Cộng đồng chung sức giữ rừng Kon Chư Răng
(GLO)- Nhiều năm qua, các hộ người Bahnar ở 5 thôn, làng thuộc xã Sơn Lang và Đak Rong cùng với cán bộ, nhân viên Khu Bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng tích cực tham gia tuần tra, bảo vệ rừng.
(GLO)- Nhiều năm qua, các hộ người Bahnar ở 5 thôn, làng thuộc xã Sơn Lang và Đak Rong cùng với cán bộ, nhân viên Khu Bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng tích cực tham gia tuần tra, bảo vệ rừng.
(GLO)- Quy định việc quản lý nhập khẩu và xuất khẩu các sản phẩm hàng hóa không gây mất rừng và suy thoái rừng của Liên minh châu Âu (EUDR) dự kiến áp dụng từ đầu năm 2026 đang tạo sức ép lớn lên nông-lâm sản xuất khẩu của tỉnh Gia Lai.
(GLO)- Với diện tích đất quy hoạch phát triển lâm nghiệp hơn 723 nghìn ha, trong đó 631.281 ha là đất có rừng, tỷ lệ che phủ rừng và cây công nghiệp thân gỗ đạt 47%, khu vực phía Tây Gia Lai đang trở thành điểm đến tiềm năng cho nhiều nhà đầu tư lĩnh vực lâm nghiệp.
(GLO)- Sau sáp nhập, tỉnh Gia Lai mới sở hữu lợi thế kép: vùng nguyên liệu rừng trồng rộng lớn ở phía Tây gắn kết với “thủ phủ chế biến gỗ” ở phía Đông. Đây là nền tảng để hình thành chuỗi giá trị lâm nghiệp khép kín, mở rộng thị trường xuất khẩu và tạo động lực mới cho ngành gỗ vươn xa.
(GLO)- Sau 5 năm liên kết trồng nấm linh chi đỏ dưới tán rừng, Công ty TNHH Minh Khánh Gia Lai đã làm chủ công nghệ phôi, meo gốc đến chế biến nấm, được thị trường đánh giá cao. Không chỉ mở ra hướng đi mới cho ngành dược liệu, mô hình này còn góp phần phát triển lâm nghiệp bền vững.
(GLO)- Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trong 7 tháng năm 2025, tổng giá trị xuất khẩu nông-lâm-thủy sản của nước ta đạt 39,68 tỷ USD, tăng 14,7% so với cùng kỳ năm 2024. Riêng giá trị xuất khẩu nông-lâm-thủy sản tháng 7 đạt 6,01 tỷ USD, tăng 13,4% so với cùng kỳ năm ngoái.
(GLO)- Ngày 28-6, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung đã ký ban hành Quyết định số 699/QĐ-UBND về việc công bố 2 thủ tục hành chính (TTHC) nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước trong lĩnh vực lâm nghiệp và kiểm lâm trên địa bàn tỉnh.
(GLO)- Ngót nghét 15 năm công tác tại Báo Gia Lai, tôi đã tác nghiệp trên mọi địa hình, thời tiết nhưng những chuyến đi thực tế ở núi rừng để lại nhiều kỷ niệm sâu sắc nhất.
Một nam thanh niên ở Đắk Nông bị bắt quả tang khi phá khoảng 0,3ha rừng trong đêm. Người này khai được thuê với giá 300.000 đồng/ngày.
(GLO)- Cùng với việc chủ động xây dựng quy chế phối hợp với chính quyền địa phương triển khai các giải pháp quản lý, bảo vệ rừng, Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh còn duy trì diện tích rừng giao khoán nhằm tạo sinh kế cho người dân sống gần rừng.
(GLO)- Theo báo cáo của UBND tỉnh Gia Lai, tổng giá trị thiệt hại do thiên tai gây ra trong năm 2024 gần 205 tỷ đồng (tăng 172,6% so với năm 2023).
(GLO)- Để phát huy tiềm năng, lợi thế về tài nguyên rừng, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai xác định “Phát triển lâm nghiệp bền vững, tăng cường sinh kế, nâng cao tỷ lệ che phủ rừng, thích ứng với biến đổi khí hậu” là 1 trong 4 chương trình trọng tâm trong nhiệm kỳ 2020-2025.
