia Lai giao kế hoạch trồng 470 ha rừng tập trung và 140 ha cây phân tán. Để hoàn thành chỉ tiêu, huyện triển khai nhiều giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ và phấn đấu về đích sớm so với kế hoạch.

Trên cơ sở kế hoạch được giao, UBND huyện đã xây dựng kế hoạch, chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT, Hạt Kiểm lâm phối hợp với 13 xã thông báo rộng rãi tới toàn thể người dân để đăng ký trồng rừng.

Đồng thời, yêu cầu các xã rà soát, nắm rõ vùng quy hoạch trồng rừng để vận động người dân chuyển đổi, trồng cây đúng mục đích, giúp người dân kiểm tra đối chiếu những diện tích đăng ký trồng rừng đúng quy hoạch.

kong-chro-phan-dau-som-hoan-thanh-ke-hoach-trong-rung-bg-9896.jpg
Người dân huyện Kông Chro chăm sóc diện tích rừng trồng. Ảnh: N.M

Đến nay, huyện đã hoàn thành kế hoạch trồng 140 ha cây phân tán. Đối với kế hoạch trồng rừng tập trung, huyện đã trồng được 336,35 ha, đạt 71,56% kế hoạch tỉnh giao. Trong đó, nhiều xã trồng đạt và vượt chỉ tiêu rừng trồng tập trung như: Đăk Tơ Pang, Đăk Song.

Vừa mới hoàn thành việc trồng 2 ha rừng tập trung, ông Hlong (làng Blà, xã Đăk Song) chia sẻ: “Tôi đăng ký trồng 2 ha rừng. Vừa thu hoạch lúa xong, tôi nhờ bà con tập trung trồng 1 ha keo và 1 ha bạch đàn, nâng diện tích cây lâm nghiệp của gia đình lên 7 ha. Cùng với chăm sóc diện tích rừng trồng những năm trước, tôi thường xuyên kiểm tra diện tích mới trồng, phát dọn cỏ để giúp cây sinh trưởng, phát triển tốt”.

Năm nay, xã Đăk Song được giao trồng 75 ha rừng trồng tập trung và cây phân tán. Ông Huỳnh Văn Cư-Chủ tịch UBND xã-cho biết: Sau khi có kế hoạch trồng rừng của huyện, xã đã giao chỉ tiêu trồng rừng tập trung và cây phân tán cho các ban, ngành, hội, đoàn thể, trường học và các thôn, làng.

Xã phát động các phong trào thi đua như: “Ngày chủ nhật xanh”, “Ngày chủ nhật nông thôn mới”, “Màu xanh cho tương lai” để vận động toàn dân tham gia trồng rừng, tạo nên phong trào thường xuyên, liên tục, hiệu quả. Đến giữa tháng 8, xã đã hoàn thành kế hoạch trồng cây phân tán.

“Đối với trồng rừng tập trung, UBND xã chỉ đạo các ban, ngành phối hợp với hệ thống chính trị các thôn, làng tuyên truyền, vận động người dân đăng ký tham gia. Kết quả, 53 hộ đăng ký trồng hơn 82 ha keo, bạch đàn, đạt hơn 109% kế hoạch giao”-ông Cư phấn khởi nói.

Tại xã Đăk Tơ Pang, công tác trồng rừng năm nay đã đạt và vượt chỉ tiêu huyện giao. Chủ tịch UBND xã Khương Đình Huy cho hay: Theo kế hoạch, xã trồng 40 ha rừng tập trung và cây phân tán. Sau khi tuyên truyền, vận động, 49 hộ dân thuộc 3 làng đã đăng ký trồng 54 ha, cao hơn kế hoạch giao 14 ha. Hiện người dân đã trồng gần 50 ha, còn hơn 4 ha.

“Để đạt được kết quả trên, xã chủ động xây dựng kế hoạch trồng rừng, phân bổ chỉ tiêu cho các làng thực hiện; phân công cán bộ, công chức phụ trách làng thường xuyên thông tin cho người dân biết về kế hoạch trồng rừng cũng như mục đích ý nghĩa trong công tác trồng rừng; phân công cán bộ, công chức phối hợp với các làng, xuống từng hộ dân vận động và thống kê nhu cầu, đăng ký tham gia trồng rừng”-ông Huy nêu quyết tâm.

2nm-6557.jpg
Kiểm tra giống cây lâm nghiệp tại vườn ươm trên địa bàn huyện Kông Chro, góp phần cung ứng giống cây trồng có chất lượng cho người dân. Ảnh: Ngọc Minh

Ông Trương Văn Sơn-Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện-cho hay: “Ngay từ đầu năm, Hạt Kiểm lâm tham mưu giúp UBND huyện xây dựng kế hoạch; đồng thời, phối hợp với các địa phương tiến hành rà soát diện tích đất đủ điều kiện trồng rừng.

Nhờ đó, UBND các xã xây dựng phương án, kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế. Cán bộ kỹ thuật của Hạt Kiểm lâm và Kiểm lâm địa bàn tham mưu, phối hợp hướng dẫn người dân kỹ thuật trồng, chăm sóc rừng trồng, khai thác cây lâm nghiệp; giới thiệu người dân mua giống cây lâm nghiệp tại các cơ sở vườn ươm uy tín và triển khai chính sách hỗ trợ các hộ tham gia trồng rừng theo dự án”.