(GLO)-Ngày 2-1, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung ký ban hành Quyết định số 02/QĐ-UBND về việc công bố danh mục gồm 2 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT.
(GLO)-Sáng 31-12, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết ngành Nông nghiệp và PTNT năm 2024, triển khai nhiệm vụ năm 2025.
(GLO)- Sau khi khảo sát và làm việc với đơn vị chủ rừng, Công ty cổ phần Tập đoàn Ecotree (TP. Hồ Chí Minh) đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh đề nghị chủ trương thí điểm lập dự án trồng rừng, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh và lập đề án tín chỉ carbon rừng trồng trên địa bàn tỉnh.
(GLO)- Ngày 12-12, ông Đinh Mạnh Phong-Trưởng Ban Quản lý rừng phòng hộ Chư Sê cho biết: Ban đã có báo cáo gửi cơ quan chức năng về việc 1 cá nhân tự ý đào xới, san ủi đất thuộc thẩm quyền quản lý của đơn vị này ở 4 vị trí của tiểu khu 1049, xã Ayun, huyện Chư Sê với diện tích hơn 5 ha.
(GLO)- Sáng 6-12, UBND huyện Chư Pưh (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức Hội nghị Liên kết, kêu gọi đầu tư và kết nối tiêu thụ sản phẩm năm 2024. Dự hội nghị có lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh; lãnh đạo huyện Chư Pưh cùng đông đảo các doanh nghiệp, hợp tác xã, nhà đầu tư trong và ngoài tỉnh.
Công an H.Bảo Lâm (Lâm Đồng) tạm giữ hình sự một nhân viên quản lý bảo vệ rừng cấu kết với 3 người khác cưa hạ hàng loạt cây rừng, khai thác gỗ kiền kiền trái phép.
(GLO)- Quy hoạch lâm nghiệp quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, nhưng trong thực tế vẫn còn nhiều vướng mắc cần tháo gỡ.
(GLO)- Sáng 17-10, Trung tâm Lâm nghiệp Nhiệt đới (Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Trung Bộ và Tây Nguyên) phối hợp với một số đơn vị có liên quan ở huyện Kbang khai mạc lớp tập huấn kỹ thuật nhân giống, trồng, chăm sóc, thu hái, bảo quản hạt dổi và liên kết tiêu thụ sản phẩm.
(GLO)- Sáng 9-10, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã tổ chức hội nghị trực tuyến công bố Quy hoạch Lâm nghiệp quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Lê Minh Hoan chủ trì hội nghị.
Chủ trương phát triển giá trị đa dụng hệ sinh thái rừng của ngành lâm nghiệp đang thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư, DN và cộng đồng xã hội. Vào rừng để tham quan, khám phá, trải nghiệm du lịch sẽ thúc đẩy kinh tế rừng phát triển, qua đó, góp phần giáo dục, bảo vệ môi trường tự nhiên bền vững…
(GLO)- Năm 2024, huyện Kông Chro được UBND tỉnh Gia Lai giao kế hoạch trồng 470 ha rừng tập trung và 140 ha cây phân tán. Để hoàn thành chỉ tiêu, huyện triển khai nhiều giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ và phấn đấu về đích sớm so với kế hoạch.
(GLO)- Việc triển khai công tác quản lý, phát triển rừng cộng đồng đã đem lại nguồn thu nhập ổn định cho người dân, gắn quyền lợi các hộ sống gần rừng với trách nhiệm bảo vệ rừng. Tuy nhiên, để chính sách này mang lại hiệu quả cao thì cần có thêm các cơ chế chính sách phù hợp.
| Giá cà phê | Giá trung bình | Thay đổi |
| Đắk Lắk | ||
| Lâm Đồng | ||
| Gia Lai | ||
| Đắk Nông | ||
| Hồ tiêu | ||
| Tỷ giá USD/VND | ||
| Theo: | giacaphe.com |