Trao đổi với P.V, ông Huỳnh Ngọc Ẩn-Phó Chủ tịch UBND huyện-thông tin: Với diện tích cây trồng phân tán, huyện giao các cơ quan, phòng, ban chuyên trách phối hợp với các xã chủ động rà soát nhu cầu, xây dựng kế hoạch trồng tại các tuyến đường, công sở, trường học, nhà văn hóa, các điểm dân cư với các loại cây trồng chủ yếu như: keo, bạch đàn. Đến nay, huyện đã hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch này.

Đối với kế hoạch trồng rừng tập trung, huyện tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các xã thường xuyên kiểm tra, rà soát, cập nhật diện tích trồng rừng của người dân. Với những xã đã hoàn thành và vượt chỉ tiêu thì thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn người dân chăm sóc, kiểm tra diện tích rừng trồng trước đó để kịp thời phát hiện cây trồng bị chết, có phương án trồng dặm nhằm đảm bảo mật độ diện tích rừng trồng.

“Với điều kiện thời tiết thuận lợi và những giải pháp đồng bộ, huyện phấn đấu sớm đạt và vượt kế hoạch tỉnh giao”-ông Ẩn nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Ông Trần Đình Tuấn (thôn 5, xã Ia Tô, huyện Ia Grai) cho biết, 3 ha điều của gia đình chỉ cho thu khoảng hơn 2 tấn. Ảnh: L.N

Nông dân kém vui vì năng suất điều giảm sâu

(GLO)- Mặc dù giá tăng cao nhưng người trồng điều trong tỉnh Gia Lai vẫn kém vui vì mất mùa. Nguyên nhân do vào thời điểm điều ra hoa thì gặp trời mưa, không khí lạnh kéo dài, sương muối làm hư hoa, tỷ lệ đậu quả đạt thấp.

Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú và Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 9 khu vực mỏ đất san lấp làm VLXD thông thường. Ảnh: Lê Nam

Gia Lai: Đấu giá thành công 9 mỏ đất làm vật liệu san lấp

(GLO)- Ngày 19-3, tại TP. Pleiku, Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 9 khu vực mỏ đất san lấp làm vật liệu xây dựng thông thường chưa có kết quả thăm dò khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Nông nghiệp xanh: Giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh

Nông nghiệp xanh: Giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh

(GLO)- Nông nghiệp xanh là xu hướng nhằm tối ưu hóa quy trình sản xuất để giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh cho sản phẩm nông nghiệp. Điểm vượt trội của nông nghiệp xanh so với nông nghiệp truyền thống là tính bền vững, bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học.

Khởi nghiệp thành công ở tuổi 60

Khởi nghiệp thành công ở tuổi 60

(GLO)- Sau 36 năm làm cô giáo mầm non, năm 2017, bà Nguyễn Thị Cảm (SN 1961, thôn Thanh Giáo, xã Ia Krêl, huyện Đức Cơ) nghỉ hưu theo chế độ. Thay vì chọn cuộc sống an nhàn, bà Cảm lại bước vào hành trình khởi nghiệp để xây dựng các sản phẩm cà phê mang thương hiệu của riêng mình khi đã ở tuổi 60.

Người dân nhận khoán bảo vệ rừng (thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ Đông Bắc Chư Păh) phát dọn thực bì. Ảnh: N.D

Giao khoán bảo vệ rừng: Lợi ích kép

(GLO)- Thời gian qua, nhiều địa phương, đơn vị chủ rừng tại Gia Lai đẩy mạnh triển khai khoán bảo vệ rừng cho cộng đồng dân cư, hộ gia đình sinh sống gần rừng. Chính sách này đã mang lại lợi ích kép khi công tác quản lý, bảo vệ rừng được siết chặt và người dân nhận khoán có thêm thu nhập.

Khu vực Đông Nam tỉnh đang vào mùa cao điểm thu hoạch thuốc lá. Ảnh: V.C

Đầu tư nâng cao giá trị cây thuốc lá

(GLO)- Khi giá nhiều loại nông sản biến động thất thường thì giá thuốc lá luôn giữ ổn định trong nhiều năm qua. Nhờ liên kết đầu tư cũng như ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nên năng suất, chất lượng thuốc lá được nâng cao, mở ra cơ hội xuất khẩu trong tương lai.

Triển vọng mô hình trồng chanh dây trong nhà kính

Triển vọng mô hình trồng chanh dây trong nhà kính

(GLO)- Gần 3 năm qua, Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 360 (xã Trang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) đã áp dụng mô hình trồng chanh dây trong nhà kính. Bước đầu, mô hình đã mang lại lợi ích kép khi chanh dây đạt năng suất cao, cho thu hoạch quanh năm.

Phát triển vùng nguyên liệu mía theo hướng bền vững

Phát triển vùng nguyên liệu mía theo hướng bền vững

(GLO)- Với sự đồng hành của chính quyền địa phương, những năm gần đây, ngành mía đường Gia Lai có mức tăng trưởng tương đối ổn định. Đây là tiền đề để các doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân cộng đồng trách nhiệm xây dựng, phát triển vùng nguyên liệu mía theo hướng bền vững.

Ông Ngôn (làng Kon Chră, xã Hra, huyện Mang Yang) thu hoạch mì trồng xen vào diện tích rừng keo. Ảnh: N.D

Mô hình nông-lâm nghiệp kết hợp: Lợi ích kép

(GLO)- Từ năm 2023 đến nay, Ban Quản lý rừng phòng hộ Hà Ra (huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) triển khai mô hình nông-lâm nghiệp kết hợp. Theo đó, các hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tại chỗ mượn đất trồng xen cây mì vào diện tích rừng keo do đơn vị quản lý.